Người dân xứ Nghệ đổ xô lên cầu Cửa Hội check-in

(Baonghean.vn) - Tạm thông xe ngay trước dịp tết Nguyên đán, trong điều kiện thời tiết nắng ráo lý tưởng, cầu Cửa Hội đã thu hút rất nhiều người dân đến ngắm cảnh và chụp hình.
Ảnh: Diệp Thanh
Cầu Cửa Hội là cây cầu thứ 3 nối 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Điểm đầu nối với đường tỉnh 535 và đường quy hoạch thị xã Cửa Lò thuộc địa phận phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, điểm cuối nối tuyến đường ven biển tại xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Diệp Thanh
Ảnh: Diệp Thanh
Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết Nguyên đán, Bộ Giao thông Vận tải đã cho phép một số loại phương tiện dưới 1,5 tấn được lưu thông qua cầu Cửa Hội từ ngày 6/2 đến 15/3. Ảnh: Diệp Thanh
Ảnh: Diệp Thanh
Từ trên cầu có thể thấy rõ quang cảnh cảng cá ở cả Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Diệp Thanh
Ảnh: Diệp Thanh
Một góc bình yên của làng chài những ngày Tết. Ảnh: Diệp Thanh
Ảnh: Diệp Thanh
Những khung cảnh thơ mộng bình yên này đã thu hút rất đông người dân dừng xe lại giữa cầu để ngắm và chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Diệp Thanh
Ảnh: Diệp Thanh
Chủ yếu du khách dừng lại bên làn đường nhìn về phía biển (đi từ Hà Tĩnh sang Nghệ An) vì quang cảnh đẹp hơn. Ảnh: Diệp Thanh
Ảnh: Diệp Thanh
Một đôi bạn trẻ dừng lại chụp ảnh ở điểm cuối của cầu. Ảnh: Diệp Thanh
Ảnh: Diệp Thanh
Tuy nhiên, lượng người dựng lại chụp ảnh khá đông dẫn đến tình trạng đi lại trên cầu khá lộn xộn và mất an toàn. Ảnh: Diệp Thanh
Ảnh: Diệp Thanh
Nhiều xe máy đi vào cả làn ngược chiều trên cầu. Ảnh: Diệp Thanh
Ảnh: Diệp Thanh
Vừa lái xe, vừa ghi lại những khoảnh khắc trên cầu. Ảnh: Diệp Thanh
Ảnh: Diệp Thanh
Rất nhiều người dân không mang theo mũ bảo hiểm và khẩu trang. Ảnh: Diệp Thanh
Ảnh: Diệp Thanh
Người thì dừng xe mải mê chụp ảnh, người thì vừa lái xe vừa ngắm cảnh tạo ra những tình huống rất mất an toàn. Ảnh: Diệp Thanh
Một tình huống nguy hiểm khi người lớn để trẻ con leo trèo lên dải phân cách và dây văng của cầu. Ảnh: Diệp Thanh
Một tình huống nguy hiểm khi người lớn để trẻ con leo trèo lên dải phân cách và dây văng của cầu. Ảnh: Diệp Thanh
Ảnh: Diệp Thanh
Sự thích thú, đón nhận của người dân đối với cầu Cửa Hội là một điều đáng mừng. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên cầu cũng là một vấn đề mà người dân và các cơ quan chức năng cần lưu tâm. Ảnh: Diệp Thanh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.