Người Mỹ giải mã 'thông điệp' từ Trung Quốc qua vụ việc khinh khí cầu

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trung Quốc "gửi" một khinh khí cầu vào không phận Mỹ để cho thấy rằng Mỹ hiện đang suy yếu, ông Marco Rubio, một thượng nghị sĩ có uy tín thuộc đảng Cộng hòa nhận định trong cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình ABC.

Ông cho rằng ở Trung Quốc "biết chính xác việc họ đang làm và có thông điệp đằng sau việc này". "Họ biết rằng (khinh khí cầu) sẽ được nhìn thấy, họ biết Chính phủ Mỹ sẽ phải thông báo về nó, biết rằng mọi người sẽ nhìn thấy nó trên bầu trời" - ông Rubio, thành viên Ủy ban Tình báo Thượng viện nói. Thượng nghị sĩ nhận định "thông điệp" nhằm thể hiện rằng Mỹ, đất nước "từng là một siêu cường vĩ đại", giờ đang "trống rỗng" và "ở giai đoạn suy yếu".

Ảnh minh họa. Ảnh: AP
Ảnh minh họa. Ảnh: AP

Rubio cũng yêu cầu Lầu Năm Góc có sự giải thích "cụ thể" lý do tại sao khinh khí cầu không bị bắn hạ sớm hơn và nó có thể thu thập được những dữ liệu gì. Cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố, quân đội theo lệnh của Tổng thống Joe Biden đã bắn hạ khinh khí cầu thuộc sở hữu của Trung Quốc bay vào không phận Mỹ. Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, thiết bị này được sử dụng để theo dõi các cơ sở chiến lược.

Trước tình hình đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hoãn chuyến thăm Trung Quốc. Về phần mình, Trung Quốc cho biết họ không chấp nhận những đồn đoán vô căn cứ và thổi phồng vụ việc khinh khí cầu nói trên. Bắc Kinh cho rằng việc xảy ra là một tình huống bất khả kháng, thiết bị là một khinh khí cầu đi chệch lộ trình, đồng thời lưu ý rằng việc Mỹ sử dụng phương tiện quân sự chống lại khinh khí cầu dân dụng không người lái của Trung Quốc là phản ứng thái quá. Bắc Kinh tuyên bố có toàn quyền để tiến hành những hành động cần thiết tiếp theo./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.