Người dân quê nội Trần Thế Trung tự hào về thành tích Vô địch Olympia 2019

(Baonghean.vn) - Hòa chung niềm vui của cả tỉnh, anh em họ tộc, bà con xóm làng nơi quê nội của em Trần Thế Trung xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương cũng đang vui mừng, phấn khởi với thành tích mà nhà Vô địch Olympia 2019 đã đạt được.

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2019 đã khép lại, nhưng tinh thần, dư âm của nó vẫn còn lan tỏa khắp các địa phương ở Nghệ An, nhất là đối với bà con xóm 4, xã Thanh Hà - quê nội của em Trần Thế Trung.

Sáng nay, 1 ngày sau buổi thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia, lối về xã Thanh Hà dường như chộn rộn hơn. Từ chợ Rồng, hỏi đường vô xóm 4, đã nghe người dân háo hức “chắc tìm về quê nhà Vô địch Trần Thế  Trung”. Ông Hoàng Đình Lâm (64 tuổi) - một người dân xóm 4 không giấu nổi niềm vui: “Bựa qua, xem truyền hình, khi biết tin cháu Trung giành giải Nhất cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, cả xóm ai cũng vô cùng sung sướng. Con em đi làm ăn xa cũng gọi điện về nhà thông báo, chúc mừng”.

Đường về xóm 4, xã Thanh Hà (Thanh Chương) - quê nội của em Trần Thế Trung.
Đường về xóm 4, xã Thanh Hà (Thanh Chương) - quê nội của em Trần Thế Trung.

Cũng với cảm xúc đó, tại gia đình ông Trần Sinh Khương (82 tuổi) - một giáo viên về hưu, niềm vui chiến thắng của đứa cháu họ trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia vẫn còn nóng hổi. Ông Khương cho hay, gia đình ông nội Trung chuyển về Vinh sinh sống đã lâu, nhưng mỗi dịp lễ Tết, giỗ họ, ông bà, bố mẹ và Trung vẫn đều đặn về quê, dự lễ, thăm anh em bà con nơi chôn rau cắt rốn.

Mới đây, trước lúc ra Hà Nội dự thi Chung kết  Đường lên đỉnh Olympia, Trung cũng đã về nhà thờ họ dâng hương.

“Khi đang đi học mẫu giáo nó đã đọc báo vanh vách, càng học lên, càng giỏi. Trong cuộc thi hôm qua, nó đạt giải Nhất, anh em trong họ ai cũng phấn khởi” - ông Khương nói.

Vợ chồng ông Trần Sinh Khương tự hào nói về truyền thống gia đình và thành tích học tập của cháu họ - Trần Thế Trung.
Vợ chồng ông Trần Sinh Khương tự hào nói về truyền thống gia đình và thành tích học tập của cháu họ - Trần Thế Trung.
Được biết, xóm 4 nói riêng và xã Thanh Hà nói chung là một vùng quê nghèo “chiêm khô mùa trũng”, nhưng có truyền thống hiếu học. Nhiều đời nay, dẫu trải qua bao gian khó thăng trầm, người dân nơi đây vẫn gìn giữ và phát huy truyền thống đó.
Trong xã có nhiều dòng họ nổi tiếng, như họ Nguyễn, họ Trần, họ Hoàng… riêng họ Trần chi tiểu tôn ở xóm 4 từ xưa đã có nhiều người học hành đỗ đạt. Tiêu biểu như cụ Trần Hữu Chước - cụ tổ của em Trần Thế Trung cũng là một người học rộng tài cao, từng làm quan đốc học thời Nguyễn.

Bà Trần Thị Như (74 tuổi), vợ ông Khương chia sẻ thêm: Gia đình Trung là một gia đình có truyền thống hiếu học, ông nội, em trai ông nội từng là cán bộ giảng dạy ở các trường Đại học, bà nội, các cô cũng là giáo viên.

Với anh em họ Trần chúng tôi, hôm qua là một ngày đặc biệt, trong họ nhận 2 tin vui cùng một lúc, cháu Trần Thế Trung thì đạt giải Nhất cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, cháu Trần Công Bằng - anh họ của Trung thì đi du học ở Italia.

Người dân xóm 4, xã Thanh Hà (Thanh Chương) vô cùng phấn khởi khi em Trần Thế Trung đạt giải Nhất cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2019.

Người dân xóm 4, xã Thanh Hà (Thanh Chương) vô cùng phấn khởi khi em Trần Thế Trung đạt giải Nhất cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2019.

Nói về người con học giỏi của quê hương, ông Hoàng Văn Chung, Xóm trưởng xóm 4, xã Thanh Hà cho biết: Chúng tôi vô cùng phấn khởi khi cháu Trần Thế Trung trở thành nhà Vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2019, lần đầu tiên một học sinh Nghệ An đã đạt được thành tích cao quý này.

Chiến thắng của Trung là niềm vinh dự, tự hào của gia đình, dòng tộc, quê hương, xóm làng. Hy vọng cháu sẽ nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa, để đạt thêm thành tích mới trên con đường học tập, góp phần cống hiến cho quê hương, đất nước.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.