Người dân Nghệ An góp thực phẩm ủng hộ khu cách ly và chốt kiểm dịch biên giới

(Baonghean.vn) - Nhằm chia sẻ động viên các lực lượng làm nhiệm vụ cũng như bà con tại khu cách ly tập trung và các chốt kiểm dịch Covid-19 ở các xã biên giới, những ngày qua, người dân Nghệ An đã chung tay góp thực phẩm hỗ trợ.
Người dân xã Nghi Long (Nghi Lộc) đóng góp nhu yếu phẩm hỗ trợ các khu cách ly. Ảnh: Thanh Phúc
Người dân xã Nghi Long (Nghi Lộc) đóng góp nhu yếu phẩm hỗ trợ các khu cách ly. Ảnh: Thanh Phúc

Hội Nông dân và Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hưng Lộc (TP.Vinh) kêu gọi sự đóng góp của hội viên là nữ kinh doanh, hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn trao tặng 1.000 chiếc khẩu trang y tế, 25 chai dung dịch sát khuẩn tay nhanh loại 500ml, 20 chai nước rửa tay Lifeboy loại 180g và 300 đôi găng tay y tế cho khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Đồng thời, vận động hội viên hỗ trợ lương thực, thực phẩm và hỗ trợ hậu cần cho khu cách ly tập trung nhằm tiếp tục góp sức cùng cộng đồng vượt qua bão dịch Covid-19.

Hội Nông dân huyện Đô Lương kêu gọi hội viên ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 bằng các hình thức: Quyên góp tiền, nhu yếu phẩm... Theo đó, xã Hồng Sơn quyên góp được 1,6 tạ gạo, 55 kg rau củ quả, gần 3 triệu đồng tiền mặt; Xã Tràng Sơn: 2,5 tạ gạo; Xã Nam Sơn:  2,5 tạ gạo; Thị trấn: 1,5 triệu đồng; 60 kg gạo; 1 thùng mỳ tôm; Xã Đặng Sơn: 250 gói súp, 20 màn, 60 gói xà phòng loại gói nhỏ, 5 thùng nước khoáng chai nhỏ và hơn 1 triệu đồng tiền mặt; Xã Yên Sơn: 20 kg gạo, 200.000 đồng; Xã Văn Sơn: 30 kg gạo; Xã Thịnh Sơn: 27 kg gạo; Xã Hòa Sơn 30 kg gạo; Xã Hiến Sơn: 400.000 đồng...

Tại huyện Nam Đàn, Hội Nông dân xã Nam Xuân kết hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã vận động cán bộ, hội viên nông dân và toàn thể nhân dân trong toàn xã ủng hộ vật chất và tinh thần cho bà con tại khu cách ly Trường Quân sự Quân khu 4. Kết quả qua 1 ngày vận động đã quyên góp được 21.490.000 đồng, 1,3 tấn gạo, 2,4 tấn rau củ quả,  535 quả trứng gà… và một số nhu yếu phẩm khác.

Các tổ chức đoàn thể như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên ngoài đóng góp tiền, hiện vật còn tham gia ngày công phục vụ người dân ở khu cách ly. Ảnh: Thanh Phúc
Các tổ chức, đoàn thể như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên ngoài đóng góp tiền, hiện vật còn tham gia ngày công phục vụ người dân ở khu cách ly. Ảnh: Thanh Phúc

Ngay khi biết tin có gần 200 người dân về cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Kỹ thuật nghề của huyện, Hội Phụ nữ huyện Yên Thành đã vận động chị em quyên góp tiền và hiện vật để trao tặng người dân hiện đang cách ly tại địa bàn huyện. Cụ thể gồm: 3 tạ gạo, 5 tạ rau củ quả các loại, 15 thùng mỳ tôm, 10 buồng chuối, 650 quả trứng gà; 10 kg cà muối, 7 kg tỏi... Đồng thời huy động nhân lực hỗ trợ các khu cách ly nấu các suất cơm phục vụ người cách ly.

Ngày 28 - 29/3, huyện Nghi Lộc đã tổ chức đón tiếp 521 công dân tại Thái Lan và Lào về cách ly tại cơ sở 2, Trường Dân tộc nội trú tỉnh đóng ở xã Nghi Ân. Để đồng hành cùng các cấp, ngành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội Nông dân xã Nghi Long (Nghi Lộc) kêu gọi các tập thể, cá nhân, cán bộ, hội viên Hội Nông dân trong toàn xã chung tay ủng hộ góp 1 phần nhỏ cùng chống dịch bằng các nhu yếu phẩm phục vụ cho những người cách ly như: 2 tạ gạo, 20 lít nước mắm, hàng tạ rau xanh và 2 triệu đồng tiền mặt...

