Người dân miền núi Nghệ An gồng mình thu hoạch lúa trong nắng như đổ lửa

(Baonghean.vn) - Dưới cái nắng hơn 40 độ C, người dân miền núi ở các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong phải gồng mình thu hoạch để kịp thời vụ.
Trên những thửa ruộng bậc thang thuộc các huyện miền núi Tương Dương, Quế Phong, Kỳ Sơn... nơi được xem là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất của đợt nắng nóng, người dân đang phải gồng mình để gặt lúa cho kịp thời vụ và đảm bảo năng suất. Ảnh: Hồ Phương
Trên những thửa ruộng bậc thang thuộc các huyện miền núi Tương Dương, Quế Phong, Kỳ Sơn... nơi được xem là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất của đợt nắng nóng, người dân đang phải gồng mình để gặt lúa cho kịp thời vụ và đảm bảo năng suất. Ảnh: Hồ Phương
Để chống nắng nóng người dân chỉ còn cách mặc áo dày, bịt kín mặt khi đi gặt. Trong ảnh, người phụ nữ ở bản Tạ, xã Quang Phong, huyện Quế Phong gặt lúa trong nắng nóng gay gắt. Ảnh: Hồ Phương
Để chống nắng nóng người dân chỉ còn cách mặc áo dày, bịt kín mặt khi đi gặt. Trong ảnh, người phụ nữ ở bản Tạ, xã Quang Phong, huyện Quế Phong gặt lúa trong nắng nóng gay gắt. Ảnh: Hồ Phương
Không chỉ bịt kín, nhiều người chọn phương pháp chất cao lúa lên chiếc gùi để chống lại nắng nóng khi gặt ngoài trời với nhiệt độ lên tới 40 độ C. Ảnh: Hồ Phương
Không chỉ bịt kín, nhiều người chọn phương pháp chất cao lúa lên chiếc gùi để chống lại nắng nóng khi gặt ngoài trời với nhiệt  độ lên tới 40 độ C. Ảnh: Hồ Phương

Nắng nóng cũng là điều kiện thuận lợi để người dân phơi phóng, vì thế nhiều người cố gắng gặt, tuốt lúa để kịp phơi ngay. Ảnh: Hồ Phương
Nắng nóng cũng là điều kiện thuận lợi để người dân phơi phóng, vì thế nhiều người cố gắng gặt, tuốt lúa để kịp phơi ngay. Ảnh: Hồ Phương
Để tránh cái nắng như thiêu như đốt, nhiều người đi gặt phải lấy rơm ngụy trang cho xe máy. Ảnh: Hồ Phương
Để tránh cái nắng như thiêu như đốt, nhiều người đi gặt phải lấy rơm ngụy trang cho  xe máy. Ảnh: Hồ Phương
Vì quá nắng nóng, nhiều người phải gùi lúa về nhà căng bạt trước sân để tuốt lúa, thay vì làm tại ruộng.
Vì quá nắng nóng, nhiều người phải gùi lúa về nhà căng bạt trước sân để tuốt lúa, thay vì làm tại ruộng.

Người dân mang chiếu chất lên những chiếc chòi dã chiến được dựng để tuốt và phơi lúa. Đợt nắng nóng cao điểm hiện nay đã diễn ra hơn 5 ngày và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều địa phương đã đo được nhiệt độ ngoài trời lúc cao điểm từ 38 - 42 độ C. Nắng nóng dài ngày đang gây nhiều khó khăn cho người dân đặc biệt là người dân miền Tây Nghệ An. Ảnh: Hồ Phương
Người dân mang chiếu chất lên những chiếc chòi dã chiến được dựng để tuốt và phơi lúa. Đợt nắng nóng cao điểm hiện nay đã diễn ra hơn 5 ngày và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều địa phương đã đo được nhiệt độ ngoài trời lúc cao điểm từ 38 - 42 độ C. Nắng nóng dài ngày đang gây nhiều khó khăn cho người dân đặc biệt là người dân miền Tây Nghệ An. Ảnh: Hồ Phương

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.