Người dân Nghệ An đảm bảo “5K” khi đi lễ chùa đầu năm

(Baonghean.vn) - Mặc dù nhiệt độ xuống thấp kèm mưa phùn nhưng người dân vẫn đi lễ chùa sáng mồng 1. Nhìn chung, người dân và ban quản lý các đền, chùa đều chấp hành nghiêm chỉnh công tác phòng, chống dịch.
Ảnh: D.T
Thời tiết rét đậm sáng đầu năm khiến nhiều người ngại ra đường, các tuyến đường vắng vẻ. Ở các điểm đến tâm linh trên địa bàn TP. Vinh, người dân đến dâng hương khá muộn. Ảnh: D.T
Để phục vụ nhu cầu của du khách, nhiều gian hàng bán đồ lễ phục vụ xuyên đêm. Những người bán hàng trước cổng chùa Diệc cho biết, từ 6 giờ sáng, người dân đã bắt đều lên dâng hương tại chùa. Ảnh: D.T
Để phục vụ nhu cầu của du khách, nhiều gian hàng bán đồ lễ phục vụ xuyên đêm. Những người bán hàng trước cổng chùa Diệc cho biết, từ 6 giờ sáng, người dân đã bắt đều lên dâng hương tại chùa. Ảnh: D.T
Với ý nghĩa mang lại may mắn, muối và bật lửa vẫn luôn được du khách ưa chuộng và chọn mua. Ảnh: D.T
Với ý nghĩa mang lại may mắn, muối và bật lửa vẫn luôn được du khách ưa chuộng và chọn mua. Ảnh: D.T
Tại đền Hồng Sơn, trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp, Ban Quản lý đền Hồng Sơn đã thực hiện nhiều biện pháp nâng cao ý thức chống dịch như treo băng rôn, khẩu hiệu, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, chuẩn bị nước sát khuẩn… Trong ảnh: Người dân làm lễ cầu an, cầu tài, cầu lộc, cầu sức khỏe... Ai cũng chấp hành đeo khẩu trang đúng quy định. Ảnh: D.T
Tại đền Hồng Sơn, trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp, Ban Quản lý đền Hồng Sơn đã thực hiện nhiều biện pháp nâng cao ý thức chống dịch như treo băng rôn, khẩu hiệu, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, chuẩn bị nước sát khuẩn… Trong ảnh:  Người dân làm lễ cầu an, cầu tài, cầu lộc, cầu sức khỏe... Ai cũng chấp hành đeo khẩu trang đúng quy định. Ảnh: D.T
Một góc đền Hồng Sơn trong buổi sáng đầu năm mới. Ảnh: D.T
Một góc đền Hồng Sơn trong buổi sáng đầu năm mới. Ảnh: D.T
Chùa Cần Linh là một trong những điểm đến tâm linh đông du khách nhất. Dù thời tiết không thật thuận lợi những người dân vẫn đi xe máy đến dâng hương rất đông. Ảnh: D.T
Chùa Cần Linh là một trong những điểm đến tâm linh đông du khách nhất. Dù thời tiết không thật thuận lợi những người dân vẫn đi xe máy đến dâng hương rất đông. Ảnh: D.T
Nhìn chung ý thức của người dân về công tác phòng, chống dịch khá tốt. Kể cả những em bé nhỏ tuổi đi cùng bố mẹ cũng mang khẩu trang cẩn thận. Ảnh: D.T
Nhìn chung ý thức của người dân về công tác phòng, chống dịch khá tốt. Kể cả những em bé nhỏ tuổi đi cùng bố mẹ cũng mang khẩu trang cẩn thận. Ảnh: D.T
Người dân mua lễ trước cổng chùa Cần Linh. Ảnh: D.T
Người dân mua lễ trước cổng chùa Cần Linh. Ảnh: D.T
Từ sau 9 giờ, trời tạnh ráo, hoạt động dâng hương ở những điểm tâm linh trên địa bàn thành phố Vinh thu hút đông người dân hơn. Ảnh: D.T
Từ sau 9 giờ, trời tạnh ráo, hoạt động dâng hương ở những điểm tâm linh trên địa bàn thành phố Vinh thu hút đông người dân hơn. Ảnh: D.T

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.