Ở huyện miền núi cao Kỳ Sơn, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng nông dân xã Hữu Kiệm đã đóng góp được 350 kg gạo ủng hộ trung tâm cách ly tại xã Hữu Kiệm.
Thanh Phúc
Ủy ban MTTQ huyện Tương Dương tiếp nhận hỗ trợ . Ảnh: Đình Tuân
Ủy ban MTTQ huyện Tương Dương tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19. Ảnh: Đình Tuân

Theo số liệu từ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tương Dương cung cấp, đến ngày 31/3, huyện Tương Dương đã tiếp nhận tổng cộng 90.100.000  đồng. Trong đó cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân ủng hộ tiền mặt tại Ủy ban MTTQ huyện là 56.450.000 đồng; Ủng hộ trực tiếp tại khu cách ly là 30.800.000 đồng; Ủng hộ hiện vật gồm: khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, thực phẩm, nước uống... khoảng 2.850.000 đồng.

Ngoài ra, nông dân các xã như Tam Đình, Tam Quang, Tam Thái... sẽ trao tặng một số lượng khá lớn các loại rau, củ, quả do chính bà con nông dân sản xuất ra. Bên cạnh đó, trong những ngày qua, hàng chục ĐVTN trên địa bàn đã tình nguyện tham gia phục vụ nấu ăn để cung cấp cho cán bộ đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly và các công dân đang thực hiện cách ly tại khu cách ly ở huyện Tương Dương.

Đình Tuân
Hội LHPN huyện Quỳ Hợp trao hiện vật cho lực lượng làm nhiệm vụ tại xã Châu Lý. Ảnh: Phan Giang
Hội LHPN huyện Quỳ Hợp trao hiện vật cho lực lượng làm nhiệm vụ tại xã Châu Lý. Ảnh: Phan Giang

Với tinh thần “tương thân, tương ái” và sẻ chia, hội viên Hội Phụ nữ các xã Châu Đình, Văn Lợi, Tam Hợp, Châu Thái và thị trấn Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp) đã chung tay ủng hộ gần 3 tạ gạo, hơn 120 kg rau, củ, quả các loại, 10 thùng mỳ tôm, 10 buồng chuối… trị giá gần 7 triệu đồng, phần nào đã đáp ứng nhu cầu thực phẩm trước mắt cho khu cách ly tại Trường THCS bán trú Châu Lý. Ngoài ra, Hội Phụ nữ huyện đã cử 8 cán bộ, hội viên tham gia phục vụ tại bếp ăn của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Hợp chuẩn bị cơm cho các công dân từ vùng dịch về cách ly tập trung và lực lượng tham gia phục vụ tại khu cách ly tại Trường THCS bán trú Châu Lý. 

Chi hội nữ Doanh nghiệp Tây Bắc - phân hội Quỳ Hợp cũng đã ủng hộ khu cách ly này 500kg gạo, 30 thùng mì tôm, 13 thùng nước khoáng, 10 thùng sữa tươi và 5 kg tép biển khô với tổng trị giá gần 14,5 triệu đồng. Riêng HTX Thành Công ủng hộ 15,4 triệu đồng tiền mặt.   

