Người dân xã Tân An tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất mở đường
Tuyến giao thông từ đường 370 đi qua xã Tân An dài hơn 2,3 km đang được thi công. Với sự chung sức, đồng lòng của 100% hộ dân hai bên tuyến tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.
Sẵn sàng hiến đất vì lợi ích chung
Những ngày này, trên tuyến giao thông từ đường 370 đi qua xã Tân An (đoạn Khe Sanh đến xã Nghĩa Phúc cũ), không khí thi công diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp.
Máy móc, phương tiện cơ giới được huy động đồng loạt, san gạt nền đường, một công trình giao thông mới đang dần thành hình. Người dân địa phương đang háo hức chờ đợi con đường mới khang trang, rộng rãi sau bao năm mong mỏi.

Gia đình ông Đậu Tiến Sỹ - trú tại xóm Thanh Bình, là một trong những hộ tự nguyện hiến đất làm đường. Theo mốc lộ giới, mỗi bên thửa đất của gia đình ông phải lùi vào 3 m, với chiều dài hai bên lên tới 120 m, tổng diện tích hiến đất khoảng 360 m². Không chỉ hiến đất, gia đình ông còn chủ động tháo dỡ cổng, hàng rào mà không có bất kỳ kiến nghị hay đòi hỏi hỗ trợ nào.
Ông Sỹ chia sẻ, từ nhỏ đến nay, con đường đất trước nhà luôn là nỗi ám ảnh mỗi khi mưa xuống. Trẻ em đi học trơn trượt, người lớn đi làm đồng lấm lem bùn đất. Vì vậy, khi địa phương triển khai dự án làm đường bê tông, gia đình ông coi việc hiến đất là trách nhiệm và cũng là niềm vui chung. “Chỉ mong con đường sớm hoàn thành, làm cho chắc chắn, để bà con đi lại thuận tiện lâu dài”, ông Sỹ bày tỏ.

Gia đình ông Trần Văn Hùng cũng tự nguyện hiến gần 600 m² đất. Thửa đất của gia đình ông Hùng bám mặt đường dài gần 200 m, theo thiết kế phải lùi vào 3 m. Diện tích bị ảnh hưởng lớn, song ông Hùng hoàn toàn đồng thuận. Với ông, lợi ích lâu dài của cộng đồng quan trọng hơn thiệt hơn trước mắt. “Đường rộng, đẹp thì không chỉ gia đình tôi mà cả xóm, cả xã đều được hưởng”, ông Hùng nói.
Những câu chuyện như gia đình ông Sỹ, ông Hùng không phải là cá biệt. Theo thống kê của UBND xã Tân An, 100% số hộ dân có tuyến đường đi qua đều tự nguyện hiến đất, với tổng diện tích hơn 9.000 m². Đây là con số ấn tượng, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của Nhân dân trong việc chung tay xây dựng hạ tầng nông thôn.

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại một số đoạn, dù người dân đã hiến đất nhưng việc tháo dỡ mặt bằng chưa hoàn toàn xong. Tuy nhiên, các hộ dân đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để sớm bàn giao mặt bằng sạch, tạo điều kiện cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình.
Con đường tạo "đòn bẩy" cho phát triển kinh tế - xã hội
Theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật, tuyến đường này có chiều dài hơn 2,3 km, đi qua nhiều khu dân cư và diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Mặt cắt ngang nền đường rộng 9 m, trong đó, mặt đường bê tông rộng 7,5 m, bê tông được đổ dày 20 cm, đáp ứng yêu cầu khai thác lâu dài.

Không chỉ chú trọng phần mặt đường, các công trình trên tuyến như cống thoát nước, rãnh dọc, hệ thống an toàn giao thông cũng được thiết kế theo hướng vĩnh cửu. Trên tuyến đều có biển báo, vạch kẻ đường..., nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án khoảng 19,5 tỷ đồng, huy động từ ngân sách xã, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện không quá 2 năm kể từ ngày khởi công, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Thành công bước đầu của dự án không chỉ nằm ở quy mô đầu tư hay thiết kế kỹ thuật, mà quan trọng hơn là sự đồng thuận cao của Nhân dân. Ngay trước khi triển khai dự án, xã Tân An đã chú trọng công tác tuyên truyền, công khai quy hoạch, mốc giới, phương án thiết kế để người dân nắm rõ, hiểu đúng. Các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân được lắng nghe, giải thích kịp thời, tạo niềm tin và sự thống nhất trong quá trình triển khai.
Chính sự minh bạch, công khai ấy đã giúp người dân yên tâm, sẵn sàng hiến đất, tháo dỡ công trình phụ mà không so đo thiệt hơn. Với bà con nơi đây, con đường mới không chỉ là hạ tầng giao thông, mà còn là “đòn bẩy” quan trọng để phát triển sản xuất, giao thương hàng hóa, nâng cao chất lượng đời sống.

Ông Nguyễn Viết Đức - Chủ tịch UBND xã Tân An cho biết, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai dự án đúng quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Trong quá trình thi công, xã tiếp tục vận động Nhân dân phối hợp bàn giao mặt bằng sạch, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Phấn đấu hoàn thành dự án trong tháng 6/2026.
Khi hoàn thành, tuyến đường nối từ đường huyện 370 đi Nghĩa Phúc sẽ mở ra không gian giao thông thuận lợi, kết nối các khu dân cư, vùng sản xuất, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã Tân An. Quan trọng hơn, công trình này là minh chứng sinh động cho sức mạnh của lòng dân, cho thấy khi chủ trương đúng, cách làm phù hợp, được Nhân dân đồng thuận thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Từ những mét đất được hiến, những hàng rào tự nguyện tháo dỡ, một con đường mới đang dần hình thành - con đường không chỉ nối những miền đất, mà còn nối niềm tin giữa chính quyền và Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương trong những năm tới.


