Người đàn ông ế hàng vì vợ của Mugabe không thành tổng thống

Một người đàn ông Zimbabwe đang không biết phải xoay sở thế nào với số cốc sứ in chân dung cựu đệ nhất phu nhân tai tiếng Grace Mugabe. 

Người đàn ông làm sẵn những chiếc cốc sứ màu trắng, dự kiến bán ra vào dịp đại hội đảng cầm quyền Zanu-PF vào tháng 12 tới. Ảnh: Zimbabwe Today 

Người đàn ông làm sẵn những chiếc cốc sứ màu trắng, dự kiến bán ra vào dịp đại hội đảng cầm quyền Zanu-PF vào tháng 12 tới. Ảnh: Zimbabwe Today 

Không phải người Zimbabwe nào cũng vui mừng khi ông Robert Mugabe từ chức tổng thống sau 37 năm làm lãnh đạo và phu nhân "Gucci" Grace bị quân đội giam giữ, chờ truy tố nhiều tội danh.

Zimbabwe Today hôm qua đăng tải trên Facebook bức ảnh một người đàn ông đứng trước hàng chục chiếc cốc với vẻ mặt thất vọng. Anh đã làm sẵn những chiếc cốc sứ màu trắng in chân dung bà Grace với dòng chữ "Bộ trưởng Các vấn đề Phụ nữ, Đệ nhất phu nhân Amai Grace Mugabe".

Số sản phẩm này dự kiến được tung ra bán vào dịp đại hội đảng cầm quyền Zanu-PF vào tháng 12 tới, trong đó bà Grace có khả năng được bầu kế nhiệm chồng làm tân tổng thống Zimbabwe. 

Chiếc cốc in hình bà Grace. Ảnh: Zimbabwe Today 

Chiếc cốc in hình bà Grace. Ảnh: Zimbabwe Today 

Tuy nhiên, bây giờ số cốc này sẽ không bán được vì tham vọng trở thành lãnh đạo Zimbabwe của bà Grace đã sụp đổ. Cựu phó tổng thống Emmerson Mnangagwa hôm qua đã bay từ Nam Phi về nước và sẽ thay thế ông Mugabe hoàn thành hết nhiệm kỳ tổng thống cho đến khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9/2018. Ông Mnangagwa sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 24/11.

Trong khi đó, bà Grace đối mặt với khả năng bị truy tố nhiều tội danh bao gồm rửa tiền, chiếm đoạt tài sản quốc gia và can thiệp vào hoạt động chính phủ.

"Tôi đã làm những cốc này cho đại hội đảng cầm quyền Zanu-PF vào tháng 12, nơi bà Grace Mugabe sẽ được bầu làm tổng thống, bây giờ tôi biết làm gì với chúng đây?", người đàn ông nói.

Người dùng mạng xã hội đã đề xuất một số sáng kiến giúp chủ hàng cốc giải quyết số sản phẩm bị ế. Một người nói rằng anh có thể cho khách hàng đập vỡ cốc để bày tỏ sự tức giận với cựu đệ nhất phu nhân và thu phí họ. 

Một người khác cho rằng anh nên viết thêm ngày ông Mugabe từ chức lên cốc như một lời nhắc nhở. 

"Hãy xóa một vài chữ và viết chữ DisGrace (Bị ghét bỏ) lên cốc", một người đề xuất. 

"Hãy vẽ hai vạch chéo qua mặt bà ấy, viết rằng 'đừng bao giờ lặp lại" và bán nó cho đại hội tới", một người khác đưa ra ý kiến.

"Đừng đập vỡ, hãy giữ chúng lại và bán cho cơ quan lưu trữ. Chiếc cốc sẽ đi vào lịch sử, có giá trị lịch sử lớn, nhắc đến một tổng thống chưa bao giờ có thực", người khác góp ý.

 Theo VNE 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.