Người đàn ông trốn truy nã dưới vỏ bọc nghề cò đất ở phương Nam

(Baonghean.vn) - 26 năm trốn nã nơi đất khách, quê người dưới lốt của một " cò đất'' những tưởng quá khứ một thời đã bị chôn vùi . Thế nhưng, cận kề ngày Tết cổ truyền, Nguyễn Đình Quang vẫn phải tra tay vào còng số 8 để trở về quê hương quy án.

Bị Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyên phạt 4 năm tù về tội “Phá hủy công trình quan trọng nguy hiểm về an ninh quốc gia”, trong thời gian chờ tại ngoại, Nguyễn Đình Quang (sn 1965) trú tại phường Hưng Dũng (TP Vinh) đã bỏ trốn vào miền Nam lấy vợ, sinh con, làm nghề “cò đất”.

Nguyễn Đình Quang, Ảnh: Đạm Phương
Nguyễn Đình Quang, Ảnh: Đạm Phương

Tại cơ quan công an, Quang luôn miệng nói đã ra đầu thú, có giấy tờ đang do người anh cất giữ, nhưng khi được hỏi: tại sao anh không trình diện cơ quan điều tra mà bỏ trốn vào miền Nam sinh sống, Quang trả lời: không có ai thông báo nên không hề biết. Thực tế Quyết định truy nã số 100 ngày 2/7/1992 đối với Nguyễn Đình Quang và Chuyên án mang bí số 218H đến ngày 9/2/2018, khi Tổ công tác đặc biệt của Phòng PC52 Công an tỉnh bàn giao Quang cho cơ quan điều tra mới thực sự kết thúc.

Thoạt nhìn, Nguyễn Đình Quang có cái đầu húi cua, râu, tóc bạc lởm chởm trông rất “ngầu”. Tuy nhiên, trải qua thời gian trốn chạy khá dài có một tổ ấm gia đình hạnh phúc với người vợ đảm và hai con gái ngoan khiến cho Quang trưởng thành, chín chắn hơn so với thời trẻ khi phạm tội. “Khi vợ, con đến thăm trước lúc phải di lý về Nghệ An, Quang dặn: bố gây tội nên bố phải chịu tội, các con ngoan ngoãn, chăm chỉ, chờ ngày trả nợ pháp luật xong bố sẽ trở về”, Đại úy Phan Minh Lộc- Đội trưởng đội 4 PC52(Phòng Truy nã tội phạm Công an tỉnh) cho biết.

Trước đó, đầu năm 1989, Quang được nhận vào làm công nhân ở Tổng Công ty Thủy điện Sông Đà (tỉnh Hòa Bình). Một buổi tối tháng 7, sau chén thù chén tạc với đám bạn thanh niên, Quang gật đầu đồng tình với ý kiến rủ rê của đám bạn đi cắt trộm dây và một số thiết bị điện bán lấy tiền tiếp tục cuộc nhậu. Khi biết được đó là thiết bị của công trình quan trọng, Quang lo sợ bị phát hiện nên xin nghỉ phép về quê. Vừa được 20 ngày thì Quang bị Công an bắt tạm giam 2 tháng sau đó cho tại ngoại chờ ngày xét xử.

Năm 1992, Quang bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyên 4 năm tù giam về tội phá hủy công trình quan trọng nguy hiểm về ANQG. Trong thời gian chờ thi hành án, Quang vào các tỉnh phía Nam làm ăn và trốn luôn không về nữa. Công an tỉnh Hòa Bình đã ủy thác cho Phòng Cảnh sát điều tra (PC16) Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã, bắt Quang về quy án.

Lần tìm dấu vết Quang ở các tỉnh phía Nam, mỗi lần tưởng chừng đã bắt được nhưng khi tới nơi thì các trinh sát lại mừng hụt vì nhầm lẫn. Năm 2012, khi Quang về quê giỗ bố đã bị Đội truy nã số 3 Công an tỉnh vây bắt, nhưng một lần nữa Quang lại trốn thoát.

Trở lại miền Nam, Quang liên tục di chuyển chỗ làm, khi làm thuê ở tỉnh này ít tháng, lại chuyển về làm công nhân ở tỉnh khác vài năm. Đầu năm 1996, Quang chuyển về tỉnh Bình Dương xin vào làm công nhân ở khu công nghiệp Sóng Thần. Tại đây Quang đã bén duyên với một cô gái quê ở Hà Tĩnh làm cùng công ty, đám cưới giản dị diễn ra sau đó không lâu nhưng chỉ có gia đình bên ngoại và bạn bè chung vui.

Năm 1998, con gái đầu lòng ra đời, năm 2004, vợ chồng Quang sinh tiếp con gái thứ hai. Các con xinh xắn, ngoan ngoãn và cuộc sống gia đình đầm ấm. Tuy nhiên, sau cái chết của bố, mẹ ruột nhưng bản thân không dám về chịu tang khiến cho Quang luôn ân hận, nghĩ về quá khứ, nhất là mỗi dịp Tết đến, Xuân về khi các con đòi về quê hương thăm ông bà, anh em họ hàng đã cho Quang thêm can đảm, thành thật kể hết cho vợ, con nghe những sai lầm của tuổi trẻ. Quang cũng nghỉ làm công nhân ở khu công nghiệp và tham gia làm “cò đất”.

Những ngày cuối tháng 1/2018, Tổ công tác đặc biệt của PC52 Công an tỉnh lên đường vào các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên để truy bắt các đối tượng bị truy nã. Nguyễn Đình Quang là đối tượng bị bắt đầu tiên vào ngày 25/1/2018 sau khi Tổ công tác được sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương ở tỉnh bạn.

Khó khăn nhất với tổ công tác là sau khi nhận được nguồn tin từ trinh sát biết Quang đang trú tại Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương nhưng khi xác minh thì những đối tượng tên Quang người Nghệ An sinh sống trên địa bàn quá nhiều. Tiếp tục sàng lọc, nguồn tin được rút gọn bằng nghề “cò” đất thì có tới 6 người tên Quang được Công an phường Dĩ An lần lượt gọi lên để tìm hiểu. Nghe tiếng Nghệ An, Quang biết vì sao mình bị gọi nên đã thành thật khai báo.

Những ngày cuối năm Âm lịch 2017, các trinh sát tổ công tác đặc biệt Phòng PC52 đã bắt, di lý 12 đối tượng theo lệnh truy nã và bàn giao cho Công an các huyện, thành để xử lý theo pháp luật.

Nguyễn Đình Quang được tại ngoại tại khối Trung Định, phường Hưng Dũng (TP Vinh) để ăn Tết cùng gia đình.

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.