Người nhập cư làm công việc gì ở Mỹ?

Ước tính có khoảng 25 triệu người nhập cư đang tham gia vào thị trường lao động tại Mỹ và sự hiện diện của họ ở hầu hết các lĩnh vực đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển chung của nước sở tại.
 

Theo thống kê của Bộ Lao động Mỹ, người nhập cư chiếm khoảng 16,7%, tương đương khoảng 25 triệu người, trong lực lượng lao động Mỹ. Cơ quan này đã công bố danh sách các công việc có sự tham gia của người nhập cư tại Mỹ theo tỷ lệ từ ít nhất đến nhiều nhất dựa trên các số liệu thu thập được, theo CBS News. (Ảnh: Getty)
Theo thống kê của Bộ Lao động Mỹ, người nhập cư chiếm khoảng 16,7%, tương đương khoảng 25 triệu người, trong lực lượng lao động Mỹ. Cơ quan này đã công bố danh sách các công việc có sự tham gia của người nhập cư tại Mỹ theo tỷ lệ từ ít nhất đến nhiều nhất dựa trên các số liệu thu thập được, theo CBS News. (Ảnh: Getty)
Luật pháp: Theo thông tin từ chính phủ Mỹ, năm 2015, chỉ có 0,4% người lao động nước ngoài làm việc trong lĩnh vực pháp lý tại Mỹ, gồm: luật sư, thẩm phán, thư ký luật,… (Ảnh: Getty)
Luật pháp: Theo thông tin từ chính phủ Mỹ, năm 2015, chỉ có 0,4% người lao động nước ngoài làm việc trong lĩnh vực pháp lý tại Mỹ, gồm: luật sư, thẩm phán, thư ký luật,… (Ảnh: Getty)
Công tác xã hội và cộng đồng: Khoảng 0,9% người nhập cư làm việc trong lĩnh vực này, bao gồm các nhà hoạt động xã hội, các tư vấn viên và những người hoạt động liên quan đến tôn giáo (Ảnh: Getty)
Công tác xã hội và cộng đồng: Khoảng 0,9% người nhập cư làm việc trong lĩnh vực này, bao gồm các nhà hoạt động xã hội, các tư vấn viên và những người hoạt động liên quan đến tôn giáo (Ảnh: Getty)
Lực lượng phản ứng nhanh: Trong cộng đồng người nhập cư tại Mỹ, có 0,9% lượng người làm các công việc như cảnh sát, lính cứu hỏa, nhân viên an ninh, bảo vệ,… (Ảnh: AFP)
Lực lượng phản ứng nhanh: Trong cộng đồng người nhập cư tại Mỹ, có 0,9% lượng người làm các công việc như cảnh sát, lính cứu hỏa, nhân viên an ninh, bảo vệ,… (Ảnh: AFP)
Khoa học: Những người nhập cư làm các công việc trong lĩnh vực khoa học như: nhà sinh vật học, nhà vật lý học, nhà hóa học hay nhà kinh tế học, chiếm tỷ lệ 1,2% trong tổng số những người nhập cư tại Mỹ. (Ảnh: AFP)
Khoa học: Những người nhập cư làm các công việc trong lĩnh vực khoa học như: nhà sinh vật học, nhà vật lý học, nhà hóa học hay nhà kinh tế học, chiếm tỷ lệ 1,2% trong tổng số những người nhập cư tại Mỹ. (Ảnh: AFP)
Thể thao, giải trí: Theo số liệu thống kê năm 2015, 1,4% số người nhập cư vào Mỹ là các nghệ sĩ, nhà thiết kế, diễn viên, vận động viên, hoạt náo viên,… Trong ảnh: vận động viên bóng chày nổi tiếng David Ortiz của đội Boston Red Sox (Ảnh: Getty)
Thể thao, giải trí: Theo số liệu thống kê năm 2015, 1,4% số người nhập cư vào Mỹ là các nghệ sĩ, nhà thiết kế, diễn viên, vận động viên, hoạt náo viên,… Trong ảnh: vận động viên bóng chày nổi tiếng David Ortiz của đội Boston Red Sox (Ảnh: Getty)
Nông, lâm, ngư nghiệp: Khoảng 1,8% những người nhập cư vào Mỹ làm các công việc liên quan đến trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản, trồng và chăm sóc rừng. (Ảnh: AFP)
