Người phụ nữ vờ gõ cửa xin giúp đỡ để vào cướp

Cảnh sát Mỹ công bố video cảnh một phụ nữ vờ gõ cửa xin giúp đỡ của chủ nhà ở bang New Mexico để đồng bọn là ba thanh niên cầm súng xông vào định cướp.

 

Cảnh sát New Mexico hôm qua công bố đoạn video, kêu gọi người dân giúp xác minh 4 tên cướp bị ghi hình. Trong video, một phụ nữ tiến tới bấm chuông căn nhà số 200 đại lộ Stanford, thành phố Almogordo, xin chủ nhà giúp đỡ, theo Almogordo News.

Sau khi bấm chuông, người phụ nữ lui lại phía sau, ra hiệu cho đồng bọn. Một lát sau, chủ nhà mở cửa, một con chó đi ra, còn ông đứng ở cửa nói chuyện với người phụ nữ. Phó cảnh sát trưởng Roger Schoolcraft cho biết người phụ nữ muốn "dùng nhờ điện thoại" của ông chủ nhà.

"Trong khi ông ấy đang nói chuyện với ả ta, ba tên đồng bọn xông tới. Chủ nhà kịp nhìn thấy và đóng sập cửa lại, khóa chặt bên trong", Schoolcraft cho biết. 

Ba tên này mang theo súng ngắn và súng trường, cố mở cửa nhà. Tuy nhiên, sau khi nhận ra không thể vào nhà vì bên trong có khóa an toàn, chúng vội vã lên xe chạy trốn.

Chủ nhà không hề quen biết những kẻ tấn công. Nghi phạm đều là thanh niên, khoảng 20 tuổi. Vụ việc xảy ra hôm 2/2 nhưng tới nay, cảnh sát vẫn chưa bắt được nghi phạm cũng như không tiết lộ suy đoán về nguyên nhân chúng chọn căn nhà này để cướp. 

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.