Người dân TP. Vinh hiến kế cho công an về đảm bảo an ninh trật tự

(Baonghean.vn) - Tại Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” do UBND phường Hưng Phúc, TP. Vinh tổ chức sáng 21/9, nhiều người dân đã góp ý thẳng thắn với lực lượng Công an trên địa bàn về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

Toàn cảnh Diễn đàn
Toàn cảnh Diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" tại P. Hưng Phúc. Ảnh: P.V

Hưng Phúc là phường trung tâm của TP. Vinh, với 11 khối phố, những năm qua, nhờ làm tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nên tình tình ATTT cơ bản ổn định; không xảy ra những vụ phạm pháp hình sự nghiêm trọng.

Trong 2 năm (từ 9/2015 - 9/2017), Công an phường đã điều tra, làm rõ 35 vụ, bắt 51 đối tượng, đạt tỷ lệ 75% so với số vụ phạm pháp hình sự xảy ra; bắt 18 vụ, 22 đối tượng phạm tội về ma túy, phá 1 điểm mua bán trái phép chất ma túy; lập hồ sơ cai nghiện tập trung 12 người nghiện, cai nghiện tại cộng đồng 12 lượt người, đưa 6 đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, bắt 3 đối tượng có lệnh truy nã; bắt 26 vụ, 51 đối tượng đánh bạc, số đề...

Có được kết quả đó một phần nhờ làm tốt công tác nắm bắt tình hình trong nhân dân thông qua hoạt động “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Ông Trần Văn Luyện ở khối Hưng Phúc - Hưng Bình đề xuất ý kiến về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Cảnh Nam
Người dân phường Hưng Phúc đề xuất ý kiến về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Cảnh Nam

Tại diễn đàn lần này, đã có nhiều người dân tham gia góp ý thẳng thắn với lực lượng Công an phường nói chung, công an thành phố nói riêng, nội dung tập trung chủ yếu vào những vấn đề nóng của địa bàn, như: Một số người dân ở phường lân cận sang bán xổ số, ghi lô đề trên địa bàn phường; tại khu vực gần các trường học thường xảy ra ách tắc giao thông vào giờ cao điểm;

Người dân cũng kiến nghị lực lượng công an cần chủ động đánh giá tình hình an ninh trường học, cơ quan, bệnh viện...; xây dựng các mô hình liên kết giữa cơ quan và địa bàn dân cư về vấn đề an ninh trật tự; tăng cường nắm bắt tình hình công dân. Đặc biệt cần giám sát hoạt động của các hộ kinh doanh karaoke sàn nhảy sau khung giờ quy định.

Cùng đó, cần tranh thủ đội ngũ công an, quân đội nghỉ hưu trong bảo vệ ANTQ; bố trí chỗ đậu xe tạm thời ở trục đường khối phố để không gây cản trở giao thông, thuận lợi cho phương tiện cứu hỏa tiếp cận khu vực dân cư nếu có đám cháy xảy ra... 

Trung tá Phạm Ngọc Hải
Trung tá Phạm Ngọc Hải - Trưởng Công an phường Hưng Phúc giải trình ý kiến của người dân. Ảnh: P.V

Sau khi lắng nghe  21 ý kiến của nhân dân, Trung tá Phạm Ngọc Hải - Trưởng Công an phường Hưng Phúc cảm ơn đóng góp của nhân dân trong đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn. Trên cơ sở đó, lực lượng công an phường sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế để có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh kịp thời; làm cho nhân dân hiểu rõ, tin tưởng tuyệt đối và nhiệt tình giúp đỡ lực lượng công an trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự.

P.V

tin mới

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.