Nông, lâm, ngư nghiệp: Khoảng 1,8% những người nhập cư vào Mỹ làm các công việc liên quan đến trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản, trồng và chăm sóc rừng. (Ảnh: AFP)
Kiến trúc sư và kỹ sư: Ước tính có khoảng 2,2% trong số những người nhập cư tại Mỹ là các kiến trúc sư và kỹ sư (Ảnh: Getty)
Kiến trúc sư và kỹ sư: Ước tính có khoảng 2,2% trong số những người nhập cư tại Mỹ là các kiến trúc sư và kỹ sư (Ảnh: Getty)
Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe: Gần 2,7% trong số lao động nhập cư làm các công việc về hỗ trợ chăm sóc sức khỏe như trợ lý y tá (Ảnh: Getty)
Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe: Gần 2,7% trong số lao động nhập cư làm các công việc về hỗ trợ chăm sóc sức khỏe như trợ lý y tá (Ảnh: Getty)
Thợ máy và kỹ thuật viên: Liên quan tới các công việc bảo dưỡng và sửa chữa máy móc như thợ sửa chữa ô tô và máy bay, thợ điện hay thợ khóa, 3% số người nhập cư tại Mỹ đảm nhận các vị trí này (Ảnh: Getty)
Thợ máy và kỹ thuật viên: Liên quan tới các công việc bảo dưỡng và sửa chữa máy móc như thợ sửa chữa ô tô và máy bay, thợ điện hay thợ khóa, 3% số người nhập cư tại Mỹ đảm nhận các vị trí này (Ảnh: Getty)
Giáo dục: Khoảng 3,5% trong tổng số lao động nhập cư tại Mỹ làm việc trong lĩnh vực giáo dục nói chung, bao gồm các giáo viên, giáo sư đại học hay các thủ thư và các nhân viên phụ trách bảo tàng (Ảnh: Getty)
Giáo dục: Khoảng 3,5% trong tổng số lao động nhập cư tại Mỹ làm việc trong lĩnh vực giáo dục nói chung, bao gồm các giáo viên, giáo sư đại học hay các thủ thư và các nhân viên phụ trách bảo tàng (Ảnh: Getty)
Kế toán tài chính: Các công việc trong lĩnh vực kế toán tài chính tại Mỹ như kiểm toán viên, nhân viên định giá bất động sản, nhân viên thuế,… hiện do 3,6% số người nhập cư đảm nhận (Ảnh: Getty)
Kế toán tài chính: Các công việc trong lĩnh vực kế toán tài chính tại Mỹ như kiểm toán viên, nhân viên định giá bất động sản, nhân viên thuế,… hiện do 3,6% số người nhập cư đảm nhận (Ảnh: Getty)
Khoa học máy tính: Khoảng 4,3% trong số lực lượng lao động nhập cư tại Mỹ làm các công việc liên quan tới máy tính và toán học như các lập trình viên, các nhân viên phát triển web hay các nhà thống kê,… (Ảnh: AFP)
Khoa học máy tính: Khoảng 4,3% trong số lực lượng lao động nhập cư tại Mỹ làm các công việc liên quan tới máy tính và toán học như các lập trình viên, các nhân viên phát triển web hay các nhà thống kê,… (Ảnh: AFP)
Dịch vụ chăm sóc cá nhân: Số liệu thống kê cho thấy 4,3% số người nhập cư tại Mỹ làm các công việc trong lĩnh vực chăm sóc cá nhân như huấn luyện viên thể hình, nhà tạo mẫu tóc hay các nhân viên chăm sóc trẻ em. (Ảnh: Getty)
Dịch vụ chăm sóc cá nhân: Số liệu thống kê cho thấy 4,3% số người nhập cư tại Mỹ làm các công việc trong lĩnh vực chăm sóc cá nhân như huấn luyện viên thể hình, nhà tạo mẫu tóc hay các nhân viên chăm sóc trẻ em. (Ảnh: Getty)
