Kinh tế

Người dân vùng lũ lịch sử Kỳ Sơn sắp được đến khu tái định cư mới

Xuân Hoàng - Quang An 10/02/2025 09:38

Khu tái định cư bản Sơn Hà, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (gọi tắt là khu tái định cư số 2) đã hoàn thành. Dự kiến trong quý I năm 2025, địa phương sẽ tổ chức di dời các hộ dân vùng lũ lịch sử xảy ra tháng 10 năm 2022 đến nơi ở mới.

Hoàn thành khu tái định cư

Sau trận lũ quét lịch sử tại xã Tà Cạ (Kỳ Sơn) vào đầu tháng 10/2022, hàng trăm hộ dân của xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén bị ảnh hưởng nặng nề.

Không chỉ mất mát về vật chất, cuộc sống của rất nhiều hộ dân cũng bị đảo lộn và ai cũng mong muốn sớm được an cư. Các cấp chính quyền đã quan tâm triển khai ngay công tác quy hoạch khu tái định cư mới cho người dân.

bna_tdc.jpg
Khu tái định cư số 2 (sau Trường THPT Kỳ Sơn) đã hoàn thành các hạng mục cuối năm 2024. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo đó, huyện Kỳ Sơn đã quy hoạch 2 khu tái định cư, gồm khu tái định cư số 1 tại bản Cầu Tám và khu tái định cư số 2 phía sau Trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn. Khu tái định cư số 2 gồm có 56 lô đất ở dành cho 56 hộ dân, được khởi công từ tháng 11/2023, do UBND huyện Kỳ Sơn làm chủ đầu tư. Công trình có quy mô 3,9 ha, mỗi lô đất trung bình có diện tích 222m2. Tổng diện tích sàn nền 14.222m2.

Tổng mức đầu tư dự án là 31,5 tỷ đồng, trong đó nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 30 tỷ đồng, ngân sách huyện Kỳ Sơn là 1,5 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ ngày 15/11/2023.

Theo ông Nguyễn Văn Long - Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng UBND huyện Kỳ Sơn, đến cuối năm 2024, khu tái định cư số 2 đã hoàn tất 100% các hạng mục hạ tầng. Các cấp, ngành sẽ nghiệm thu, bàn giao công trình để tiến hành các bước tiếp theo đưa các hộ dân thuộc diện di dời đến sinh sống. Hiện nay, ngoài khu tái định cư số 2 di dời khẩn cấp cho nhân dân thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn đang triển khai các hồ sơ, thủ tục để xây dựng khu tái định cư số 1 tại bản Cầu Tám.

Di dời dân đến khu tái định cư trong quý 1/2025

Trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ, chúng tôi trở lại bản Hòa Sơn – nơi từng xảy ra trận lũ quét lịch sử tháng 10/2022. Cùng với anh Vi Văn Truyền - Trưởng bản Hòa Sơn, chúng tôi gặp gỡ một số hộ dân nằm trong diện tái định cư trong đợt lũ quét lịch sử đó.

ong Khuyên
Ngôi nhà tạm của gia đình ông Vi Văn Khuyên ở bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ. Ảnh: Quang An

Trong ngôi nhà tạm vừa được làm lại, ông Vi Văn Khuyên cho hay: Gia đình không thuộc các hộ bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ quét, nhưng thuộc diện phải di dời, do ngôi nhà nằm trong vùng nguy cơ sạt lở núi cao. Sau trận lũ quét đó, khu đất đồi phía sau nhà bị sạt lở nặng, khiến gia đình phải tháo dỡ nhà cửa đến nơi ở tạm để bảo đảm tính mạng và tài sản. Gia đình tôi được một hộ dân trong bản cho mượn mảnh đất 30m2 để dựng nhà tạm, cho đến giữa năm 2024 thì người ta lấy đất, buộc gia đình lại phải tháo dỡ nhà tạm, đến dựng lại trên nền đất cũ của gia đình.

“Lâu nay, khu đồi phía sau nhà xuất hiện vết nứt dài hàng trăm mét. Mùa khô thì không sao, nhưng vào mùa mưa nguy cơ sạt lở rất cao, do đó gia đình mong muốn được chính quyền địa phương quan tâm bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống”, ông Vi Văn Khuyên bày tỏ.

hoa sơn
Người dân bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ chia sẻ về mong muốn được sớm tái định cư để an cư lạc nghiệp. Ảnh: Quang An

Đến khu vực trung tâm bản Hòa Sơn, nơi trận lũ quét lịch sử tàn phá, mặc dù người dân đã tái sản xuất lại trên những diện tích đã bị đất, đá vùi lấp, với những đám rau xanh, ao cá, hàng chuối…, song lòng người nơi đây vẫn chưa được an tâm, bởi hàng chục hộ dân đang phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ.

Gia đình ông Lâm Văn Hợi là một trong những hộ bị lũ cuốn trôi hết nhà cửa, nay đang sống trong nhà tạm được dựng nhờ trên nền đất của gia đình khác. Ông Lâm Văn Hợi mong muốn Nhà nước sớm tạo điều kiện cho gia đình tái định cư để an cư lạc nghiệp bởi vào mùa mưa lũ hàng năm, khi có mưa to kéo dài, mọi thành viên trong nhà không ai dám ngủ, thấp thỏm ám ảnh trận lũ khủng khiếp của năm 2022...

Ông Vi Văn Mằn - Chủ tịch UBND xã Tà Cạ cho biết: Xã Tà Cạ có 4 dân tộc sinh sống, với 1.157 hộ và 4.590 khẩu. Trận lũ năm 2022 quét qua bản Sơn Hà và Hòa Sơn, nơi chủ yếu là đồng bào người Thái và Mông. Trận lũ đã làm thiệt hại 233 ngôi nhà, trong đó có 56 nhà bị trôi hoàn toàn, trên 140 nhà bị hư hỏng nặng, 36 nhà phải di dời khẩn cấp. Thực hiện kế hoạch của UBND huyện, ngay đầu năm mới 2025, xã sẽ tiến hành rà soát, nắm tình hình thực tế của từng hộ dân để bố trí tái định cư kịp thời và đúng đối tượng.

bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ nơi xẩy ra trận lũ quét lịch sử vào tháng 10 năm 2022
Bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ nơi xảy ra trận lũ quét lịch sử vào tháng 10 năm 2022. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Vừa qua, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo các địa phương, trong đó có xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén khẩn trương tuyên truyền, rà soát lại và phê duyệt danh sách các hộ nằm trong diện di chuyển. Tới đây huyện sẽ tiến hành triển khai thực hiện chương trình điện nông thôn cho đồng bào các dân tộc thiểu số đối với các bản chưa có điện lưới, kịp thời để phục vụ điện cho bà con làm nhà ở và sinh hoạt”, ông Thò Bá Rê cho biết.

Như vậy, sau nhiều năm chờ đợi, một trong hai khu tái định cư cho vùng lũ Kỳ Sơn đã hoàn thành, đồng nghĩa với việc hàng chục hộ dân mất nhà cửa trong trận lũ lịch sử có cơ hội được an cư ở nơi ở mới.

Mới nhất

x
Người dân vùng lũ lịch sử Kỳ Sơn sắp được đến khu tái định cư mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO