Người dân vật vã chờ tàu xe sau Tết

Lâm Tùng - Quang An

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn)- Mùng 7 Tết, hàng trăm người dân vẫn vật vã ở ga Vinh chờ tàu để vào Nam, ra Bắc làm việc.
Nhiều người mệt mỏi chờ đợi tàu tại Ga Vinh ngày mùng 7 Tết. Hôm nay có đến 31 tuyến tàu đi qua ga Vinh để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, hầu hết các toa đều kín vé. Ảnh: Quang An
Nhiều người mệt mỏi chờ đợi tàu tại Ga Vinh ngày mùng 7 Tết. Hôm nay có đến 31 tuyến tàu đi qua ga Vinh để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, hầu hết các toa đều kín vé. Ảnh: Quang An
Hai mẹ con với đống hành lý ngủ thiếp đi tại ga Vinh trong lúc chờ tàu. Ảnh: Quang A
Hai mẹ con với đống hành lý ngủ thiếp đi tại ga Vinh trong lúc chờ tàu. Ảnh: Quang A
 
Do tàu đến trễ, nhiều người đã ngủ thiếp đi vì mệt. Ảnh: Quang An
Do tàu đến trễ, nhiều người đã ngủ thiếp đi vì mệt. Ảnh: Quang An
 
Vẻ mặt mệt mỏi, thẫn thờ khi đợi tàu quá lâu hiện rõ trên khuôn mặt của hành khách. Ảnh: Quang An
Vẻ mặt mệt mỏi, thẫn thờ khi đợi tàu quá lâu hiện rõ trên khuôn mặt của hành khách. Ảnh: Quang An
 
Tại điểm bán vé tàu ga Vinh, hàng trăm người vẫn phải chờ đợi để đến lượt mua vé để kịp về nơi làm việc đúng ngày. Ảnh: Quang An
Tại điểm bán vé tàu ga Vinh, hàng trăm người vẫn phải chờ đợi để đến lượt mua vé để kịp về nơi làm việc đúng ngày. Ảnh: Quang An
 
Bé Tuấn Anh ( quê tại Nam Đàn) tranh thủ tàu chưa đến ăn vội suất cơm bụi mới được bố mẹ mua tại ga tàu. Ảnh: Quang An
Bé Tuấn Anh ( quê tại Nam Đàn) tranh thủ tàu chưa đến ăn vội suất cơm bụi mới được bố mẹ mua tại ga tàu. Ảnh: Quang An
 
 
Khuôn mặt mệt mỏi, rệu rã có thể bắt gặp ở bất cứ đâu tại các nhà ga, nhà xe sau Tết. Ảnh: Quang An
Khuôn mặt mệt mỏi, rệu rã có thể bắt gặp ở bất cứ đâu tại các nhà ga, nhà xe sau Tết. Ảnh: Quang An
Người lao động chờ hàng dài đợi xe trên đường tránh Vinh. Ảnh: Quang An
Người lao động chờ hàng dài đợi xe trên đường tránh Vinh. Ảnh: Quang An

Sau thời gian về quê nghỉ Tết, những người lao động ngoài phải bế con nhỏ, vừa phải mang vác cồng kềnh nhiều hành lý để kịp giờ tàu, xe. Ảnh: Quang An
Sau thời gian về quê nghỉ Tết, những người lao động ngoài phải bế con nhỏ, vừa phải mang vác cồng kềnh nhiều hành lý để kịp giờ tàu, xe. Ảnh: Quang An
 
Sáng ngày mùng 7, tại Bến xe Vinh rảnh hơn nhiều so với ga tàu. Ảnh: Lâm Tùng
Sáng ngày mùng 7, tại Bến xe Vinh rảnh hơn nhiều so với ga tàu. Ảnh: Lâm Tùng
Sau Tết, nhiều công ty ở miền Nam, miền Bắc chủ động thuê xe chở công nhân để kịp ngày làm trong khi sinh viên các trường ở Hà Nội được nghỉ đến sau Mùng 10 tháng Giêng nên một số tuyến xe ngoại tỉnh không bị "cháy" như những năm trước. Ảnh: Lâm Tùng
Sau Tết, nhiều công ty ở miền Nam, miền Bắc chủ động thuê xe chở công nhân để kịp ngày làm trong khi sinh viên các trường ở Hà Nội được nghỉ đến sau Mùng 10 tháng Giêng nên một số tuyến xe ngoại tỉnh không bị "cháy" như những năm trước. Ảnh: Lâm Tùng
Theo khảo sát của phóng viên, vé các tuyến ngoại tỉnh tại Bến xe Vinh vẫn còn nhiều. Ảnh: Lâm Tùng
Theo khảo sát của phóng viên, vé các tuyến ngoại tỉnh tại Bến xe Vinh vẫn còn nhiều. Ảnh: Lâm Tùng
Ông Vũ Hoàng Huynh - Trưởng Bến xe Vinh cho biết: Trong những ngày trước, trong và sau Tết, Bến xe Vinh đã có tổng số 3.235 chuyến xe đến và đi, phục vụ hơn 57.103 hành khách.

Trong đó:

Tuyến Nội tỉnh: 936 chuyến, phục vụ hơn 6.650 hành khách.

Tuyến ngoại tỉnh đi các tỉnh phía Bắc: 1.517 chuyến, phục vụ hơn 34.688 hành khách.

Tuyến ngoài tỉnh đi các tỉnh phía Nam: 782 chuyến, phục vụ hơn 15.765 hành khách.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.