Người dân ở 'chảo lửa Đông Dương' đổ xô đến khe suối trốn nắng

(Baonghean.vn) - Nắng nóng trên 40 độ C khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, nhiều người dân ở huyện vùng cao Nghệ An đổ xô đến các khe suối để giải nhiệt.
Chiều 21/4, nhiệt độ đo được ở thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương, Nghệ An) lên tới 40 độ C, có thời điểm còn lên cao hơn, đặc biệt là tại khu vực Cửa Rào, nơi được ví như "chảo lửa Đông Dương" bởi cái nóng đến rát mặt những ngày này. Ảnh: Google Maps
Chiều 21/4, nhiệt độ đo được ở thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương, Nghệ An) lên tới 40 độ C, có thời điểm còn lên cao hơn, đặc biệt là tại khu vực Cửa Rào, nơi được ví như "chảo lửa Đông Dương" bởi cái nóng đến rát mặt những ngày này. Ảnh: Google Maps
Vài ngày nay, người dân Tương Dương đổ xô tìm đến các khe suối để giải nhiệt. Tại khe Cớ (xã Tam Đình, huyện Tương Dương), thậm chí từ 9h sáng, hàng trăm người đã có mặt để tìm chỗ trốn nắng.
Vài ngày nay, người dân Tương Dương đổ xô tìm đến các khe suối để giải nhiệt. Tại khe Cớ (xã Tam Đình, huyện Tương Dương), thậm chí từ 9h sáng, hàng trăm người đã có mặt để tìm chỗ trốn nắng.
Nước trong và mát, lòng khe cạn là địa điểm được nhiều người lựa chọn trong ngày này.
Nước trong và mát, lòng khe cạn là địa điểm được nhiều người lựa chọn trong ngày này.
Không chỉ vậy, những bụi cây ven suối có thể tránh được nắng cũng là nơi người dân tìm vào. Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân khiến nền nhiệt cả ba miền Bắc - Trung - Nam cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-2 độ C là tác động của El Nino. Xuất hiện từ đầu năm, El Nino khiến mùa đông xuân ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ ấm hơn, các đợt rét đậm, rét hại ngắn hơn và mức nhiệt không quá thấp.
Không chỉ vậy, những bụi cây ven suối có thể tránh được nắng cũng là nơi người dân tìm vào. Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân khiến nền nhiệt cả ba miền Bắc - Trung - Nam cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-2 độ C là tác động của El Nino. Xuất hiện từ đầu năm, El Nino khiến mùa đông xuân ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ ấm hơn, các đợt rét đậm, rét hại ngắn hơn và mức nhiệt không quá thấp.
Những thanh niên còn leo lên cả đập tràn để đầm mình trong nước.
Những thanh niên còn leo lên cả đập tràn để đầm mình trong nước.
Các em nhỏ được người lớn mang theo vào khe suối để vừa trải nghiệm vừa tránh nắng.
Các em nhỏ được người lớn mang theo vào khe suối để vừa trải nghiệm vừa tránh nắng.
Một bé gái mạo hiểm nhảy ùm xuống nước khi vừa tới khe. Theo cơ quan khí tượng, so với trung bình hàng năm, nắng nóng ở Tây Bắc Bộ và miền Trung năm nay không xuất hiện sớm, nhưng nhiệt độ một số nơi đã vượt kỷ lục. Trạm Sông Mã (Sơn La) mức nhiệt kỷ lục năm 1980 xấp xỉ 40 thì hôm qua tới 41 độ. Đây là mức nhiệt trong lều khí tượng, nhiệt độ ngoài trời cao hơn 2-4 độ C tùy khu vực. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc và Trung sẽ duy trì từ nay đến hết ngày 22/4. Từ thứ ba, nắng nóng thu hẹp chỉ còn ở Tây Bắc Bộ, miền Trung và cường độ sẽ giảm dần.
Một bé gái mạo hiểm nhảy ùm xuống nước khi vừa tới khe. Theo cơ quan khí tượng, so với trung bình hàng năm, nắng nóng ở Tây Bắc Bộ và miền Trung năm nay không xuất hiện sớm, nhưng nhiệt độ một số nơi đã vượt kỷ lục. Trạm Sông Mã (Sơn La) mức nhiệt kỷ lục năm 1980 xấp xỉ 40 thì hôm qua tới 41 độ. Đây là mức nhiệt trong lều khí tượng, nhiệt độ ngoài trời cao hơn 2-4 độ C tùy khu vực. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc và Trung sẽ duy trì từ nay đến hết ngày 22/4. Từ thứ ba, nắng nóng thu hẹp chỉ còn ở Tây Bắc Bộ, miền Trung và cường độ sẽ giảm dần.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.