Người nổi tiếng hơn cả Tổng thống Mỹ là ai?

Trong cuộc gặp các quan chức hành pháp và an ninh tại phòng Xanh, Nhà Trắng vào ngày làm việc thứ hai trên tư cách Tổng thống Mỹ, ông Trump đã thừa nhận một điều bất ngờ.

Theo SkyNews, Tân Tổng thống đã ca ngợi, ôm, bắt tay và vỗ lưng Giám đốc FBI James Comey rồi nói đùa: "Anh đã trở nên nổi tiếng hơn tôi rồi đấy". Ông Comey trước đó từng bị cựu Ngoại trưởng Hillary đổ lỗi cho thất bại của bà trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

 

Mười một ngày trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11/2016, ông Comey mở lại cuộc điều tra về việc bà Hillary Clinton sử dụng hệ thống máy chủ cá nhân khi còn là Ngoại trưởng.

Một tuần sau đó, ông này tuyên bố cuộc điều tra mới không tìm ra hoạt động phạm tội nào. Tuy nhiên, bà Hillary cho rằng chính ông Comey đã khiến bà thất cử.

Hillary Clinton cho hay, đội trợ lý của bà đã phân tích các thông tin về bầu cử và thấy rằng sự can thiệp của Giám đốc FBI là mấu chốt. Hillary đã dẫn trước Trump trong mọi cuộc thăm dò dư luận, song kể từ khi ông Comey tuyên bố mở lại điều tra thì mọi việc đảo chiều.

Hồi đầu tháng này, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố sẽ mở một cuộc điều tra sâu rộng về cách thức mà ông Comey xử lý vụ bê bối thư điện tử của bà Hillary, gồm cả tuyên bố công khai của ông này vài ngày trước khi bầu cử diễn ra.

Theo Vietnamnet

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.