(Baonghean.vn) - Với 7 ống nứa dài ngắn khác nhau, những nghệ nhân người Khơ Mú ở miền Tây Nghệ An tạo ra chiếc sáo độc đáo với âm thanh lạ tai, có tên gọi là pí tơm.
(Baonghean.vn) - Ở những huyện vùng cao Nghệ An, có một cái nghề tưởng chừng như đã không còn, đó là những phụ nữ chuyên đi đỡ đẻ. Dù không có bất cứ một khoản chi phí nào từ việc đỡ đẻ, nhưng khi được gọi, các chị lại lên đường.
(Baonghean.vn) - Trường Tiểu học Bảo Nam 1 được xem là vùng đất đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Kỳ Sơn - Nghệ An. Với quyết tâm gieo mầm cho những ước mơ, các giáo viên nơi đây đã không quản ngại vất vả, thiệt thòi để đưa con chữ đến với các em học sinh.
(Baonghean.vn) - Đó là khẳng định của lãnh đạo xã Xiêng My (Tương Dương) khi nói về sự hỗ trợ của cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên Báo Nghệ An. Trong 16 năm phát triển với nhiều khởi sắc của xã, có đến 12 năm Báo Nghệ An là đơn vị đồng hành, hỗ trợ cả về tinh thần lẫn vật chất.
(Baonghean.vn) -Nép mình ven hồ thủy điện Bản Vẽ, Phia Òi là bản khó khăn nhất về kinh tế tại xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Cuối tháng 10/2023 bản mới được dùng điện lưới quốc gia.
(Baonghean.vn) - Người Khơ Mú được xem là một trong những “ông tổ” của nghề đan lát. Những vật dụng được cộng đồng người Khơ Mú ở bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) làm ra vốn chỉ để dùng sinh hoạt trong gia đình, nay đã trở thành hàng hóa giúp cả bản thoát nghèo.
(Baonghean.vn) - Tuyến đường từ bản Côi đi bản Cà Moong (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An), với tổng kinh phí khoảng 195 tỷ đồng được khởi công từ năm 2011. Tuy nhiên, sau khi đã bỏ 72 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng, dự án này “đắp chiếu” suốt hơn 10 năm qua.
(Baonghean.vn) - Đoàn Thanh niên Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với Đoàn Thanh niên Phòng An ninh điều tra, Cảnh sát hình sự, Tham mưu (Công an tỉnh Hưng Yên) tổ chức Chương trình "Tháng Ba biên giới" với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” cho học sinh và bà con vùng rẻo cao.
(Baonghean.vn) - Lễ Grơ của người Khơ Mú được tổ chức để tiễn năm cũ, tiễn những rủi ro, ốm đau của năm cũ, đón năm mới với mong muốn con người khỏe mạnh, không ốm đau, bệnh tật, làm ăn phát đạt. Đây là nghi lễ truyền thống, là dịp mọi người trong gia đình đoàn tụ, nhớ về tổ tiên.
(Baonghean.vn) - Hàng năm, sau khi gặt hái mùa màng xong, khoảng tháng 11-12 âm lịch các gia đình người Khơ Mú ở bản Huồi Thum, xã Na Ngoi (Kỳ Sơn, Nghệ An) lại chọn ngày đẹp để tổ chức lễ Grơ.
(Baonghean.vn) -Gần đây nghề truyền thống của các đồng bào dân tộc thiểu số đang có nguy cơ bị mai một. Để giữ nghề và mong muốn trao truyền nghề cho thế hệ sau, những người cao tuổi đã và đang ngày đêm nỗ lực truyền lại nghề cho con cháu.
(Baonghean) - Cúng vía là sinh hoạt tâm linh lành mạnh với ý nghĩa cầu may mắn, mạnh khỏe. Người Khơ mú tổ chức cúng vía khi một ai đó trong nhà ốm lâu ngày không khỏi; người khỏe lại sau một trận ốm nặng; có người thân qua đời hay ai đó đi xa lâu ngày trở về...
(Baonghean.vn) - Đến với địa bàn người Khơ mú ở các xã Keng Đu, Na Loi (huyện Kỳ Sơn) mùa này, không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh sắc đẹp của những thửa ruộng bậc thang uốn lượn quanh sườn đồi, lấp lóa dòng nước đổ trắng xóa như bức tranh thơ mộng và rất đỗi thanh bình.
(Baonghean.vn) - Vùng cao xứ Nghệ với đầy nét hoang sơ, đượm buồn trong những bức ảnh được chụp bằng máy ảnh phim phần lớn từ năm 2012. Tác giả Trung Hà chia sẻ: “Tôi thích lang thang trên những nẻo đường Tây Nghệ cùng với máy ảnh phim vì dường như cái màu ảnh của phim nó có vẻ trầm lắng bình dị như cuộc sống của người dân nơi đây”.
(Baonghean.vn) - Sống ở lưng chừng núi, thiếu mặt bằng, những thanh niên người Khơ mú ở huyện vùng cao Kỳ Sơn đành phải tận dụng khoảng đất nhỏ bên ngôi nhà sàn để làm sân bóng đá.
(Baonghean.vn) - Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 cấp tỉnh sẽ được tổ chức trước tháng 10/2019; nhằm tục khẳng định, ghi nhận công lao của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào thiểu số thời kỳ đổi mới.
(Baonghean.vn) - Dù lên nương phát rẫy, xuống khe suối lấy nước hay xuống chợ, những người mẹ đồng bào Mông, Thái, Khơ Mú… ở Nghệ An đều địu con trên lưng của mình.
(Baonghean.vn) - Vượt qua 20 thí sinh trong đêm thi “Trang phục người đẹp” tại lễ hội đền Pu Nhạ Thầu năm 2019, cô gái người Mông Vừ Máy Cở đến từ xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn đã giành giải Nhất trong sự cổ vũ của hàng ngàn người về tham dự.
(Baonghean.vn) - Sáng ngày 28/2, Lễ hội đền Pu Nhạ Thầu, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn chính thức khai mạc. Hoạt động thu hút hàng ngàn người dân và du khách thập phương về tham dự.