Người đàn ông Canada tỏ tình với Hoàng tử Anh Harry

Hoàng tử Harry bất ngờ nhận được lời tỏ tình của một người đàn ông ở Toronto, Canada không lâu sau khi anh công khai xác nhận có bạn gái.

"Harry! Tôi có thể bỏ chồng để theo hoàng tử!", anh Maurie Sherman, DJ 39 tuổi người địa phương đang có một cuộc hôn nhân đồng tính, hào hứng gọi bên ngoài Tháp CN ở Toronto trong sự kiện Hoàng tử nước Anh giao lưu với người hâm mộ tối 26/9, theo Sun.

Hoàng tử Anh Harry và bạn gái Meghan Markle tới dự khán trận quần vợt trong khuôn khổ Invictus Games ở Toronto, Canada ngày 25/9/2017. Ảnh: Reuters.
Hoàng tử Anh Harry và bạn gái Meghan Markle tới dự khán trận quần vợt trong khuôn khổ Invictus Games ở Toronto, Canada ngày 25/9/2017. Ảnh: Reuters.

Hoàng tử Anh Harry có mặt tại Canada để tham dự Invictus Games, sự kiện thể thao quốc tế dành cho thương bệnh binh, cựu binh diễn ra lần thứ ba. Hai lần trước sự kiện được tổ chức tại Anh năm 2014 và Mỹ năm 2016.

Tiếng ồn của đám đông trong buổi giao lưu khiến Hoàng tử Harry phải hỏi lại thông điệp của Sherman khi quay sang bắt tay người hâm mộ đã đứng đợi anh 4 tiếng. "Tôi có thể bỏ chồng để theo hoàng tử", Sherman nhắc lại.

Hoàng tử Harry nhanh chóng đổi đề tài bằng cách hỏi thăm việc Sherman đứng chờ trong đám đông. Cuộc trao đổi sau đó chuyển sang chuyến đi của hoàng tử Anh đến Canada.

"Trông hoàng tử tuyệt đẹp", Sherman nói khi Harry bắt đầu di chuyển vào trong tòa nhà. Hoàng tử nước Anh không quên nói cám ơn để đáp lời người hâm mộ.

Sau cuộc giao lưu với hàng nghìn người, Hoàng tử Harry có bài phát biểu tại lễ tiếp đón để cám ơn ban tổ chức và vận động viên tham gia sự kiện. Hoàng tử sau đó theo dõi cuộc thi chèo thuyền trong nhà ở Trung tâm Thể thao Mattamy.

Trước đó, Hoàng tử Harry, 33 tuổi, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng cùng bạn gái, nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle, 36 tuổi. Hai người được dự đoán sẽ sớm đính hôn. Hoàng tử Harry là người đứng thứ 5 trong danh sách thừa kế ngai vàng Anh.

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.