Người Mỹ yêu cầu Tổng thống Biden 'buông bỏ và quên đi' Ukraine

(Baonghean.vn) - Mới đây, độc giả của tờ Wall Street Journal đã bình luận về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Theo ý kiến của họ, cuộc khủng hoảng Ukraine có thể gây ra tổn thất quá lớn cho toàn thế giới nếu Mỹ không thể hiện sự kiềm chế. Nhiều nhà bình luận nhắc lại những tiền lệ về cả sự leo thang và "tan băng" trong quan hệ giữa Moskva và Washington. George Rebovich viết: “Chúng ta phải nhớ khẩu hiệu của Chiến tranh Lạnh: thà đỏ còn hơn chết".

Còn nhà bình luận Robert Reilley bày tỏ tin tưởng: "Đã đến lúc chúng ta không còn là cảnh sát của thế giới nữa. Đối với chúng ta thì chẳng có ích gì trong việc dính tới Ukraine hay Đài Loan. Lần cuối cùng tôi theo dõi là nợ quốc gia của chúng ta gần 30 nghìn tỷ USD. Chúng ta không thể cho phép mình để xảy ra tình trạng này. Chúng ta cần giải quyết các vấn đề của chính mình, chứ không nhúng mũi vào việc người khác". 

Trong phần bình luận của mình, Michael Quick viết: "Cuộc điện đàm này chỉ là sự chuẩn bị cho một loạt các cuộc gặp giữa các nhà đàm phán. Do đó, cuộc đối thoại hôm nay chỉ giúp các bên có cơ hội nêu yêu cầu của mình. Không bên nào trong cuộc đối thoại nhượng bộ bất kỳ điểm đàm phán nào. Vì vậy, hãy thư giãn. Chỉ là phần mở đầu mang tính hình thức. Không có gì hơn".

Chad Redding nêu ý kiến: "Tình hình với Ukraine là vấn đề của Đông Âu. Không cần phải khiêu khích Nga với sự hỗ trợ của NATO ở biên giới với Ukraine, cũng như Mỹ không nên can thiệp vào những vấn đề này. Họ sẽ tự quyết định vấn đề này khi thời điểm thích hợp tới". Neal Lehnert kết luận: “Bạn biết đấy, giờ đây người ta hay trích dẫn những lời trong phim 'Trái tim lạnh': hãy buông bỏ và quên đi".

Theo Nhà Trắng, cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ kéo dài 50 phút vào ngày 30/12 theo giờ Washington. Chủ đề chính của cuộc điện đàm là việc thực hiện thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến ngày 7/12 vừa qua nhằm khởi động đàm phán về vấn đề đảm bảo an ninh pháp lý của Nga./.

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.