Người phụ nữ bị lừa mua hoa lan cắm bằng tăm giá hơn 5 triệu

Theo Cherry Trần (Ngoisao.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Mua hai chậu lan về chơi Tết, người phụ nữ tá hỏa khi phát hiện toàn hoa cắm tăm, liền quay lại yêu cầu người bán chịu trách nhiệm.

Vụ việc xảy ra sáng 6/2, tại một khu chợ ở Lào Cai. Trong video, người phụ nữ bức xúc cho biết đã mua hai chậu lan với giá 5,3 triệu về chơi Tết. Chị còn thuê xe chở về tận nhà với chi phí 700.000 đồng. Tuy nhiên, khi về tới nơi, chị phát hiện toàn lan cắm bằng tăm.

Bức xúc cho rằng người bán hàng lừa đảo, người phụ nữ quay lại yêu cầu giải quyết. Sự việc trở nên căng thẳng khi người bán phủ nhận trách nhiệm. Ông cho rằng mình cũng chỉ là "nạn nhân", mua đi bán lại nên không chịu bồi thường. Rất đông người đứng lại theo dõi sự việc. 
Sau khi đăng tải, video nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng. Facebook Di Di tâm sự: "Mình cũng từng bị lừa hai lần. Năm ngoái đi mua chậu hoa hải đường nhiều nụ, nhưng đều được gắn vào cành bằng kẽm. Cây quất mua về nhổ lên mới biết cây cắm không hề có rễ". 

Tài khoản Bùi Bách Hải cho rằng người mua nên thông cảm: "Cũng chỉ vì mưu sinh cả. Biết đâu bác ấy cũng bị lừa mà không biết. Nếu chủ ý lừa đảo thì khi bán và nhận tiền xong họ đã bỏ đi rồi, không ai để khách quay lại "hỏi tội" cả".

Facebook Thao Hiền bức xúc: "Đừng lấy cái cớ mưu sinh ra để đi lừa người khác. Nếu chú thật sự bị người ta lừa thì cháu cũng xót cho chú nhưng cái việc chú lại tiếp tục đi lừa người khác như vậy là sai rồi chú ạ".

 Trước đó, Facebook Hiệu Ngô cũng đăng tải video cảnh báo chuyện bị lừa khi mua cây sung về chơi Tết. Cây sung có những chùm quả xum xuê được mua ở đường Lê Duẩn (Hà Nội), nhưng sau 3 ngày thì quả rụng vì bị gắn bằng keo.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.