Người dân nô nức tham gia lễ hội Khai bút đầu Xuân

(Baonghean.vn) - Lễ hội khai bút đầu Xuân diễn ra vào sáng ngày 20/2 tại chùa Đại Tuệ (xã Nam Anh), thu hút hàng nghìn người dân tham gia.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hòa thượng Thích Thanh Đàm - Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Phó Ban văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Cùng dự còn có đại diện các cơ quan ban ngành của địa phương và hàng nghìn tăng ni, phật tử từ khắp mọi miền.

Đông đảo phật tử và du khách thập phương về tham dự Lễ Khai bút đầu xuân. Ảnh: Thành Cường
Đông đảo phật tử và du khách thập phương về tham dự Lễ Khai bút đầu xuân. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh trống khai hội. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh trống khai hội. Ảnh: Thành Cường

Là hoạt động thường niên của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, lễ khai bút đầu Xuân được tổ chức tại chùa Đại Tuệ, thể hiện sự trân trọng đối với các giá trị văn hóa truyền thống, mở mang trí tuệ cũng như giáo dục con cháu về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. 

Xin chữ đầu năm là tập tục văn hóa có từ lâu đời, những câu chữ được các nhà thư pháp gửi tặng thể hiện mong ước của người dân về một năm mới bình an, hạnh phúc. Ảnh: Thành Cường
 Xin chữ đầu năm là tập tục văn hóa có từ lâu đời, những câu chữ được các nhà thư pháp gửi tặng thể hiện mong ước của người dân về một năm mới bình an, hạnh phúc. Ảnh: Thành Cường
Chư tăng và đại biểu khai mở bánh chưng và phát lộc cho du khách thập phương về dự lễ. Ảnh: Thành Cường
Chư tăng và đại biểu khai mở bánh chưng và phát lộc cho du khách thập phương về dự lễ. Ảnh: Thành Cường
Có mặt tại Lễ hội khai bút đầu xuân, đồng chí Lê Xuân Đại khẳng định: Lễ hội là hoạt động thể hiện sự tôn vinh nhân tài, khuyến khích sự học, qua đó nhằm phát huy truyền thống hiếu học của người dân xứ Nghệ; góp phần khơi dậy tinh thần thi đua học tập và thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phù hợp với phong trào xây dựng một xã hội học tập.
Lễ hội Khai bút Xuân Mậu Tuất năm 2018 còn có các hoạt động như: Khai hội hoa đào; triển lãm tượng Phật ngọc lưu ly; tặng chữ thư pháp… sẽ mang đến cho du khách thập phương một không gian lễ hội đặc sắc nhân dịp đầu Xuân năm mới.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.