Người giáo dân phát triển chăn nuôi trên vùng đập Bộc, thu 300 triệu đồng/năm

(Baonghean.vn) - Ông Phan Trọng Đoài ở xã Công Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) là một giáo dân đã biến vùng Đập Bộc hoang hóa trở thành một trang trại tổng hợp, cho thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm.

Cũng như những người cựu chiến binh (CCB) khác, sau khi trở về với cuộc sống đời thường, giáo dân Phan Trọng Đoài phát huy phẩm chất "Người lính Cụ Hồ", không ngừng nỗ lực, vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

Trang trại của ông Phan Trọng Đoài thu nhập ổn định từ chăn nuôi tổng hợp. Ảnh Anh Tuấn
Trang trại của ông Phan Trọng Đoài thu nhập ổn định từ chăn nuôi tổng hợp. Ảnh Anh Tuấn

Năm 2008, được sự chấp thuận của chính quyền, ông cùng với gia đình dồn toàn bộ tiền tích cóp và vay thêm anh em bạn bè đầu tư gần 2 tỷ đồng vào vùng Đập Bộc hoang hóa của xóm Nam Châu (Công Thành- Yên Thành). Đến nay, mô hình hoạt động ổn định thu nhập mỗi năm 300 triệu đồng từ chăn nuôi lợn thịt, lợn đẻ, gà thịt, cá, ếch, vịt...

Trên diện tích đất gần 6 ha, ông Đoài quy hoạch hơn 2 ha xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi còn diện tích đầm lầy, ông mạnh dạn thuê máy múc đào đất, đắp bờ ngăn thành 3 ao thả cá. Mặc dù trải qua nhiều đợt thua lỗ do rớt giá, dịch bệnh và thiếu kinh nghiệm nhưng bằng sự kiên trì và quyết tâm cao, ông tìm hiểu thêm tài liệu, tham gia các lớp tập huấn, đi học hỏi thêm ở các mô hình chăn nuôi có hiệu quả để áp dụng cho trang trại của mình.

Từ cuối năm 2016 đến nay, dẫu giá lợn hơi xuống thấp nhưng ông vẫn duy trì nuôi nhập cho tư thương. Ngoài ra ông còn mạnh dạn nuôi thêm giống lợn rừng – mặt hàng rất được thị trường ưa chuộng hiện nay. Ông Đoài chia sẻ: “Giá lợn hơi xuống thấp, gây thiệt hại không nhỏ cho gia đình, tuy nhiên tôi tiếp tục duy trì đàn lợn sinh sản, rồi nuôi lợn rừng. Đợt này vào giống 40 con cả lợn nái và lợn thịt. Nuôi lợn rừng thức ăn sẵn có rau, củ, quả lại được giá nên cũng rất khả quan...”.

Khi lợn hơi xuống giá, ông Đoài đầu tư nuôi thêm lợn rừng để có thu nhập ổn định. Ảnh Anh Tuấn
Khi lợn hơi xuống giá, ông Đoài đầu tư nuôi thêm lợn rừng để có thu nhập ổn định. Ảnh Anh Tuấn

Cùng với làm kinh tế giỏi, ông Phan Trọng Đoài còn là một hộ giáo dân tiêu biểu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Gia đình ông luôn sống đoàn kết, hòa đồng cùng bà con thôn xóm.

Ông thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, giúp đỡ bà con phát triển chăn nuôi hay gặp lúc khó khăn hoạn nạn và tham gia nhiệt tình các phong trào do địa phương phát động.

Đặc biệt, ông Đoài cùng với ban công tác mặt trận xóm vận động được trên 100 triệu đồng để chung tay mở đường nông thôn mới. Ông Lương Thanh Nghĩa- chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Công Thành cho biết: Mô hình kinh tế của ông Phan Trọng Đoài đem lại hiệu quả kinh tế rất cao nên nhiều bà con đến học tập. Từ đó xuất hiện thêm nhiều mô hình hiệu quả khác, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và làm giàu trên mảnh đất quê hương.

 » Giáo dân Bảo Thành hiến 2.000 m2 xây dựng nông thôn mới

 » Linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục đã bán đứng Chúa Giêsu
 

    Anh Tuấn – Hồng Nhung

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.