Người phụ nữ bị Trump nhầm là thủ tướng Anh đòi được xin lỗi

Theresa Scrivener yêu cầu được Nhà Trắng gọi điện xin lỗi sau khi bị Tổng thống Trump trong lúc tranh cãi trên Twitter tưởng nhầm là Thủ tướng Anh.

Bà Theresa Scrivener và bạn đời. Ảnh: Facebook.
Bà Theresa Scrivener và bạn đời. Ảnh: Facebook.

"Nếu muốn nổi tiếng, tôi sẽ tham gia show tìm kiếm tài năng Nhân tố bí ẩn. Thật kinh ngạc khi nghĩ rằng người đàn ông quyền lực nhất thế giới lại bấm nhầm nút. Tôi đang chờ một cuộc gọi xin lỗi từ Nhà Trắng", bà Theresa Scrivener nói hôm qua sau bị Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tweet chỉ trích do nhầm tài khoản Twitter của bà với tài khoản của Thủ tướng Anh Theresa May, theo AFP.

Bà Scrivener, 41 tuổi, sống ở thị trấn ven biển Bognor Regis cách thủ đô London 89 km về phía tây nam. Tài khoản Twitter của bà lập năm 2009 có tên @theresamay vì dùng tên đệm. Trong khi đó, tài khoản của Thủ tướng May có tên @theresa_may. 

Trong dòng tweet gửi nhầm ngày 29/11, ông Trump yêu cầu Thủ tướng May tập trung vào các vấn đề trong nước sau khi bà May chỉ trích ông đăng lại tweet có nội dung chống Hồi giáo do Jayda Fransen, phó lãnh đạo đảng cực hữu Nước Anh trên hết, đăng trước đó.

Dòng tweet nhắn nhầm nhanh chóng bị xóa song tài khoản chỉ có 6 người theo dõi và vài dòng đăng của bà Scrivener không tránh được sự chú ý của truyền thông. Bà nhận được nhiều cuộc gọi từ các cơ quan báo chí trên khắp thế giới khi thức dậy sáng 30/11.

"Ông ta cần suy nghĩ trước khi tweet. Chúng tôi - Theresa May và tôi - rất khác nhau. Hồ sơ tài khoản chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Bà ấy điều hành đất nước còn tôi là một bà mẹ ở Bognor. Tôi hy vọng đã nói phần của mình và sẽ được để yên thân".

Tài khoản Twitter của bà Scrivener hiện có 116 người theo dõi. Bà chia sẻ đã nhận được nhiều sự ủng hộ, kể cả của những người Mỹ với nội dung xin lỗi vì hành động của Tổng thống Trump.

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.