Phan Giang

Những ngày qua, tại huyện Thanh Chương đã lập khu cách ly tập trung tại xã Đại Đồng và nhiều chốt kiểm dịch dọc các xã biên giới Việt - Lào.
Khu cách ly tập trung xã Đại Đồng đã tiếp nhận, cách ly phòng chống dịch Covid -19 đối với 126 người. Điều kiện cơ sở vật chất và việc thực hiện cách ly tại đây đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Cuộc sống của người dân trong khu cách ly tương đối tốt; mọi người sinh hoạt bình thường, sức khỏe ổn định.
Rất nhiều bí xanh được tập kết để chuyển đến khu tập trung. Ảnh: Huy Thư
Rất nhiều bí xanh được tập kết để chuyển đến khu tập trung. Ảnh: Huy Thư
Dọc biên giới, các đồn biên phòng Ngọc Lâm, Phúc Sơn… đã phối hợp với các xã biên giới lập các chốt kiểm dịch ở xã Thanh Sơn, Ngọc Lâm, Hạnh Lâm, Thanh Đức…nhằm kiểm soát chặt chẽ số lượng người vào ra các xã biên giới, đặc biệt là người đi từ Lào về, để khống chế, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.
Với tinh thần tương thân tương ái, nhằm chia sẻ khó khăn với các lực lượng làm nhiệm vụ  tại khu cách ly, các chốt kiểm dịch cũng như bà con sống trong khu cách ly, người dân Thanh Chương đã chung tay quyên góp vật chất ủng hộ.
Đoàn thanh niên thị trấn và CLB thiện nguyện Thanh Chương trao số lượng vật chất quyên góp được cho Huyện đội Thanh Chương. Ảnh: Huy Thư
Đoàn thanh niên thị trấn và CLB thiện nguyện Thanh Chương trao số lượng vật chất quyên góp được cho Huyện đội Thanh Chương. Ảnh: Huy Thư
Tùy vào điều kiện của từng gia đình, tập thể, mà mọi người góp bí xanh, nhút, gạo, tiền mặt… Sau một ngày phát động, chiều 31/3, Đoàn thanh niên thị trấn, câu lạc bộ thiện nguyện Thanh Chương đã quyên góp được 1 số lượng vật chất nhất định và đã chuyển cho Huyện đội Thanh Chương: 102 lọ nhút cà, 160kg bí, 123kg gạo, 10 kg hoa quả và các vật dụng khác.
Tại các chốt kiểm dịch biên giới, người dân địa phương cũng tích cực chung tay quyên góp vật chất nhằm hỗ trợ lực lượng quân dân phối hợp đang làm nhiệm vụ tại đây.
Tại chốt kiểm dịch xã Thanh Sơn ngày 31/3 có hơn 20 tập thể cá nhân đến ủng hộ thông qua Đoàn xã Thanh Sơn, trong đó cảm động nhất là trường hợp ông Nguyễn Trọng Sơn trú ở xóm 5 xã Hạnh Lâm. Ông là người tàn tật, mất 1 chân do tai nạn lao động phải đi nạng, cà nhắc, nhưng ông vẫn đến chốt kiểm dịch Thanh Sơn để trao quà hỗ trợ.
Ông Nguyễn Trọng Sơn, một người dân tàn tật ở xã Hạnh Lâm đến chốt kiểm dịch xã Thanh Sơn trao quà hỗ trợ.Ảnh: Huy Thư
Ông Nguyễn Trọng Sơn, một người dân tàn tật ở xã Hạnh Lâm đến chốt kiểm dịch xã Thanh Sơn trao quà hỗ trợ.Ảnh: Huy Thư
Cùng thời gian này, một nghĩa cử cao đẹp khác ở xã Thanh Xuân là ông Nguyễn Cảnh Hoàn, một nông dân thuộc xóm Xuân Lan đã đến cơ quan UBND xã Thanh Xuân, chung tay ủng hộ vào quỹ phòng chống đại dịch Covid-19 xã Thanh Xuân với số tiền: 5.000.000 đồng.
Huy Thư
Tại huyện Yên Thành, trong hai ngày 27 và 29/3, Trung tâm cách ly Trường trung cấp nghề kỹ thuật huyện Yên Thành đã tiếp nhận 189 người cách ly: đợt 1 tiếp nhận 86 người, đợt 2 tiếp nhận 81, đợt 3 tiếp nhận 23 người với lực lượng làm nhiệm vụ tại chỗ gồm 5 bác sỹ, 7 chiến sỹ công an và 13 chiến sỹ bộ đội.
Những ngày qua, các tổ chức, đoàn thể, các nhóm thiện nguyện và nhân dân trên địa bàn huyện, con em xa quê đã đồng sức đồng lòng chung tay chống dịch bằng những hành động thiết thực ủng hộ khu cách ly: Ủy ban MTTQ phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch, huyện đoàn phối hợp đoàn thanh niên các xã cấp phát khẩu trang y tế, hội phụ nữ huyện chung tay cùng ban chỉ huy quân sự phục vụ hậu cần...
đoàn thiện nguyện các cán bộ cơ quan trường học thay mặt các cá nhân gửi ủng hộ khu cách ly!
Đoàn thiện nguyện các cán bộ cơ quan trường học thay mặt các cá nhân gửi ủng hộ khu cách ly. Ảnh: Dương Hiền
Ngoài ra, các nhóm thiện nguyện trên địa bàn cũng tích cực kêu gọi ủng hộ đồ ăn, nước uống đóng chai, mì tôm... Đặc biệt nhóm thiện nguyện do các cán bộ trong các cơ quan, giáo viên các trường học trên địa bàn đứng ra kêu gọi kịp thời ủng hộ các vật dụng cần thiết cho khu cách ly: Hơn 100 bộ đồ bảo hộ, 50 mũ kính chống dịch, 13 màn chụp, 33 chai nước xịt khuẩn Ogeny, 40 lít khử trùng, 10 thùng sữa các loại...
Dương Hiền

