Kinh tế

Người dân Tương Dương kè rọ đá chống sạt lở núi

Quang An - Xuân Hoàng 10/08/2024 15:11

Dưới thời tiết nắng như đổ lửa, bà con vùng cao Tương Dương vẫn chung tay kè rọ đá tại các điểm có nguy cơ sạt lở cao, nhất là trong thời điểm mùa mưa bão đang đến gần.

Clip: Quang An - Xuân Hoàng
bna_1(1).jpg
Những ngày qua, trên tuyến đường đi qua các xã Xá Lượng, Yên Na, Yên Hòa… huyện Tương Dương, nhiều người dân tập trung tại các điểm thường xuyên xảy ra sạt lở núi để kè rọ đá. Đây được xem là giải pháp tối ưu nhất đề phòng sạt lở núi, nhất là trong thời điểm mùa mưa bão đang đến gần. Được biết, công trình thuộc dự án kè chống sạt lở do Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ triển khai thi công từ đầu tháng 8 vừa qua. Ảnh: Quang An
bna_7.jpg
Điểm sạt lở tại bản Pù Xén, bản Thạch Dương, xã Xá Lượng có chiều dài khoảng 100 mét về phía taluy dương. Đại diện Nhà máy thủy điện Bản Vẽ cho biết các công nhân thi công chủ yếu là người dân địa phương, bộ phận chỉ huy, giám sát từ các huyện miền xuôi lên. Các điểm kè chống sạt lở này sẽ được hoàn thành trong tháng 8/2024. Ảnh: Xuân Hoàng
bna_6.jpg
Người dân địa phương cho biết đồi Pu Xén có nhiều điểm sạt lở, trong đó khu vực này là nặng nhất, đơn cử như đợt tháng 10 năm 2023, mưa lớn kéo dài khiến đất đá đổ tràn ra đường, các phương tiện không thể qua lại, bà con bị cô lập nhiều ngày. Trận mưa to trong tháng 7 vừa qua, nhiều điểm trên tuyến đường này bị sạt lở khá nặng. Do đó người dân rất phấn khởi khi thực hiện công trình, vơi bớt nỗi lo sạt lở. Ảnh: Quang An
bna_2(2).jpg
Tại khu vực dốc Dài, thuộc bản Vẽ, xã Yên Na cũng đang được tiến hành kè rọ đá tại điểm sạt lở. Điểm này có chiều dài khoảng 70 mét. Do thời tiết nắng nóng, người dân phải căng bạt ra để làm việc. Ảnh: Xuân Hoàng
bna_3(2).jpg
Mỗi lớp kè rọ đá có chiều cao trên 1 mét, các khối đá được bọc bằng lớp lưới đan từ dây thép mạ kẽm. Đây là kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong xây dựng công trình, ứng dụng ở những địa hình phức tạp, có dòng chảy mạnh, như: bờ biển, bờ sông, suối, kênh, đập thủy lợi; hoặc nơi có sóng ngầm, dễ sạt lở đất như đèo, chân núi….Ảnh: Quang An
bna_4(2).jpg
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chính quyền các địa phương cũng đã huy động máy móc để san gạt các điểm sạt lở trước mùa mưa bão. Trong ảnh: Máy múc tiến hành san gạt tại bản Xiềng Líp, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương ngày 9/8. Ảnh: Quang An
bna_5.jpg
Những lớp đất mùn yếu có thể sạt xuống bất cứ lúc nào. Theo thống kê của huyện Tương Dương, các tuyến thường xuyên có điểm sạt lở trên địa bàn bao gồm: Tuyến Quốc lộ 7A qua bản Mon, thị trấn Thạch Giám; Tuyến đường 543C đi qua khu vực bản Huồi Pai, xã Yên Tĩnh; Tuyến đường vào các bản Na Bè, Hợp Thành, xã Xá Lượng; Dọc tuyến Quốc lộ 7A Khe Kiền - Bản Pủng, xã Lưu Kiền; Dọc tuyến từ ngã 3 xã Tam Thái đi xã Tam Hợp...Ảnh: Quang An
bna_8.jpg
Tại những điểm ách yếu, chính quyền các xã và cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo cho người dân đề phòng khi đi qua. Ảnh: Xuân Hoàng
Mới nhất
x
x
Người dân Tương Dương kè rọ đá chống sạt lở núi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO