Người dân nhặt nhạnh lúa trong bùn đất sau lũ quét ở Nhôn Mai
Ngày thứ ba sau lũ quét, tranh thủ trời nắng, người dân các bản bị thiệt hại do lũ quét đã ra đồng nhặt nhạnh số lúa còn sót lại lẫn trong bùn đất. Các lực lượng chức năng nỗ lực thông đường, giúp các hộ dân bị sập nhà ổn định chỗ ở.
Ông Và Bá Tịnh, cán bộ UBND xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương) cho biết, hơn 2 ngày nay, lực lượng “4 tại chỗ” của xã, bản và các đơn vị vũ trang đang chạy đua với thời gian để giúp bà con khắc phục hậu quả lũ quét. Do nhiều tuyến đường, cầu cống bị sập khiến một nhiều hộ dân tạm thời bị cô lập.

Để tiếp cận được hiện trường, các lực lượng phải di chuyển bằng xe máy hoặc đi bộ. Quá trình đi phải cùng nhau dọn đất đá để mở đường cho xe máy có thể đi qua. Đồng thời các đoàn tiếp cận địa điểm bị cô lập cũng phải cử người theo dõi dự báo thời tiết, quan sát địa hình, địa chất để cảnh báo nhằm tránh những đoạn có thể tiếp tục sạt lở núi; đề phòng những đoạn sông, suối có thể xảy ra lũ quét do nước từ thượng nguồn đổ về.
Ông Và Bá Tịnh cho biết, đến sáng 1/6 các lực lượng đã tiếp cận được tâm lũ quét, giúp các hộ gia đình dọn dẹp bùn đất, nhà cửa bị đổ và tiêu huỷ xác vật nuôi bị chết để hạn chế ô nhiễm môi trường.

Cơn lũ quét xảy ra vào thời điểm người dân đang thu hoạch lúa xuân, vì vậy nhiều diện tích lúa chưa gặt kịp đã bị bùn đất vùi lấp. Một số hộ đã gặt xong nhưng chưa kịp đưa về nhà, chưa kịp phơi khô cũng bị nước lũ nhấn chìm.

Sáng 2/6, tại nhà anh Và Bá Cha, lực lượng bộ đội biên phòng, công an, dân quân tập trung giúp gia đình di chuyển đồ đạc ngập trong bùn đất để dựng lại nhà. Còn vợ anh Cha là Lương Thị Hiếu cùng chị em thì tranh thủ ra đồng rẽ bùn nhặt nhạnh số lúa còn sót lại sau lũ. Số lúa đã gặt bị ngập trong bùn cũng được mang ra phơi khô để tách bùn ra khỏi hạt lúa.

Đợt mưa kèm lũ quét đêm 29/5 đã khiến nhà cửa, tài sản, cây trồng, vật nuôi cũng như các công trình giao thông ở Nhôn Mai bị thiệt hại nặng. Trong số 28ha lúa bị ngập, bị vùi lấp thì có 20ha là của người dân xã Nhôn Mai, chủ yếu tập trung tại bản Nhôn Mai, bản Thằm Thẩm, một số tại các bản Có Hạ, Na Lợt, Xói Voi.

Toàn xã Nhôn Mai có 12 bản, 865 hộ, hơn 4.000 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Thái, Mông, Khơ mú. Cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, gồm trồng lúa, ngô, sắn, chăn nuôi trâu bò, lợn, gà. Đợt lũ quét này, không chỉ lúa bị thiệt hại, hầu như mất trắng, mà còn có ngô, sắn và rau màu bị đất đá vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn hoặc dập nát ước tính thiệt hại trên 70 ha.

Về nhà cửa, xã Nhôn Mai có 4 nhà, gồm 2 nhà kiên cố tại bản Na Hỷ, 1 nhà kiên cố tại bản Thằm Thẩm và 1 nhà lắp ghép bị cuốn trôi. 4 nhà phải di dời khẩn cấp do có nguy cơ sạt lở cao, mái taluy sau nhà đã xuất hiện nứt nẻ, trượt lở và đất đá tràn về khi mưa kéo dài (2 nhà tại bản Na Lợt và 2 nhà tại bản Có Hạ).
Một số nhà khác ở bản Thằm Thẩm cũng bị đất đá vùi lấp nghiêm trọng chưa thể khắc phục. “Ngoài ra có khoảng 13 nhà khác bị ảnh hưởng, có nguy cơ sạt lở hoặc bị đất đá tràn vào nhà, tuy chưa đến mức cần di dời ngay nhưng tiềm ẩn nguy cơ cao, người nhà hiện ở trong tình trạng thấp thỏm lo âu, đặc biệt khi thời tiết có dấu hiệu mưa, gió” – ông Và Bá Tịnh cho biết.
.jpg)
Ngoài xã Nhôn Mai, các xã Hữu Khuông, Yên Tĩnh của huyện Tương Dương cũng gánh chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng do mưa lớn, lũ ống, lũ quét. Vì vậy, bên cạnh huy động các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, UBND huyện Tương Dương cũng đã đề xuất các cấp ngành hỗ trợ thêm để người dân sớm ổn định cuộc sống, đặc biệt tại các địa bàn bị thiệt hại nặng. Đồng thời, UBND huyện Tương Dương cũng đã đề xuất các giải pháp khắc phục tổng thể, bền vững, phù hợp với điều kiện đặc thù của khu vực miền núi, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.