Người “thắp lửa” ở thôn 2 bằng những việc làm bình dị...
Thanh Phúc•18/11/2025 19:11
Câu chuyện về anh Đặng Đình Thuyết - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 2, xã Anh Sơn là minh chứng sống động cho sức lan tỏa của phong trào thi đua yêu nước. Từ mô hình kinh tế hộ gia đình, anh vừa gây dựng sinh kế bền vững, vừa không ngừng sẻ chia, hỗ trợ bà con. Tinh thần gương mẫu, hết lòng vì việc chung của anh đã góp phần tạo nên những chuyển biến rõ nét trong xây dựng nông thôn mới và đời sống cộng đồng.
Điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi
Mô hình kinh doanh của gia đình anh Thuyết. Ảnh: T.P
Nằm sát bên Quốc lộ 7, khu kinh doanh tổng hợp của gia đình anh Đặng Đình Thuyết là điểm cung ứng vật tư nông nghiệp gắn bó với bà con suốt gần một thập kỷ. Bắt đầu từ năm 2014, trên diện tích hơn 300m², anh xây dựng mô hình một cách bài bản: Kho chứa thức ăn chăn nuôi, lò ấp nở, khu úm con giống, dãy chuồng thử nghiệm và cửa hàng bán sỉ, lẻ vận hành thường xuyên. “Lúc bắt đầu, khó đủ đường, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm nhưng luôn tự nhủ phải cố làm cho bằng được”, anh Thuyết nhớ lại.
Nhờ nắm đúng nhu cầu và bền bỉ học hỏi, mô hình nhanh chóng ổn định, tạo việc làm cho 3-5 lao động địa phương với thu nhập 4,5-6 triệu đồng/tháng. Không dừng ở đó, anh mạnh dạn thuê 2,5ha đất trồng khoai lang Cồn Kè, ngô sinh khối và 1,5ha mặt nước để nuôi cá thịt, ốc bươu đen… kết nối thành chuỗi sản xuất khép kín, chủ động con giống và giảm rủi ro. Đồng thời, anh triển khai liên kết xây dựng mô hình chăn nuôi gà gia công tại xã Văn Kiều, với quy mô mỗi năm 5 vạn gà thịt. Mô hình này mở ra hướng hợp tác chăn nuôi hiệu quả, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và giúp người dân tiếp cận quy trình kỹ thuật chuẩn. Sự phát triển này không chỉ giúp gia đình anh đa dạng hóa sản xuất mà còn góp phần nâng chất lượng chăn nuôi của địa phương.
Anh Thuyết đầu tư chuồng trại kiên cố, hiện đại, khoa học và bài bản. Ảnh: T.P
Hiệu quả kinh tế được thể hiện bằng những con số vững chắc: Năm 2020 tiêu thụ 380 tấn thức ăn chăn nuôi, doanh thu 6,3 tỷ đồng; năm 2021 tăng lên 430 tấn, doanh thu 7,2 tỷ đồng; năm 2022 vượt 10,5 tỷ đồng; năm 2023 duy trì 9,3 tỷ đồng, lợi nhuận ổn định 400-500 triệu đồng/năm. Gia đình liên tục mở rộng kho, đưa công nghệ vào chăm sóc vật nuôi, áp dụng đệm lót sinh học, hệ thống thông gió, khử khuẩn; cải tạo ao bằng hệ thống lọc tạp chất giúp tỷ lệ sống của cá, ốc đạt trên 90%.
Điểm nổi bật ở anh Thuyết không chỉ là làm kinh tế giỏi mà còn là tinh thần đổi mới. Anh tự thiết kế máng ăn tự động cho gà, lợn; quản lý tồn kho qua điện thoại; bán hàng trên mạng xã hội; sẵn sàng tư vấn miễn phí kỹ thuật chăn nuôi. “Mua hàng của anh Thuyết còn được mua thêm kiến thức”, bà Đặng Thị Hà một người dân trong thôn cho biết.
Trên diện tích đất đấu thầu anh trồng khoai lang cồn Kè, giống khoai đặc sản của địa phương. Ảnh: T.P
Ở các lớp tập huấn, anh luôn có mặt từ sớm, ghi chép tỉ mỉ, đặt câu hỏi, rồi mang kiến thức về chia sẻ cho bà con. Với anh, “muốn bà con tin, trước hết mình phải làm đúng, làm thật”. Gia đình duy trì đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho lao động 3 năm liền; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và quy định môi trường những điều âm thầm nhưng thể hiện rõ tư duy sản xuất hiện đại.
Nhờ cách làm chắc chắn, bền bỉ và trách nhiệm, anh Đặng Đình Thuyết được tôn vinh là Điển hình sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2020-2025, sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của người nông dân thời mới.
Người “vác tù và” năng động
Với sự huy động tích cực của trưởng thôn, nhà văn hoá thôn 2 được xây mới khang trang. Ảnh: T.P
Nếu chỉ nhìn ở góc độ một điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi thì vẫn chưa phản ánh hết con người Đặng Đình Thuyết. Suốt 4 nhiệm kỳ liên tục giữ cương vị Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, anh luôn là người “đứng mũi chịu sào” trong mọi công việc chung, là "vác tù và" tận tụy của thôn 2 và cũng là người bền bỉ giữ lửa cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và thiện nguyện của địa phương.
Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, anh trực tiếp lập kế hoạch, tới từng nhà vận động con em xa quê, doanh nghiệp và bà con đóng góp xây dựng nhà văn hóa. Để có công trình 240m² khang trang cùng khuôn viên 4.000m² đưa vào dùng năm 2023, anh và người dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng và 450 ngày công. Từ bê tông hóa sân, lắp đặt thiết bị, đến huy động 20 ghế đá và hệ thống loa máy trị giá 150 triệu đồng, việc nào anh cũng xắn tay vào làm. Hệ thống 3km đường bê tông, tuyến điện chiếu sáng phủ kín thôn từ 2017; 500m đường nội đồng; 650m đường vùng Cồn Kè đầu 2025… đều in dấu sự kiên trì, sát dân của anh.
Phong trào thể thao ở thôn 2 sôi nổi, đời sống tinh thần của người dân được nâng cao. Ảnh: T.P
Anh cũng là người khởi xướng nhiều hoạt động văn hóa - thể thao, khiến nếp sống cộng đồng thêm sinh động. Lễ hội Nơm cá ở địa phương năm vừa rồi thu hút hơn 10 nghìn người là một ý tưởng anh do đề xuất nhằm quảng bá nét đẹp lao động và gắn kết cộng đồng.
Trong các đợt giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đồng ruộng, anh luôn gương mẫu hiến đất, hiến tường rào để tạo sự đồng thuận. Uy tín của anh được thể hiện qua những lời nhận xét chân thành của những người dân thôn 2 là “mẫu mực, tận tụy, luôn đi đầu”.
Ấm áp hơn cả là những việc anh dành cho những người yếu thế: tặng hơn 5.000 con gà giống, 3 tấn thức ăn cho các hộ khó khăn; hỗ trợ hội viên trẻ khởi nghiệp; vận động mạnh thường quân gây quỹ thiện nguyện hơn 800 triệu đồng. Hỗ trợ em Nguyễn Văn Hóa, mồ côi, mắc bệnh động kinh xây nhà đại đoàn kết, lo toàn bộ hậu sự khi em không may qua đời… Trong mưa lũ vừa qua, người dân đã quen với hình ảnh anh chèo thuyền phát cơm cứu trợ ở các điểm ngập úng; những chuyến xe thiện nguyện do anh đứng ra huy động đi Tương Dương, Kỳ Sơn, Thái Nguyên, Huế… mang theo tình cảm của bà con.
Anh Thuyết (thứ 2 từ phải qua) cùng nhóm thiện nguyện gói bánh chưng gửi bà con vùng lũ. Ảnh: CSCC
Nhiều năm liền, chi bộ do anh lãnh đạo đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hai năm 2023–2024 được xếp loại hoàn thành xuất sắc tiêu biểu. Thôn 2 được đề xuất công nhận nông thôn mới, không chỉ nhờ kinh tế đi lên mà còn bởi sức sống cộng đồng được anh “thắp lửa” mỗi ngày.
“
“Anh Đặng Đình Thuyết là một trong những gương điển hình tiên phong trong phát triển kinh tế ở địa phương. Những cách làm mới, dám nghĩ dám làm của anh đã góp phần lan tỏa tinh thần mạnh dạn đổi mới trong sản xuất, giúp bà con tiếp cận kỹ thuật chăn nuôi an toàn, đúng quy trình. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Thuyết còn được xem là hạt nhân của phong trào thi đua ở cơ sở. Trên cương vị Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, anh luôn là người “đứng mũi chịu sào” trong mọi phần việc chung, từ huy động nhân dân xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đường làng ngõ xóm đến tổ chức đời sống văn hóa, thể thao và các hoạt động thiện nguyện".
Đồng chí Nguyễn Trần Chương - Phó Chủ tịch UBND xã Anh Sơn
Lan tỏa tinh thần thi đua từ những điều bình dị
Bước vào giai đoạn mới, anh Thuyết tiếp tục định hướng phát triển trang trại theo hướng an toàn sinh học, khép kín; mở rộng cửa hàng thành điểm cung ứng kết hợp tư vấn kỹ thuật miễn phí; tăng cường tự động hóa bằng hệ thống cho ăn uống tự động, cảm biến môi trường, camera giám sát. Anh mong không chỉ gia đình mình có thu nhập ổn định, mà người lao động cũng được đóng bảo hiểm đầy đủ, có cơ hội phát triển nghề.
Bí thư kiêm Xóm trưởng thôn 2 không chỉ gương mẫu trong sản xuất, kinh doanh, là người đứng mũi chịu sào mà còn tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng. Ảnh: TP
Trong sinh hoạt chi bộ hay hội nông dân, anh luôn động viên hội viên mạnh dạn đổi mới kỹ thuật, dám nghĩ dám làm. Theo anh, phong trào thi đua yêu nước không phải điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ sự trách nhiệm và tử tế trong từng công việc nhỏ mỗi ngày.
Nhìn vào những gì anh đã làm, từ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới đến hoạt động thiện nguyện, có thể thấy rõ hình ảnh người cán bộ cơ sở năng động, gần dân, “vác tù và không phải để oai, mà để xóm làng tốt lên”.
Sự tận tụy bền bỉ được các cấp ghi nhận, anh liên tục nhận Giấy khen của UBND huyện Anh Sơn cũ trong xây dựng nông thôn mới, được tôn vinh điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và điển hình thi đua yêu nước cấp tỉnh.
“
“Việc mình làm dù nhỏ cũng góp phần để quê hương đẹp lên mỗi ngày”
Anh Đặng Đình Thuyết - Bí thư kiêm Trưởng thôn 2, xã Anh Sơn
Anh Thuyết chia sẻ: “Việc mình làm dù nhỏ cũng góp phần để quê hương đẹp lên mỗi ngày”. Giản dị nhưng chân thành, tinh thần ấy đã trở thành ngọn lửa lan tỏa, để phong trào thi đua yêu nước ở thôn 2 được nuôi dưỡng bằng những điều rất thật, rất đời và rất đáng trân trọng.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.