Người dân TP Vinh 'mướt mồ hôi' khi qua cầu Đen

(Baonghean.vn) - Người dân phường Trung Đô và các vùng lân cận rất ái ngại khi lưu thông qua Cầu Đen nằm trên địa bàn khối 3, phường Trung Đô, TP. Vinh bởi 1 lý do khá hy hữu là độ dốc từ đường nối lên cầu quá cao.
Cầu Đen được xây dựng năm do UBND huyện Hưng Nguyên làm chủ đầu tư và được Sở Giao thông Vận tải Nghệ An thẩm định. Tuy nhiên sau khi thi công xong thì người dân sống gần cầu phản ánh cầu xây quá cao, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Ảnh: Lâm Tùng
Cầu Đen bắc qua kênh Thấp do UBND huyện Hưng Nguyên làm chủ đầu tư và được Sở Giao thông Vận tải Nghệ An thẩm định. Tuy nhiên, sau khi thi công xong, theo người dân phản ánh, độ dốc từ đường Phượng Hoàng (chân cầu) nối lên cầu quá cao; gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Ảnh: Lâm Tùng
 
Và khi xuống cầu cũng phải dắt xe nếu không muốn trượt ngã. Ảnh: Lâm Tùng
Từ chân cầu lên cầu quá dốc khiến xe đạp lưu thông qua cầu chỉ còn cách dắt bộ bởi lúc lên khó, lúc đi xuống cầu thì rất nguy hiểm. Ảnh: Lâm Tùng
 
Sau một thời gian sử dụng, tại vị trí nối giữa đường lên cầu đã tạo thành bậc khá cao do mặt đường ở vị trí này không được trải thảm nên lớp đất đá bị trôi xuống dần. Ảnh: Lâm Tùng
Sau một thời gian sử dụng, tại vị trí nối giữa đường lên cầu đã tạo thành bậc khá cao do mặt đường ở vị trí này không được trải thảm nên lớp đất đá bị trôi xuống dần. Ảnh: Lâm Tùng
 
Chị Trần Thị Thanh - khối 3, phường Trung Đô cho biết: Tại các góc cua lên hay xuống cầu, tình trạng tại nạn diễn ra thường xuyên do ở các góc có độ dốc lớn và đá dăm nhiều khiến người đi đường không thể kiểm soát. Ảnh: Lâm Tùng
Chị Trần Thị Thanh (khối 3, phường Trung Đô) cho biết: Tại các góc cua lên, xuống cầu, tình trạng tại nạn thường diễn ra do ở các góc có độ dốc lớn và đá dăm nhiều; khiến người đi đường không thể kiểm soát. Một người điều khiển xe máy bị trượt ngã khi lên cầu, ảnh chụp sáng 24/8. Ảnh: Lâm Tùng
Không chỉ độ dốc từ đường nối lên cầu quá cao, tầm nhìn tại góc cua nơi chân cầu hẹp nên cầu Đen trở thành điểm đen về mất an toàn giao thông. Trong kế hoạch của dự án, 2 hộ dân ở góc đường hiện đang nằm trong diện giải tỏa. Nhưng đến giờ vẫn chưa thể thực hiện được. Ảnh: Lâm Tùng.
Không chỉ độ dốc từ đường nối lên cầu quá cao, tầm nhìn tại góc cua nơi chân cầu hẹp nên cầu Đen trở thành điểm đen về mất an toàn giao thông. Trong kế hoạch của dự án, 2 hộ dân ở góc đường hiện đang nằm trong diện giải tỏa. Nhưng đến giờ vẫn chưa thể thực hiện được. Ảnh: Lâm Tùng.
Việc khuất tầm nhìn cộng với việc phương tiện qua lại cầu Đen vào giờ cao điểm rất đông nên tình trạng tai nạn luôn tiềm ẩn và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ảnh: Lâm Tùng
Gia đình chị Hà Thị Vân là 1 trong 2 hộ nằm trong diện giải tỏa. Chị Vân chia sẻ: Gia đình rất muốn chuyển sinh sống ở chỗ khác bởi sống ở đây rất nguy hiểm. Đường lên cầu dốc, lưu lượng xe qua lại cầu Đen vào giờ cao điểm rất lớn; tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Ảnh: Lâm Tùng
 
Trao đổi về vấn đề thực trạng, tồn tại của cầu Đen, ông Ngô Phú Hàn - Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, đơn vị chủ đầu tư dự án cầu Đen cho biết: "Khó khăn lớn nhất hiện nay là chưa có nguồn kinh phí để xử lý các vấn đề tồn tại ở cầu Đen. Huyện đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tìm hướng giải quyết, nhằm chấm dứt điểm nóng giao thông này".
Ông Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng phòng Quản lý đô thị, UBND TP. Vinh cho biết: "Trong quá trình thi công cầu, UBND TP. Vinh đã có Công văn số 1869/UBND-QLĐT đề nghị Sở GTVT điều chỉnh thiết kế theo hướng hạ cao độ các trụ cầu (tương tự như cầu Cửa Tiền II). Tuy nhiên, kiến nghị này không thực hiện được vì mố và trụ cầu đã thi công hoàn thành. Còn về vấn đề thi công đường nối lên cầu thì do còn vướng mắc 2 hộ chưa bồi thường giải phóng mặt bằng nên chưa thể thực hiện kết nối giao thông theo quy hoạch dự án của huyện Hưng Nguyên làm chủ đầu tư cũng như dự án đường giao thông du lịch kết hợp đê bao phòng chống lũ dọc bờ sông Vinh do UBND TP. Vinh làm chủ đầu tư.
Hiện Phòng Quản lý đô thị đã đề nghị UBND TP. Vinh xem xét bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn, bố trí vốn sớm để thi công nút giao thông tại khu vực cầu Đen".

tin mới

Đường Namyangju Dasan

Những cung đường mộng mơ sắc tím giữa lòng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Những ngày này, đi qua tuyến đường Namyangju Dasan và Phùng Chí Kiên, thành phố Vinh, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những hàng bằng lăng tím trải dài, đua nhau khoe sắc. Đây đang trở thành thành điểm check - in hấp dẫn ở thành Vinh thời điểm này.

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

(Baonghean.vn) - Tháng Năm, những bông sen vươn mình lên khỏi mặt nước, bung mình khoe sắc, toả ngát hương thơm. Thời điểm này, nông dân tất bật vào mùa thu hoạch hoa sen, phục vụ du khách về thăm quê Bác, nhập cho các thương lái trong và ngoài tỉnh…

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cùng với phát triển vùng nguyên liệu tre, mét giai đoạn 2021-2025, nhiều bản làng trên địa bàn huyện Tương Dương còn phục tráng rừng mét bản địa, tạo hiệu quả “kép”, giúp người dân nâng cao thu nhập, tạo sự đoàn kết trong xây dựng các phong trào ở thôn bản.

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.