Người Thái thức trắng đêm cầu nguyện cho nhà vua

Người dân Thái Lan túc trực ở bệnh viện, mặc áo hồng với niềm tin đem lại may mắn cho Nhà vua 88 tuổi của họ.

Ngày 12/10, hàng ngàn người đã tập trung tại bệnh viện Sirija ở thủ đô Bangkok để cầu nguyện khi những thông tin về sức khoẻ của Nhà vua Bhumibol Adulyadej có những chuyển biến xấu theo thông báo của Hoàng gia Thái Lan.

Nhiều người dân từ khắp nơi trên đất nước Thái Lan đã đổ về bệnh viện Sirija ở Bangkok, nơi nhà vua Bhumibol Adulyadej đang điều trị.

suc khoe nha vua adulyadej chuyen bien xau dan thai lan lo lang hinh 1
Người dân Thái Lan lo lắng cho sức khỏe của Nhà vua.

Họ mặc những chiếc áo hồng, vì họ tin rằng sẽ đem lại điều may mắn cho nhà vua của mình.

Người dân cùng nhau thắp hương, thắp nến, tụng kinh và hô vang “Nhà vua vạn tuế” và ngước nhìn lên cao, nơi phòng bệnh nhà vua đang điều trị.

Bà Suwanna Kenumtieng (62 tuổi) cho biết, sau khi biết được tin không tốt về sức khoẻ của nhà vua, đã tới bệnh viện để cầu nguyện.

Bà và những người dân ở đây sẽ túc trực tại bệnh viện cho tới khi sức khoẻ của nhà vua tốt lên.

Bà Suwanna, chia sẻ: “Tôi mong sức khoẻ của Đức vua sẽ tốt lên, chúng tôi rất yêu quý Đức vua. Tôi tin rằng ngài sẽ sống tới trăm tuổi và tiếp tục ở lại với người dân Thái Lan nhiều năm hơn nữa”.

Trong thông báo mới nhất về sức khoẻ của nhà vua Thái Lan được Hoàng gia nước này phát đi đêm 12/10, tình hình sức khỏe của vị vua 88 tuổi vẫn chưa được cải thiện.

Huyết áp, mạch không ở mức bình thường trong khi máu đã nhiễm trùng và chức năng gan suy giảm.

Các bác sỹ hàng đầu của Thái Lan đã cho nhà vua sử dụng máy thở và máy chạy thận.

Họ khẳng định, sẽ tiếp tục theo dõi sát sao và làm mọi điều có thể để giúp nhà vua ổn định trở lại.

Liên quan tới tình hình sức khoẻ của nhà vua Thái Lan, trong đêm 12/10, các thành viên chủ chốt của Hoàng gia như: Hoàng hậu Sirikit, Hoàng thái tử Vajiralongkorn, Công chúa Sirindhorn đều có mặt tại bệnh viện Sirijai.

suc khoe nha vua adulyadej chuyen bien xau dan thai lan lo lang hinh 2
Người dân Thái Lan trắng đêm để cầu cho sức khoẻ nhà vua.

Ngoài các thành viên của hoàng tộc, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã phải hủy chuyến công tác để khẩn cấp về Bangkok và có mặt tại bệnh viện giữa lúc càng có nhiều thông tin bất lợi về sức khoẻ của Nhà vua.

Người phát ngôn của chính phủ Thái Lan, tướng Sansern cũng đã lên tiếng kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và không nghe các tin đồn trên mạng xã hội.

Hiện tại, an ninh tại Bangkok cũng đã được thắt chặt bởi theo các nhà chức trách nước này, nguy cơ xảy ra đánh bom khủng bố tại thủ đô của Thái Lan ngày một gia tăng.

Những thông tin không tốt về sức khoẻ của nhà vua Thái Lan cũng khiến thị trường chứng khoán nước này chao đảo. Chỉ số (SET) giảm từ 1.400 điểm xuống 1.355,75 điểm. Ngoài ra, các sự kiện lớn của Hoàng gia Thái Lan cũng bị trì hoãn.

Nhà vua Bhumibol Adulyadej (88 tuổi) đã không xuất hiện trước công chúng trong thời gian một năm qua do sức khỏe yếu./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.