Người Thái Lan đổ xô đi xăm mình để tưởng nhớ vua

(Baonghean.vn) - Vài ngày kể từ sau khi vua Bhumibol Adulyadej qua đời hôm 13/10, nhiều người dân Thái Lan đang lựa chọn cách xăm mình như là 1 cách để mãi tưởng nhớ vị vua đáng kính.

Dòng chữ xăm hình
Dòng chữ xăm hình "Tôi sinh ra dưới triều đại vua Rama 9" được nhiều khách hàng lựa chọn để tưởng nhớ vua Bhumibol Adulyadej. Ảnh: Reuters.

Giới truyền thông Thái Lan cho biết bắt đầu từ ngày 15/10, có rất nhiều người dân Thái Lan tìm đến các quán xăm hình để lựa chọn phương pháp tưởng nhớ đặc biệt này.

Cửa hàng xăm Skin Art tại khu du lịch Pattaya cho biết mỗi ngày có khoảng 50 lượt khách đến cửa hàng. Cửa hàng Sak Lai Tattoo nằm trong trung tâm Bangkok cũng thông báo con số tương tự, khách chủ yếu lựa chọn các hình xăm mang tính biểu tượng cho Nhà vua Adulyadej cũng như con số 9, tượng trưng cho việc ông là vị vua thứ 9 của triều đại Chakri tồn tại hơn 234 năm ở Thái Lan.

Chủ cửa hàng Sak Lai Tattoo - ông Esara Usada cho biết: "Đây là một cách để thể hiện và ghi lại câu chuyện về tình yêu cũng như sự trung thành với vua Adulyadej của mỗi người dân Thái Lan".

Hiện tại, giá cho một hình xăm ở Thái Lan phổ biến từ 2.000 baht (tương đương 1,2 triệu đồng), tuy nhiên, với các hình xăm có liên quan đến vua Adulyadej sẽ chỉ có giá một nửa so với bình thường, ông Esara nói thêm.

Ông Piyaphan Phanwiroj, một sĩ quan quân đội Thái Lan cũng lựa chọn 1 hình xăm để tưởng nhớ đến vị vua Adulyadej. Ông lựa chọn dòng chữ để xăm vào gáy: "Tôi sinh ra dưới triều đại vua Rama 9".

Ông Piyaphan cho biết: "Các hình xăm không chỉ thể hiện tình yêu. Nó còn là sự tôn trọng và lòng trung thành. Nó sẽ nhắc tôi phải làm nhiều hơn cho đất nước. Và mỗi khi tuyệt vọng, nó sẽ nhắc nhở tôi về tất cả những công lao của vua Adulyadej với người dân Thái Lan".

Ông Usada còn chia sẻ thêm rằng một hình xăm phổ biến khác hay được khách hàng lựa chọn là câu nói nổi tiếng của nhà vua Adulyadej: "Tôi sẽ là bề tôi khiêm tốn cho nhân dân suốt cuộc đời".

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.