Người ngồi xe lăn bị nghi đánh bom tự sát làm thủng máy bay Somalia

Vụ nổ làm thủng thân máy bay tại thủ đô Somalia có thể do một hành khách ngồi xe lăn gây ra.

nguoi-ngoi-xe-lan-bi-nghi-danh-bom-tu-sat-lam-thung-may-bay-somalia

Lỗ thủng trên máy bay Somalia. Ảnh: AP

Các nhà điều tra nghi ngờ người đàn ông đã cố tình ngồi xe lăn để qua mặt hệ thống kiểm tra an ninh nghiêm ngặt tại sân bay quốc tế Aden Adde ở Mogadishu. Người này bị nghi cho nổ một quả bom gây thiệt hại cho thân máy bay, nhưng không làm rơi chiếc phi cơ của hãng Daallo Airlines, theo Wall Street Journal.

"Một cá nhân ngồi xe lăn bị nghi là kẻ đánh bom tự sát", một nhà ngoại giao phương Tây hôm qua thông báo về cuộc điều tra.

Sức công phá của vụ nổ khiến kẻ đánh bom tự sát bay ra khỏi khoang máy bay. Thi thể của người này rơi xuống gần quận Bal'ad, cách thủ đô Mogadishu khoảng hơn 30 km. Chiếc máy bay Airbus A321 dự kiến đến Djibouti buộc phải hạ cánh khẩn cấp, chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Aden Abdulle.

Video: Máy bay Somalia hạ cánh khẩn cấp

Các quan chức Somalia cho biết hành khách rơi ra ngoài máy bay được xác định là Abdullahi Abdisalam Borleh, 55 tuổi, từ Somaliland, nhưng họ không xác nhận người đàn ông này có phải là kẻ đánh bom tự sát hay không. Tổ bay và 74 hành khách khác trên khoang đều sống sót, mặc dù có hai người bị thương. Giám đốc điều hành của hãng Daallo Airlines nói rằng họ tìm thấy cặn thuốc nổ trên máy bay, nhưng chưa thể khẳng định 100% rằng phi cơ bị gài bom.

Các nhà điều tra nghi ngờ al-Shabab, nhóm phiến quân có liên quan đến al-Qaeda, nổi lên tại Somalia từ năm 2006, đứng đằng sau vụ việc. Al-Shabab đã gia tăng nỗ lực trong những tháng gần đây để lấy lại quyền kiểm soát những vùng đất bị mất ở Somalia, trong khi tìm cách lật đổ chính phủ được phương Tây hậu thuẫn.

nguoi-ngoi-xe-lan-bi-nghi-danh-bom-tu-sat-lam-thung-may-bay-somalia-1

Vị trí xảy ra vụ việc. Đồ họa: AP

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.