Người dân Thanh Chương gói bánh chưng làm quà Tết Trung thu

(Baonghean.vn) - Trong kí ức của nhiều người dân ở vùng quê nghèo Thanh Chương, Tết Trung thu gắn với những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân tự làm và những nồi bánh chưng do các bà, các mẹ gói tặng.
Đón Tết Trung thu, nhiều đường làng ngõ xóm ở các vùng quê Thanh Chương được trang hoàng, treo cờ, giăng đèn ông sao, tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi.
Đón Tết Trung thu, nhiều đường làng ngõ xóm ở các vùng quê Thanh Chương được trang hoàng, treo cờ, giăng đèn ông sao, tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi. 

.

Người dân Thanh Chương gói bánh chưng làm quà Tết Trung thu ảnh 2
Người dân Thanh Chương gói bánh chưng làm quà Tết Trung thu ảnh 3
Người dân Thanh Chương gói bánh chưng làm quà Tết Trung thu ảnh 4
Dịp này, những người có năng khiếu ở các xóm đều được huy động vào việc làm đồ chơi Trung thu. Để con em có được những thứ đồ chơi dân gian độc đáo, đẹp mắt, đòi hỏi người dân các xóm phải kỳ công và nhiệt huyết. 
Một số gia đình còn tự tay làm đèn kéo quân treo trước ngõ nhà mình để đón Trung Thu.
Một số gia đình còn tự tay làm đèn kéo quân treo trước ngõ nhà mình để đón Trung Thu.
Đoàn thanh niên sôi nổi tổ chức cắm trại, trang trí cổng chào trước nhà văn hóa xóm để đón Tết Trung thu.
Đoàn thanh niên sôi nổi tổ chức cắm trại, trang trí cổng chào trước nhà văn hóa xóm để đón Tết Trung thu.
Đặc biệt, một truyền thống được các xóm, xã ở Thanh Chương duy trì là gói bánh chưng tập trung để tặng các cháu thiếu nhi. Trong ảnh: Người dân xã Thanh Lương (Thanh Chương) gói bánh chưng nhân dịp Tết Trung thu.
Đặc biệt, một truyền thống được các xóm, xã ở Thanh Chương duy trì là gói bánh chưng tập trung để tặng các cháu thiếu nhi. Trong ảnh: Người dân xã Thanh Lương (Thanh Chương) gói bánh chưng nhân dịp Tết Trung thu.
Những chiếc bánh chưng nhỏ, xinh, được làm nên từ gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, lá chuối vườn nhà, thơm ngon, an toàn, là công sức chung của cả xóm, gói cả tấm lòng, tình cảm dành cho thiếu nhi.

Những chiếc bánh chưng nhỏ, xinh, được làm nên từ gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, lá chuối vườn nhà,  thơm ngon, an toàn, là công sức chung của cả xóm, gói cả tấm lòng, tình cảm dành cho thiếu nhi.


Người dân Thanh Chương gói bánh chưng làm quà Tết Trung thu ảnh 9

 Truyền thống nấu bánh chưng tặng thiếu nhi trong dịp trung thu đã được duy trì từ lâu đời nay tại các làng quê nghèo Thanh Chương. Bánh gói xong được nấu ngay trong khuôn viên  nhà văn hóa xóm.

Trong ảnh, chị em phụ nữ Xóm Yên Long, xã Thanh Yên (Thanh Chương) đã làm hơn 400 chiếc bánh chưng để tặng các em thiếu nhi.

Trong ảnh, chị em phụ nữ Xóm Yên Long, xã Thanh Yên (Thanh Chương) đã làm hơn 400 chiếc bánh chưng để tặng các em thiếu nhi.

Với trẻ em vùng quê Thanh Chương, rất ít em biết đến chiếc bánh nướng, bánh dẻo như trẻ thành phố. Quà trung thu là những chiếc bánh chưng do các bà, các chị gói tặng. Trong kí ức trong kí ức tuổi thơ của nhiều người dân, chiếc bánh chưng nho nhỏ, xinh xinh chính là chiếc bánh trung thu ngon nhất mà họ từng được thưởng thức...

Với trẻ em vùng quê Thanh Chương, rất ít em biết đến chiếc bánh nướng, bánh dẻo như trẻ thành phố. Quà trung thu là những chiếc bánh chưng do các bà, các chị gói tặng. Trong kí ức trong kí ức tuổi thơ của nhiều người dân, chiếc bánh chưng nho nhỏ, xinh xinh chính là chiếc bánh trung thu ngon nhất mà họ từng được thưởng thức...

Clip: Các làng quê ở Thanh Chương nhộn nhịp không khí đón Trung thu.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.