Quốc tế

Người Thái Lan đã dần quên mất SEA Game 33

Quốc Duẩn 19/12/2025 15:19

Các trang báo thể thao tại Thái Lan đang dần giảm mật độ tin bài về SEA Games 33 để dành sự quan tâm cho một sự kiện lớn khác là giải cầu lông BWF World Tour Finals 2025

Với người hâm mộ thể thao ở Thái Lan, Malaysia và Indonesia, sức hút của giải đấu cầu lông danh giá BWF World Tour Finals 2025 không hề kém cạnh đại hội thể thao khu vực.

Trong làng cầu lông thế giới, BWF World Tour Finals ra đời từ năm 2018 và nhanh chóng được xếp ngang tầm Olympic về mức độ danh giá. Đây được xem là “chung kết của cả năm thi đấu”, nơi hội tụ những tay vợt xuất sắc nhất và là danh hiệu mà bất kỳ vận động viên đỉnh cao nào cũng khao khát chinh phục.

BWF World Tour Finals

Theo thông lệ, World Tour Finals 2025 quy tụ 8 tay vợt hoặc cặp tay vợt mạnh nhất ở 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Giải đấu có sự góp mặt của 16 tay vợt đánh đơn và 48 tay vợt đánh đôi, đại diện cho tinh hoa của cầu lông thế giới trong một mùa giải.

Cầu lông từ lâu được xem là môn thể thao đại chúng tại Đông Nam Á, đồng thời là môn thể thao nhà nghề hiếm hoi mà các quốc gia trong khu vực có thể vươn tới đẳng cấp hàng đầu thế giới. World Tour Finals là minh chứng rõ nét cho vị thế đó khi số lượng tay vợt Đông Nam Á góp mặt luôn chiếm tỷ lệ đáng kể.

Tại giải năm nay, Thái Lan có 5 tay vợt giành quyền tham dự, Indonesia góp mặt với 8 tay vợt, còn Malaysia gây ấn tượng mạnh khi có tới 10 tay vợt dự World Tour Finals 2025. Truyền thông thể thao của ba quốc gia này đều dành chuyên mục riêng cho cầu lông, với mức độ theo dõi không hề thua kém bóng đá.

News | BWF World Tour Finals

Sức nóng của World Tour Finals lan tỏa mạnh mẽ ngay từ giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games. Đội tuyển Indonesia quyết định giữ lại toàn bộ các tay vợt nam hàng đầu để tập trung cho giải đấu thế giới, thay vì tham dự SEA Games. Ngay cả Kunlavut, tay vợt đơn nam số 3 thế giới của Thái Lan, cũng không thi đấu nội dung đơn tại kỳ SEA Games diễn ra trên sân nhà.

Tại World Tour Finals, Kunlavut được kỳ vọng sẽ cạnh tranh chức vô địch khi rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của Antonsen (Đan Mạch), Popov (Pháp) và Christie (Indonesia). Bảng đấu còn lại quy tụ những cái tên hàng đầu như Shi Yuqi, Li Shifeng, Chou Tien-Chen và Naraoka, hứa hẹn các trận đấu căng thẳng ngay từ vòng bảng.

Ở nội dung đơn nữ, Putri Wardani của Indonesia được đánh giá còn khá trẻ so với những đối thủ hàng đầu như An Se Young hay các tay vợt Trung Quốc. Người hâm mộ Indonesia vì vậy đặt nhiều kỳ vọng hơn vào các nội dung đánh đôi, đặc biệt là đôi nam, nơi họ có hai cặp tay vợt đủ sức tạo bất ngờ.

Malaysia cũng có chiến lược tương tự khi cả 10 tay vợt dự giải đều thi đấu ở các nội dung đánh đôi. Với lực lượng đồng đều và giàu kinh nghiệm, cầu lông Malaysia được kỳ vọng sẽ đủ sức cạnh tranh ít nhất một chức vô địch tại giải đấu danh giá này.

BWF World Tour Finals 2025 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 21/12 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Đây là năm thứ ba liên tiếp thành phố này được chọn làm địa điểm tổ chức giải chung kết năm của cầu lông thế giới, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Hàng Châu trên bản đồ thể thao quốc tế.

Giải đấu năm nay cũng ghi dấu mốc mới về tiền thưởng khi tổng giá trị giải thưởng lên tới 3 triệu USD, tăng hơn nửa triệu USD so với năm trước. Ở mỗi nội dung, các tay vợt hoặc cặp tay vợt được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn để chọn ra bốn đội vào bán kết.

Trong lịch sử World Tour Finals, Thái Lan từng hai lần giành chức vô địch, còn Indonesia có một lần đăng quang. Thành tích đó tiếp tục là động lực để các tay vợt Đông Nam Á bước vào giải đấu năm nay với quyết tâm rất cao.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Người Thái Lan đã dần quên mất SEA Game 33
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO