Người gốc Việt tái đắc cử vào ban lãnh đạo đảng ở Đức

Với số phiếu cao, ông Nguyễn Đắc Nghiệp, người gốc Việt, vừa tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư liên tục vào ban lãnh đạo Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) TP Thale, nước Đức.

Đảng CDU là đảng cầm quyền lớn nhất tại TP Thale, chiếm đa số ghế trong nghị viện TP nên luôn có nhiều lợi thế hơn các đảng khác. Điều đáng chú ý, chủ tịch đảng CDU là bà Angela Merkel, hiện là Thủ tướng Đức. Bà Merkel cũng xác nhận có ý định tiếp tục tranh cử vào nhiệm kỳ tới.

Sau đại hội này, đảng CDU sẽ tập trung chuẩn bị cho chiến dịch vận động tranh cử nghị viên Liên bang và thủ tướng Đức vào năm 2017.

Ông Nguyễn Đắc Nghiệp (trái) và ôngThomas de Maizière, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức.
Ông Nguyễn Đắc Nghiệp (trái) và ôngThomas de Maizière, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức.

Trước khi qua Đức, ông Nguyễn Đắc Nghiệp từng có thời gian công tác khá lâu tại Nhạc viện Hà Nội. Ông hiện là tổng giám đốc công ty SAPA Thale GmbH, nước Đức. Ông Nguyễn Đắc Nghiệp là ngôi sao người Việt sáng giá trong lĩnh vực chính trị Đức hiện nay.

Việc ông liên tiếp đắc cử bốn nhiệm kỳ vào ban lãnh đạo đảng cầm quyền tại TP là minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực, hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của ông trong đảng cũng như nhân dân TP Thale.

Vừa qua với cương vị là chủ tịch Hội người Việt Nam tại TP Thale và các vùng phụ cận, ông cũng đã kêu gọi cộng đồng tại TP Thale quyên góp ủng hộ các nạn nhân bão lụt ở miền trung Việt Nam. Toàn bộ số tiền quyên góp được đã trao cho ban tổ chức tại TP Magdeburg để trực tiếp mạng về giúp đỡ bốn trường học ở khu vực bị ảnh hưởng bão lụt ở Việt Nam.

Theo PLO

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.