Hội LHPN huyện Nghĩa Đàn đã tuyên truyền, vận động hội viên ủng hộ 665 kg gạo, 33 thùng mì tôm, 27 lít dầu ăn, nhiều rau củ và mặt hàng khác như mỳ chính, bột canh, 50 đôi găng tay, 5 chai sát khuẩn, 39 bánh xà phòng... nhằm phục vụ hậu cần cho các khu cách ly tập trung.

Hội LHPN Nghĩa Đàn ủng hộ nhu yếu phẩm cho khu cách ly tại Trường PTDT BT THCS Nghĩa Mai. Ảnh: Đức Anh
Hội LHPN Nghĩa Đàn ủng hộ nhu yếu phẩm cho khu cách ly tại Trường PTDT BT THCS Nghĩa Mai. Ảnh: Đức Anh

Bên cạnh đó, Hội còn thành lập 3 đội tình nguyện viên tại các điểm cách ly, phối hợp chuẩn bị hậu cần cho người dân đang cách ly tập trung, thành lập 23 đội tuyên truyền phát tờ rơi tại cộng đồng, với hơn 17.000 tờ, 6.000 khẩu trang, 300 bánh xà phòng sát khuẩn được phát miễn phí cho người dân trên địa bàn. 

Cũng tại Nghĩa Đàn, em Dương Đức Trung (9 tuổi), học sinh lớp 3C Trường Tiểu học thị trấn Nghĩa Đàn đã đến UB MTTQ huyện Nghĩa Đàn ủng hộ số tiền 1 triệu đồng nhằm chung tay phòng chống dịch Covid-19.

Em Dương Đức Trung trao tiền ủng hộ cho MTTQ thị trấn Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh

Em Dương Đức Trung trao tiền ủng hộ cho MTTQ thị trấn Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh

Số tiền ủng hộ trên được em tiết kiệm được bằng hình thức “nuôi lợn đất” từ tiền mừng tuổi, tiền thưởng cho thành tích học tập của mình.

Tập đoàn TH cũng vừa trao tặng 100 thùng sữa tươi, trị giá hơn 33 triệu đồng cho các lực lượng phục vụ tại các điểm cách ly tập trung trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn.

Tặng sữa cho BCH Quân sự huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh
Tặng sữa cho BCH Quân sự huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh

Được biết trong đợt này, Tập đoàn TH đã trao tặng 1 triệu ly sữa tươi TH true Milk, trị giá 8 tỷ đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để cùng chung tay chống Covid-19. 

Đức Anh

Tại huyện Tân Kỳ, nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ các nhu phẩm thiết yếu như nước khoáng, thực phẩm (gạo, mì tôm, trứng, sữa, rau củ,…) và hàng trăm ngày công để cùng với các cán bộ, chiến sỹ BCH Quân sự huyện chế biến các bữa ăn phục vụ cho 150 trường hợp cách ly tập trung tại khu cách ly huyện. 

Cán bộ, công chức cơ quan HUyện ủy Tân Kỳ ủng hộ rau củ để
Cán bộ, công chức cơ quan Huyện ủy Tân Kỳ ủng hộ rau củ phục vụ cho khu cách ly trên địa bàn huyện. Ảnh: Nguyễn Hường

Thực hiện Lời kêu gọi của UB MTTQ tỉnh, thời gian vừa qua đã có hơn 60 cơ quan, doanh nghiệp trong toàn huyện ủng hộ tiền mặt, vật chất qua UBMTTQ huyện để chung tay phòng chống dịch, tính đến thời điểm sáng 1/4, số tiền ủng hộ đã lên đến trên 500 triệu đồng.

                                                                                                 Nguyễn Hường

Đoàn viên thanh niên xã Cẩm Sơn (Anh Sơn) quyên góp ủng hộ hơn 140 kg rau xanh các loại như bí đỏ, mướp, bí xanh...để phục vụ tại điểm cách ly Công ty Xi măng Thanh Sơn và tiến hành vận chuyển theo đúng quy định đến cho các cán bộ, chiến sỹ tại khu cách ly của huyện.

Đoàn viên thanh niên xã Cẩm Sơn (Anh Sơn) ủng hộ rau xanh phục vụ khu cách ly trên địa bàn huyện. Ảnh: Thái Hiền
Đoàn viên thanh niên xã Cẩm Sơn (Anh Sơn) ủng hộ rau xanh phục vụ khu cách ly trên địa bàn huyện. Ảnh: Thái Hiền

Thái Hiền

Hội Chữ thập đỏ huyện Kỳ Sơn đã tổ chức trao quà hỗ trợ cho các chốt biên phòng làm nhiệm vụ phòng chống dịch và khu vực cách ly đóng trên địa bàn.

các lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu vực cách ly hoàn thành tốt công việc
Hội Chữ thập đỏ Kỳ Sơn trao quà cho các chốt biên phòng làm nhiệm vụ tại các khu vực cách ly. Ảnh: Lữ Phú

Tại khu cách ly ở Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Kỳ Sơn, đoàn trao 20 thùng mì tôm, 200 chiếc khẩu trang, 200 quả trứng gà và một số nhu yếu phẩm khác cho cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ, điều trị chăm sóc cho các công dân cũng như người dân đang thực hiện cách ly tại đây.

Ngoài ra, dịp này Hội Chữ thập đỏ huyện cũng thành lập các đoàn đi trao quà hỗ trợ các chốt biên phòng đang làm nhiệm vụ kiểm soát khu vực biên giới với tổng các phần quà trị giá 60 triệu đồng.

Hơn 2 tháng qua, cả đất nước đang phải gồng mình, dốc sức chống chọi với bệnh dịch, tuy chưa gây thiệt hại về người, nhưng Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Trong lúc khó khăn này, chính ý  thức, trách nhiệm công dân được phát huy, “tình Tổ quốc”, “nghĩa đồng bào” được nhân lên và lan tỏa sẽ là sức mạnh đoàn kết đẩy lùi đại dịch.

Để “chia lửa” cho những người tuyến đầu của cuộc chiến chống dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã phát đi Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ, phòng dịch Covid-19” đến tất cả người dân trong toàn tỉnh, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm...ủng hộ tiền, vật chất cho cuộc chiến cam go này. Sau gần 1 tuần phát động, tính đến ngày 31/3, Ủy MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hơn 18 tỷ đồng từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, mỗi địa phương, các tổ chức đoàn thể với những việc làm thiết thực đã quyên góp tiền mặt, hiện vật là nhu yếu phẩm; đóng góp ngày công hỗ trợ các khu cách ly như: Tham gia nấu các bữa ăn, dọn dẹp vệ sinh khu cách ly…

tin mới

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Giải Marathon Về miền Sơn cước được tổ chức tại huyện Kỳ Sơn. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Kỳ Sơn làm du lịch!

(Baonghean.vn) - Huyện vùng cao biên giới Kỳ Sơn là vùng đất mang đậm giá trị bản sắc, giàu tiềm năng phát triển du lịch. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền, người dân địa phương đã và đang chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm; đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường hoạt động quảng bá.

Trao 180 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở huyện Đô Lương, Nghi Lộc và TP. Vinh

Trao 180 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở huyện Đô Lương, Nghi Lộc và TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 13/3, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Đô Lương, huyện Nghi Lộc và thành phố Vinh cùng đại diện nhà tài trợ tổ chức trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Phụ nữ Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Phụ nữ Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Baonghean.vn) - Xây dựng nông thôn mới là chương trình lớn. Hội Phụ nữ các cấp và hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở các địa phương và tạo ra nhiều giá trị sống cho chính hội viên, phụ nữ.

Gia cảnh éo le của cặp vợ chồng sắp cưới tử vong trong vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Gia cảnh éo le của cặp vợ chồng sắp cưới tử vong trong vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

(Baonghean.vn) - Do hoàn cảnh quá khó khăn, nên dù đã về nhà chồng ở và có với nhau đứa con trai 7 tháng tuổi, nhưng cặp đôi trẻ vẫn chưa thể tổ chức đám cưới. Cả 2 dự định sau chuyến vào miền Nam làm thuê này sẽ về làm đám cưới, nhưng không may gặp nạn giữa đường.