Người dân Nghệ An tìm mua khẩu trang vải để phòng dịch

(Baonghean.vn) - Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, rất nhiều người tìm mua khẩu trang y tế. Song gần 2 tháng nay, khẩu trang y tế khan hiếm, khó mua thì nhiều người đành chuyển sang lựa chọn khẩu trang vải. Thị trường khẩu trang vải những ngày này trở nên sôi động hơn.
Hiện khẩu trang vải đang được nhiều người lựa chọn khi khẩu trang y tế khan hiếm. Ảnh: Thanh Phúc
Hiện khẩu trang vải đang được nhiều người lựa chọn khi khẩu trang y tế khan hiếm. Ảnh: Thanh Phúc

Gia đình chị Nguyễn Thị Hiến, xã Nam Xuân (Nam Đàn) có 4 người, hiện 2 đứa con đang học THPT và chồng làm nghề xe ôm, chị buôn bán tại chợ thị trấn Sa Nam thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, do đó rất cần đến khẩu trang. Trung bình, mỗi ngày cần 4 khẩu trang y tế để bảo vệ sức khỏe.

Đợt trước chị nhờ người quen tận Sài Gòn gửi về được 2 hộp khẩu trang y tế (100 cái) thì nay đã dùng hết. Giờ dịch đang diễn biến phức tạp, chị đã xuống các đại lý thuốc Tây ở Vinh để tìm mua nhưng không có. Không có lựa chọn nào khác, chị chuyển sang mua khẩu trang vải nano kháng khuẩn để sử dụng. Chị Hiến cho biết: “Mua về dùng thử, thấy tem nhãn, nguồn gốc rõ ràng và được quảng cáo là khử nano kháng khuẩn thì cũng đành biết rứa, không có sự chọn nào khác. 10 chiếc có giá 150.000 đồng nhưng có thể tái sử dụng nhiều lần”.

Hơn 1 tháng nay, mặt hàng khẩu trang y tế khan hiếm ở Nghệ An. Hiện, các nhà thuốc, siêu thị, cửa hàng đều treo biển hết khẩu trang y tế. Bên cạnh đó, trên các trang mạng, nhiều cá nhân rao bán khẩu trang y tế “loạn giá”, nơi bán 300-400.000 đồng/hộp, nơi rao với giá 50-70.000 đồng/hộp nên người tiêu dùng lâm vào “ma trận” không biết tin vào ai.

Sức mua của các loại khẩu trang vải đang tăng dần song giá cả khá ổn định. Ảnh: Thanh Phúc
Sức mua của các loại khẩu trang vải đang tăng dần song giá cả khá ổn định. Ảnh: Thanh Phúc

Mặt khác, nhiều vụ lừa đảo gom tiền đặt hàng mua khẩu trang y tế rồi chiếm đoạt, nhiều vụ sản xuất khẩu trang y tế giả phanh phui khiến người tiêu dùng không yên tâm. Trong khi không mua được khẩu trang y tế ở các nhà thuốc, phần đa, người tiêu dùng chuyển sang sử dụng khẩu trang vải, do đó, sức mua mặt hàng này tăng khoảng 20-30%.

Hiện trên thị trường, khẩu trang vải kháng khuẩn được bán với nhiều mức giá khác nhau: Loại 40-50.000 đồng/chiếc loại khẩu trang vải 3 lớp có sợi hoạt tính hoặc bộ lọc than hoạt tính với tác dụng kháng khuẩn; 8-15.000 đồng/chiếc loại khẩu trang vải đồng xuân của công ty dệt may; khẩu trang 3 lớp của Nhật có giá 35.000 đồng/chiếc…

Một nữ chủ một tiệm thuốc trên đường Tuệ Tĩnh (TP.Vinh) cho biết: “Khẩu trang y tế giờ không còn nguồn hàng để lấy, chỉ có khẩu trang vải các loại. Rất nhiều người sau khi hỏi mua khẩu trang y tế không có đều chuyển sang mua khẩu trang vải. Sức mua khẩu trang vải tăng mạnh trong hai ngày gần đây”.

Ở các chợ, loại khẩu trang vải thông thường cũng được bày bán khá nhiều và tiêu thụ khá nhanh trong những ngày gần đây. Với mức giá từ 8.000 đồng – 15.000 đồng/chiếc, dày dặn, họa tiết bắt mắt, và đặc biệt là dễ giặt, tái sử dụng nhiều lần nên được nhiều người, nhất là những người có thu nhập bình dân tìm mua.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, hầu hết các loại khẩu trang như: Khẩu trang y tế 3 lớp, khẩu trang 3M, N95 khẩu trang vải.... đều có thể dùng ngăn giọt bắn của người xung quanh như ho, hắt hơi, nhầy mũi, khạc nhổ bám vào. Do vậy, nếu như mọi người không thể mua khẩu trang y tế thì cũng không nên quá lo lắng mà thay vào đó, mọi người có thể đeo khẩu trang vải thông thường.

Tuy nhiên, đeo khẩu trang y tế hay còn gọi là khẩu trang hoạt tính là khẩu trang dùng 1 lần, khẩu trang vải có thể sử dụng nhiều lần nên mọi người cần phải có vài chiếc để thực hiện giặt thường xuyên ít nhất là 1 lần/ngày.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.