Người Hà Lan cao lớn nhất thế giới

Theo Minh Nguyên (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đàn ông Hà Lan cao nhất hành tinh với trung bình 1,84 m, phụ nữ bình quân 1,71 m xếp thứ hai thế giới về chiều cao nữ.

Trên đường phố Hà Lan, không khó để bắt gặp những người cao lớn, thậm chí vượt 2 m. Báo cáo đăng trên Voeding Magazine tháng 4/2019 của Hiệp hội Sữa Hà Lan chỉ ra chiều cao trung bình của đàn ông Hà Lan là 1,84 m, đứng số một thế giới. Trong khi đó, phụ nữ Hà Lan có chiều cao trung bình 1,71 m. 

Trong 150 năm, chiều cao trung bình của người Hà Lan tăng hơn 20 cm. Theo các nhà khoa học, một nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là chọn lọc tự nhiên qua gene di truyền. Nghiên cứu kéo dài 30 năm trên 94.500 người Hà Lan của Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh (London) cho thấy phát hiện những người cao lớn thì vóc dáng của thế hệ sau cũng vượt trội.

Bên cạnh đó, thói quen uống nhiều sữa được xem như yếu tố quan trọng giúp cải thiện chiều cao người Hà Lan. Thống kê cho thấy người Hà Lan dành một phần sáu chi tiêu thực phẩm cho các món làm từ sữa. Lượng tiêu thụ sản phẩm từ sữa hàng năm của họ cao hơn 25% so với người Anh, Mỹ, Đức. 

Người Hà Lan cao lớn nhất thế giới ảnh 1

Trẻ em Hà Lan tăng trưởng chiều cao tốt ngoài gene di truyền còn có chế độ dinh dưỡng gắn liền với sữa. Ảnh: T.T.

Tuy nhiên, không có nghĩa càng uống nhiều sữa thì càng cao. Bà Ingrid Mol, Giám đốc nghiên cứu và phát triển, Tập đoàn FrieslandCampina (Hà Lan) lưu ý: "Thực tế tăng trưởng chiều cao phụ thuộc vào nhiều yếu tố, uống sữa chỉ là một cách hỗ trợ trẻ có đủ dinh dưỡng để phát triển đến chiều cao tối đa do gene quy định".

Theo bà Ingrid, trẻ em nên uống 2-3 cốc sữa tươi mỗi ngày, tương đương 400-600 ml. Ngoài mục tiêu phát triển thể chất, sữa có thể cải thiện tình trạng thiếu vitamin D do đô thị hóa mà nhiều em bé ở thành thị gặp phải.

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.