Người dân xả rác bừa bãi xuống sông Lam
Dưới chân cầu Yên Xuân nối từ xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên với xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn xuất hiện tình trạng người dân đổ rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 13 - 14/3, khu vực ven sông Lam dưới cầu Yên Xuân thuộc xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên xuất hiện nhiều bãi rác tự phát. Từ bao nilon, vỏ chai nhựa, thức ăn thừa, đồ thờ cúng thậm chí cả xác động vật cũng bị vứt bừa bãi nhiều ngày, bốc mùi hôi thối. Nhiều bãi rác bị đốt tại chỗ, khói bốc lên một vùng. Điều đáng nói, còn có tình trạng người dân lưu thông trên cầu ném rác thẳng xuống lòng sông Lam.
.jpg)
Trong ngày 14/3, chúng tôi chứng kiến một hộ dân dùng xe máy, kéo cả xe rác xuống dòng sông, khi được hỏi thì người dân này thản nhiên đáp rằng: “Thấy mọi người đều đổ rác ở đây nên tôi cũng mang ra đổ theo…”.
Bà Nguyễn Thị Nhung, người dân xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên bức xúc: Tình trạng xả rác bừa bãi ven sông Lam xuất hiện nhiều tháng nay. Trời nắng thì bốc mùi, trời mưa thì nước từ bãi rác tràn ra sông, gây ô nhiễm nguồn nước. Bà con rất lo lắng và cũng đã báo với chính quyền địa phương.
.jpg)
Theo ghi nhận, do khu vực này nằm cách xa khu dân cư, ít người qua lại nên một số người đã lợi dụng để đổ trộm rác thải xuống dòng sông. Bên cạnh đó, việc thiếu các điểm tập kết rác thải hợp lý và hệ thống thu gom rác chưa hiệu quả cũng là nguyên nhân khiến tình trạng xả rác bừa bãi gia tăng.
.jpg)
Trao đổi về vấn đề này, chính quyền xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên cho biết: Địa phương đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh về tình trạng xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm ven sông Lam dưới chân cầu Yên Xuân. Xã cũng đã tổ chức một số đợt thu gom rác và tuyên truyền người dân không xả rác bừa bãi, nhưng vấn nạn này vẫn tái diễn. Nguyên nhân chính là do một bộ phận người dân chưa có ý thức, bên cạnh đó, địa phương cũng thiếu nguồn lực để duy trì công tác vệ sinh thường xuyên.

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch UBND xã Long Xá nhấn mạnh: Trước đây, xã cũng đã phát hiện một số hộ dân đổ trộm rác thải ở khu vực này và đã tuyên truyền, nhắc nhở. Tuy nhiên, do tình trạng này tiếp tục tái diễn nên buộc phải áp dụng các biện pháp mạnh. Trong đầu tháng 3/2025, xã đã tiến hành lập biên bản, xử phạt một số hộ dân về hành vi này.

“Về lâu dài, địa phương cũng đã lắp đặt camera giám sát, biển cảnh báo để ngăn chặn hành vi đổ rác bừa bãi. Song song với đó khuyến khích người dân nêu cao vai trò giám sát, khi phát hiện người có hành vi đổ trộm rác thải nếu báo cáo cho chính quyền để kịp thời xử lý sẽ được khen thưởng”, bà Tuyết cho biết thêm.