Người dân Nghi Lộc hướng về đồng bào vùng lũ miền Trung

(Baonghean.vn) - Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, những chuyến xe chở theo hàng hóa, thịt, gạo của người dân Nghi Lộc (Nghệ An) đang hướng về miền Trung với mong muốn bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn.

Hơn 1 tuần qua, nhiều người dân ở các xã Nghi Trung, Nghi Hưng, Nghi Yên, Nghi Xá, Phúc Thọ... (Nghi Lộc) tham gia làm cá khô, rang lạc, gom mắm muối, gói bánh chưng... giúp đỡ người dân vùng lũ miền Trung. Từ một vài nhóm ban đầu, việc làm ý nghĩa đã lan tỏa, thu hút sự tham gia của hàng trăm lượt người. Tất cả cùng một ý nguyện chung tay đóng góp hướng về miền Trung.

Ảnh: Thu Hương
Trong ngày 24/10, người dân xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc chế biến 50 kg cá cơm và quyên góp nhiều nhu yếu phẩm gửi vào đồng bào tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thu Hương

Có mặt tại xã Nghi Hưng, chúng tôi cảm nhận được không khí khẩn trương, gấp rút của các cô, các chị, các bà để hoàn thành từng thùng hàng gồm mỳ tôm, gạo, dầu ăn, mắm... mong đồng bào miền Trung có một bữa ăn no, có sức khỏe vượt qua khó khăn. Chị Hồ Thị Thương, xã Nghi Trung cho biết: "Ở đây người có công góp công, người có sức góp sức, người đem mắm, đem gạo, người kêu gọi thuốc men, sách vở... chúng tôi cùng nhau chuẩn bị nhiều nhu yếu phẩm gửi vào cho đồng bào vùng lũ. Đây không phải là việc gì to lớn, chỉ là tình người với người. Mình san sẻ được gì thì cứ san sẻ...".

Còn bà Hồ Thị Mai chia sẻ: “Thời điểm này, khi cuộc sống của người dân vùng lũ đang dần ổn định trở lại, thứ cần thiết nhất bà con mong chờ vẫn là nước sạch, sách vở, xoong nồi, gạo, thức ăn, thuốc men để sinh hoạt, sớm vượt qua khó khăn sau khi lũ đi qua. Thời gian tới, người dân sẽ tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ, tất cả hướng về bà con miền Trung yêu thương”.

Người dân nấu bánh chưng gửi bà con vùng lũ
Người dân nấu bánh chưng gửi bà con vùng lũ.

Trong sáng 24/10, Đoàn cứu trợ huyện Nghi Lộc đã huy động 5 xe ô tô chở thịt lợn, gạo, mỳ tôm... đi vào Quảng Bình và Quảng Trị; bình quân mỗi xe hàng cứu trợ có giá trị hơn 40 triệu đồng. Những thành viên trong đoàn trực tiếp đi cứu trợ chia sẻ, họ muốn đến tận các vùng sâu, vùng hiểm trở nhất của huyện Hướng Hóa và Đakrông của tỉnh Quảng Trị để trao hàng hóa, nhu yếu phẩm tận tay bà con, bởi những xã vùng xa, địa hình heo hút, nằm xa trung tâm huyện nên bà con ở đây thiếu thốn rất nhiều.

Ông Hồ Nam – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nghi Lộc cho biết: Thời gian qua, việc tiếp nhận ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung ở Nghi Lộc thông qua 2 tổ chức đó là Ủy ban MTTQ và Hội Chữ thập đỏ huyện. Mặc dù đời sống của Nhân dân Nghi Lộc còn nhiều khó khăn, nhưng tinh thần hướng về đồng bào lũ lụt luôn sôi sục.

Ảnh: Thu HươngNhững tấm lòng hảo tâm của người dân Nghi Lộc đã đến với bà con huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thu Hương

Các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn huyện Nghi Lộc đều đăng ký ủng hộ đồng bào miền Trung thông qua Ủy ban MTTQ huyện. Đến nay, huyện Nghi Lộc đã ủng hộ vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An 2 tỷ đồng và 30 xe hàng hóa, mỗi xe hàng trị giá từ 30 - 40 triệu đồng; ngoài ra có rất nhiều doanh nghiệp và người dân trực tiếp đi vào Quảng Trị khoảng 1 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa. 

Trước tấm chân thành và tình cảm của người dân dành cho đồng bào vùng lũ miền Trung, Đoàn cứu trợ của huyện sẽ mang tất cả hàng hóa, nhu yếu phẩm do người dân ủng hộ đến với bà con vùng lũ một cách kịp thời, nhanh chóng. Qua đây, UBMTTQ huyện cũng mong toàn thể cán bộ, nhân dân huyện Nghi Lộc tiếp tục có những sẻ chia, ủng hộ, hướng về đồng bào miền Trung khi bao khó khăn, bộn bề vẫn đang còn phía trước./.

Video: Đoàn xe cứu trợ của Nhân dân Nghi Lộc đi vào huyện Đakrông của tỉnh Quảng Trị.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.