Người dân phàn nàn về việc không cấp lại bản chính giấy khai sinh

 (Baonghean.vn)  –  Sự việc xẩy ra ở TP. Vinh, và vì không được cấp lại bản chính giấy khai sinh nên những người dân có nhu cầu lo lắng...

Chị N.T.V (trú tại TP.Vinh) trao đổi với PV Báo Nghệ An rằng, khi chuẩn bị hồ sơ cho con đi thì chị phát hiện bản chính giấy khai sinh của cháu bị mất. Vì trường cháu có ý định thi vào yêu cầu kiểm tra bản chính giấy khai sinh, thế nên chị đã lên phường sở tại xin được cấp lại.

Tuy nhiên, cán bộ tư pháp – hộ tịch phường trả lời “Luật hộ tịch mới chỉ quy định về đăng ký lại giấy khai sinh, còn không quy định việc cấp lại bản chính giấy khai sinh. Với trường hợp của con chị, UBND phường lưu trữ thông tin đầy đủ nên sẽ chỉ thực hiện cấp lại bản sao giấy khai sinh…”.

Ảnh 1: Người dân làm thủ tục về hộ tịch tại Trung tâm giao dịch một cửa thành phố Vinh.
 Người dân làm thủ tục về hộ tịch tại Trung tâm giao dịch một cửa thành phố Vinh.

Chị N.T.V nói: “Tôi tra cứu trên mạng thì thấy một số phương tiện truyền thông đưa tin vẫn cho phép cấp lại bản chính giấy khai sinh. Không hiểu tại sao ở Nghệ An lại không thực hiện. Trường cháu có ý định thi vào quy định như vậy, bây giờ chúng tôi biết làm thế nào để hoàn tất hồ sơ cho cháu…”.

Tìm hiểu tại UBND phường chị N.T.V cư trú, cán bộ tư pháp – hộ tịch xác nhận sự việc và giải thích việc không thực hiện cấp lại giấy khai sinh là tuân thủ theo quy định của Luật Hộ tịch 2015, có hiệu lực thi hành vào tháng 1/2016.

Cán bộ tư pháp – hộ tịch này giải thích: “Trước đây, việc cấp lại bản chính giấy khai sinh được thực hiện theo Nghị định 158. Tại Nghị định 158 có hẳn một mục quy định rõ việc cấp lại bản chính giấy khai sinh. Khi Luật Hộ tịch 2015 và Nghị định 123 ra đời và có hiệu lực thi hành thì không còn mục cấp lại bản chính giấy khai sinh. Qua tập huấn việc thực hiện luật mới, chúng tôi được cấp trên chỉ đạo dừng việc cấp lại bản chính giấy khai sinh. Vì vậy, phường không thực hiện nữa…”.

Trong khi đó, vị Chủ tịch UBND phường thì băn khoăn: “Trên địa bàn chúng tôi không riêng gì chị N.T.V có nhu cầu cấp lại bản chính giấy khai sinh. Tôi nghĩ, gia đình nào thì cũng có thể xẩy ra chuyện mất mát giấy tờ, khi phát sinh nhu cầu thì nên tạo điều kiện cấp lại cho dân. Mà thực tế việc cấp lại bản chính giấy khai sinh có vấn đề gì đâu. Số liệu gốc bây giờ phường xã lưu trữ tốt rồi, đâu có sai sót gì. Luật mới cũng cần nghiên cứu sát thực tiễn tạo thuận lợi hơn cho dân mới đúng chứ…”.

Hà Giang

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.