Người dân vùng cao Nghệ An tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

(Baonghean.vn) - Người dân, tiểu thương xã vùng biên Nghệ An đã và đang thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
1.    Chợ Khe Bố xã biên giới Tam Quang, Tương Dương từ lâu được biết đến là  một khu chợ luôn đông đúc kẻ bán người mua, nhưng từ ngày thực hiện chủ trương cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch bệnh Covid – 19 có phần vắng lặng hơn trước rất nhiều. Ảnh chụp lúc 10 giờ ngày 18/4
 Chợ Khe Bố xã biên giới Tam Quang, Tương Dương từ lâu được biết đến là một khu chợ luôn đông đúc kẻ bán người mua, nhưng từ ngày thực hiện chủ trương cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid – 19, chợ có phần vắng lặng hơn trước rất nhiều. Ảnh chụp lúc 10 giờ ngày 18/4.
Từ ngày 1/4 đến nay xã biên giới Tam Quang đã lập chốt ngay trước cổng  chợ Khe Bố để đo thân nhiệt và yêu cầu người dân đeo khẩu trang và rửa tau sát khuẩn trước khi vào chợ. Nếu người dân nào không thực hiện nghiêm túc đều không được vào chợ. Được biết, cứ ngày 2 buổi bất kể nắng mưa đều có một nhân viên y tế và một cán bộ xã thường xuyên tục trực tại chốt.
Từ ngày đầu thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg đến nay, xã biên giới Tam Quang lập chốt ngay trước cổng chợ Khe Bố để đo thân nhiệt và yêu cầu người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào chợ. Người nào không thực hiện nghiêm túc đều không được vào mua, bán. Cứ ngày 2 buổi, bất kể nắng mưa đều có một nhân viên y tế và một cán bộ xã thường xuyên túc trực tại chốt.
Tất cả các ki ốt bán các mặt hàng không thiết yêu đều đã đóng cửa.
Tất cả các ki ốt bán các mặt hàng không thiết yếu đều đã đóng cửa.
Từ ngày 1/4 đến nay xã biên giới Tam Quang đã lập chốt ngay trước cổng  chợ Khe Bố để đo thân nhiệt và yêu cầu người dân đeo khẩu trang và rửa tau sát khuẩn trước khi vào chợ. Nếu người dân nào không thực hiện nghiêm túc đều không được vào chợ. Được biết, cứ ngày 2 buổi bất kể nắng mưa đều có một nhân viên y tế và một cán bộ xã thường xuyên tục trực tại chốt.

Các tiểu thương bán các mặt hàng thiết yếu đều phải ký cam kết không tăng giá và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh… Ngoài triển khai phát phiếu cho các tiểu thương ký cam kết, thì xã còn yêu cầu nhân dân trên địa bàn ký cam kết không được tổ chức cưới hỏi, liên hoan gặp mặt, làm vía…   

5.    Người bán kẻ mua đều đeo khẩu trang trong lúc mua bán. Một tiểu thương  bán hàng ở chợ Khe Bố cho biết “ Xem trên ti vi và các phương tiên thông tin đại chúng, chúng tôi cũng biết được sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid – 19. Từ đó chúng tôi đều ý thức được việc chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của chính quyền địa phương”.
Tại chợ người bán kẻ mua đều đeo khẩu trang. Một tiểu thương bán hàng ở chợ Khe Bố cho biết “Xem trên ti vi và các phương tiên thông tin đại chúng, chúng tôi đã biết được sự nguy hiểm của dịch Covid – 19, từ đó đều chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của chính quyền địa phương”.
Các tiểu thương đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn khi bán hàng. Bà Kha Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang cho biết: “Tam Quang có 21 km đường biên giới giáp với nước bạn Lào, nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là không nhỏ. Trước tình hình đó thời gian qua cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt để phòng chống dịch Covid -19. Trong thời điểm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo xã đã phân công mỗi làng bản 2 cán bộ thường xuyên túc trực để tuyên truyền vận động, nếu người dân ở bản nào vi phạm thì cán bộ phụ trách địa bàn đó phải chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của người dân, nếu có biểu hiện vi phạm sẽ bị xử lý đúng quy định của pháp luật”.
Các tiểu thương đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn khi bán hàng. Bà Kha Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang cho biết: “Tam Quang có 21 km đường biên giới giáp với nước bạn Lào, nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là không nhỏ. Trước tình hình đó thời gian qua cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt để phòng chống dịch Covid -19. Trong thời điểm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo xã đã phân công mỗi làng bản 2 cán bộ thường xuyên túc trực để tuyên truyền vận động, nếu người dân ở bản nào vi phạm thì cán bộ phụ trách địa bàn đó phải chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của người dân, nếu có biểu hiện vi phạm sẽ bị xử lý đúng quy định của pháp luật”.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.