Người dân Qùy Hợp hiến hơn 1.500m2 đất làm đường nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Nhân dân xã Thọ Hợp, Qùy Hợp đã tự nguyện hiến hơn 1.500m2 đất để làm đường NTM với tổng chiều dài hơn 600m.

Đây là đường liên xóm của xã Thọ Hợp nối từ ngã ba đường Quốc lộ 48C thuộc xóm Thọ Sơn đến xóm Cốc Mẳm, một xóm luôn bị chia cắt mùa mưa. Mỗi năm nhân dân phải đóng góp tre mét làm cầu từ 4 đến 6 lần do mưa lũ cuốn trôi.

Tháng 11/2016 đến tháng 12/2017 xóm Cốc Mẳm đã được nhà nước đầu tư hơn 18 tỷ đồng để xây cầu. Cây cầu này được thiết kế theo kiểu cầu bán tràn gồm 16 nhịp với chiều dài 105m, khổ nhịp cầu dài 5,58m, rộng 7,5m.

Cầu Cốc Mẳm đã được hoàn thiện
Cầu Cốc Mẳm đang dần được hoàn thiện, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân xã Thọ Hợp. Ảnh: Thu Hường

Tuy vậy, để mở đường đạt tiêu chuẩn nông thôn mới rộng từ 6m đến 8m theo quy định, cán bộ xã Thọ hợp đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân dời bờ rào, chặt cây cối để làm đường bê tông.

Quá trình tuyên truyền vận động bên kia cầu chỉ có vướng mắc 4 hộ và các hộ này đã đồng tình hiến hơn 100m2 để làm đường. Riêng xóm Thọ Sơn có 17 hộ trên tuyến cần phải mở đường hiến đất.

Máy xúc phá bỏ cây cối, san ủi mặt bằng làm đường GTNTM
Máy xúc san ủi mặt bằng làm đường giao thông NTM sau khi được người dân đồng tình hiến đất. Ảnh: Thu Hường

Trong quá trình vận động đã nhận được sự đồng tình của người dân tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Văn Khuê, Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Thị Tỉu. Hiện đã có 15/17 hộ dân xóm Thọ Sơn đồng tình hiến đất mở đường mỗi bên 2m tùy thuộc vào nền đường cũ đi qua từng hộ gia đình.

Ông Nguyễn Văn Khuê, xóm Thọ Sơn tâm sự: "Trước đây làng Cốc Mẳm khổ lắm, mưa lũ là bị chia cắt, cô lập với bên ngoài, nên khi họ vận động mở đường làm cầu tôi đồng tình ngay".

Trên toàn tuyến, các hộ dân xóm Thọ Sơn và Cốc Mẳm đã có 19 hộ chặt hàng trăm cây cối có giá trị như cây gỗ lát, gỗ tếch, xoan đâu và hiến được hơn 1.500 m2 đất để nhà thầu xây cầu Cốc Mẳm tiến hành đổ đường bê tông theo chuẩn nông thôn mới.

Các công nhân gấp rút thi công để hoàn thiện cầu. Ảnh: Thu Hường
Các công nhân gấp rút thi công để hoàn thiện cây cầu cho bà con 2 xóm Cốc Mẳm và Thọ Sơn. Ảnh: Thu Hường

Bà Trương Thị Giang - Chủ tịch UBND xã Thọ Hợp cho biết: "Quá trình vận động chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi đã giải thích rất tỉ mỉ và chân tình cho người dân hiểu với tinh thần "nhà nước và nhân dân cùng làm". Do vậy các hộ dân đã đồng tình ủng hộ. Đến nay xã Thọ Hợp đã đạt 15 tiêu chí và chúng tôi phấn đấu 2018 xã đạt chuẩn nông thôn mới".

Khi đường được thông tuyến từ cầu Cốc Mẳm sang xóm Thọ Sơn sẽ giúp 134 hộ dân hơn 500 nhân khẩu bên kia bờ Sông Dinh thoát khỏi cảnh mưa lũ hàng năm và đón một mùa xuân mới với nhiều niềm vui, thắng lợi mới./.

Thu Hường

(Đài Quỳ Hợp)

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.