Người đàn ông bị khởi tố vì dùng thuổng đánh 2 người đi bắt ếch

Phạm Bằng - Tiến Hùng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong lúc đi bắt ếch, anh Tuấn, anh Tiến mâu thuẫn với anh Phạm Văn Vinh khi đang trông coi vật liệu xây dựng. Anh Vinh đã dùng thuổng xỉa khiến anh Tiến tổn hại sức khỏe 50%.

Ngày 27/11, Trung tá Nguyễn Thành Nhân  - Phó trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho biết, cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Vinh (SN 1967, trú xóm Kim Khánh, xã Nghi Ân, TP. Vinh) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hai anh Tuấn và Tiến tại vị trí xảy ra vụ đánh nhau. Ảnh: T.H
Hai anh Tuấn và Tiến tại vị trí xảy ra vụ đánh nhau. Ảnh: Phạm Bằng

Anh Vinh bị cáo buộc đã dùng thuổng bằng sắt dài 102 cm xỉa vào người anh Nguyễn Huy Tiến (SN 1973) và anh Nguyễn Huy Tuấn (SN 1984), cùng trú xóm 4, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc. Hậu quả, anh Tuấn bị thương ở tay, anh Tiến bị đứt gân, đứt động mạch tay.

“Bị can Phạm Văn Vinh do có nhân thân tốt, nơi cư trú ổn định nên cơ quan CSĐT cho phép tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú”, Trung tá Nhân nói.

Theo hồ sơ ban đầu, vào tối 23/9/2018, anh Tiến mang theo đèn pin và anh Tuấn cầm cây gậy gỗ đi soi ếch thì thấy anh Vinh tại khu vực thi công. Lúc đó, anh Vinh được chủ thuê trông coi vật liệu xây dựng ở công trình xóm 4, xã Nghi Trường.

Anh Tiến hỏi anh Vinh: “Ông là người ở đâu, làm gì ở đây” thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Anh Tiến dùng tay đẩy vào mặt anh Vinh thì anh này vớ cái thuổng xỉa vào người anh Tiến và anh Tuấn. Sau đó, Tuấn dùng gậy gỗ đánh vào người anh Vinh khiến cây gậy bị gãy.

Hậu quả của vụ đánh nhau là anh Tiến bị xỉa 2 nhát vào 2 tay. 1 nhát làm đứt gân, đứt động mạch tay trái, 1 nhát đứt dây thần kinh, đứt động mạch tay phải. Còn anh Tuấn bị 1 nhát vào cánh tay trái và khâu 4 mũi.

Anh Nguyễn Huy Tiến (bên phải) bị tổn hại sức khỏe 50%. Ảnh: Tiến Hùng
Anh Nguyễn Huy Tiến (áo phông, bên phải) bị tổn hại sức khỏe 50%. Ảnh: Tiến Hùng

Nạn nhân sau đó có đơn trình báo cơ quan công an. Theo kết quả giám định thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An, anh Tiến bị tổn hại sức khỏe do thương tích gây ra là 50%. Anh Tuấn bị tổn hại sức khỏe do thương tích gây ra là 3%.

Trung tá Nguyễn Thành Nhân cho biết, sau khi thu thập đủ chứng cứ, có đơn của bị hại, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã khởi tố bị can đối với Phạm Văn Vinh để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích". Hồ sơ đã chuyển cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).