Chuyên gia chăm sóc sức khỏe: Một số lượng đáng kể (5,2%) những người nhập cư Mỹ đang làm các công việc chuyên sâu về chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, bao gồm: các y bác sĩ, các nhân viên cấp cứu, các nha sĩ, nhà trị liệu, dược sĩ,… (Ảnh: Getty)
Chuyên gia chăm sóc sức khỏe: Một số lượng đáng kể (5,2%) những người nhập cư Mỹ đang làm các công việc chuyên sâu về chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, bao gồm: các y bác sĩ, các nhân viên cấp cứu, các nha sĩ, nhà trị liệu, dược sĩ,… (Ảnh: Getty)
Công nghiệp thực phẩm: Có tới 7,1% số người nước ngoài làm các công việc trong ngành kinh doanh thực phẩm tại Mỹ như đầu bếp, phục vụ bàn, phục vụ quán bar, rửa bát,… (Ảnh: Getty)
Công nghiệp thực phẩm: Có tới 7,1% số người nước ngoài làm các công việc trong ngành kinh doanh thực phẩm tại Mỹ như đầu bếp, phục vụ bàn, phục vụ quán bar, rửa bát,… (Ảnh: Getty)
Giao thông: Số lượng những người làm các công việc như phi công, tiếp viên hàng không, điều hành bay, lái tàu hay lái taxi chiếm khoảng 7,5% trong số những người nước ngoài nhập cư vào Mỹ (Ảnh: Getty)
Giao thông: Số lượng những người làm các công việc như phi công, tiếp viên hàng không, điều hành bay, lái tàu hay lái taxi chiếm khoảng 7,5% trong số những người nước ngoài nhập cư vào Mỹ (Ảnh: Getty)
Hành chính văn phòng: Gần 8% số người nhập cư tại Mỹ làm các công việc liên quan đến hỗ trợ văn phòng như nhân viên hành chính, dịch vụ bưu chính, lễ tân,… (Ảnh: Getty)
Hành chính văn phòng: Gần 8% số người nhập cư tại Mỹ làm các công việc liên quan đến hỗ trợ văn phòng như nhân viên hành chính, dịch vụ bưu chính, lễ tân,… (Ảnh: Getty)
Quản lý: Khoảng 8,1% số người nhập cư hiện nắm giữ các vị trí quản lý cấp cao tại Mỹ, bao gồm các giám đốc điều hành, quản lý kinh doanh hay cả các nhà lập pháp. Trong ảnh: Sergey Brin, đồng sáng lập của tập đoàn Google, sinh ra tại Nga (Ảnh: Getty)
Quản lý: Khoảng 8,1% số người nhập cư hiện nắm giữ các vị trí quản lý cấp cao tại Mỹ, bao gồm các giám đốc điều hành, quản lý kinh doanh hay cả các nhà lập pháp. Trong ảnh: Sergey Brin, đồng sáng lập của tập đoàn Google, sinh ra tại Nga (Ảnh: Getty)
Nhân viên kinh doanh: Các nghề nghiệp liên quan đến kinh doanh cũng thu hút đông đảo người nhập cư tại Mỹ. Ước tính có khoảng 8,6% người nhập cư làm việc trong lĩnh vực này, bao gồm các nhân viên tiếp thị qua điện thoại, các nhân viên kinh doanh tour du lịch, nhân viên thu ngân,…. (Ảnh: AFP)
Nhân viên kinh doanh: Các nghề nghiệp liên quan đến kinh doanh cũng thu hút đông đảo người nhập cư tại Mỹ. Ước tính có khoảng 8,6% người nhập cư làm việc trong lĩnh vực này, bao gồm các nhân viên tiếp thị qua điện thoại, các nhân viên kinh doanh tour du lịch, nhân viên thu ngân,…. (Ảnh: AFP)
Công nhân xây dựng: Các công việc liên quan đến xây dựng là lựa chọn của nhiều người nhập cư tại Mỹ. Những người làm công việc này chiếm tới 9% trong tổng số người nhập cư (Ảnh: Getty)
Công nhân xây dựng: Các công việc liên quan đến xây dựng là lựa chọn của nhiều người nhập cư tại Mỹ. Những người làm công việc này chiếm tới 9% trong tổng số người nhập cư (Ảnh: Getty)

Theo Dân trí

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.