'Người tình của Lý Hùng': Thừa 20kg, tôi không dám soi gương!

Sinh con xong, Y Phụng - nữ hoàng sexy từng khiến bao người đắm say chưa thể lấy lại được vóc dáng như xưa, điều này khiến cô hơi buồn.
Y Phụng tên thật là Nguyễn Mỹ Thể, sinh năm 1979 tại Sài Gòn. Cô là ái nữ của hai nghệ sĩ cải lương gạo cội Minh Phụng và Kiều Tiên. Y Phụng bén duyên nghệ thuật rất sớm từ những vai quần chúng trong vở kịch của cha mẹ. Cô được bồi dưỡng năng khiếu ballet nhưng tỏ ra hứng thú với ca hát. Y Phụng chính thức đi hát ở tuổi 15 với gu nhạc bốc lửa, sôi động. Hễ ở đâu có Y Phụng biểu diễn là nơi đó đông nghẹt khán giả. Cô mang đến sự mới mẻ, hiện đại trong âm nhạc cho giới trẻ thời bấy giờ.
'Người tình của Lý Hùng': Thừa 20kg, tôi không dám soi gương! ảnh 1
Y Phụng chính thức đi hát ở tuổi 15 với gu nhạc bốc lửa, sôi động.

"Bom sex" với cát xê 15 cây vàng

Ở những năm 94-95, những cái tên như Việt Trinh, Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh, Y Phụng… luôn là sự đảm bảo thành công cho bất kỳ bộ phim nào ra đời. Trong đó, Y Phụng là người nhỏ tuổi nhất và cũng là diễn viên táo bạo nhất khi dám diện những bộ cánh cực sexy. Ở thời điểm đó, cô liên tục bị báo chí phê bình không tiếc lời.

'Người tình của Lý Hùng': Thừa 20kg, tôi không dám soi gương! ảnh 2
Y Phụng là cái tên được yêu thích và nhận được nhiều lời mời thập niên 1990.

Tất cả hình ảnh của cô trên các băng rôn trước các rạp đều hot, đến nỗi nhiều rạp đã ái ngại gỡ bỏ hình ảnh của cô xuống để tránh những ánh nhìn phản cảm của dư luận.

Thế nhưng, trong điện ảnh, Y Phụng vẫn là cái tên được yêu thích và nhận được nhiều lời mời. Có lúc, cô nhận đến 3-4 phim cùng quay trong một thời điểm. Cát-xê của Y Phụng ở thời hoàng kim có khi lên đến 30 triệu đồng, một con số khổng lồ khi giá vàng mới chỉ đạt 200.000 đồng/chỉ.

Thế nhưng sau tất cả, cô vẫn toát lên sự quyến rũ của một phụ nữ tuổi đôi mươi, được theo đuổi nhiều, kể cả người trong hay ngoài giới. Vì thế, người đẹp cũng bị gán ghép với không ít các nghệ sĩ nam thành công. Nổi bật nhất trong số đó là Lý Hùng và Lê Tuấn Anh. Nếu Lê Tuấn Anh luôn đi cùng Y Phụng như một cặp đôi nghệ sĩ hoàn hảo trên màn ảnh, Lý Hùng lại được đồn đại là người yêu ngoài đời thực của cô.

'Người tình của Lý Hùng': Thừa 20kg, tôi không dám soi gương! ảnh 3
Nữ ca sĩ hiện tại tập trung chăm sóc con gái nhỏ. 

Chính điện ảnh đã se duyên cho Y Phụng và Lý Hùng trở thành một trong những cặp tình nhân đẹp nhất màn ảnh Việt thời kỳ "phim ăn liền". Tuy nhiên, mối tình như mơ ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn 4 năm và chia tay trong tiếc nuối. Lý Hùng luôn dành cho Y Phụng sự cảm mến với tính cách thẳng thắn, hết mình trong tình yêu.

Sự đi xuống của trào lưu phim "mỳ ăn liền" đã kéo theo sự nghiệp của các diễn viên thời đó chìm vào quên lãng. Hầu hết họ đều chuyển sang hoạt động ở một lĩnh vực nghệ thuật khác trong showbiz: Việt Trinh trở thành đạo diễn, Lý Hùng đóng phim truyền hình, còn Y Phụng theo nghiệp ca hát. Tuy nhiên, cô chỉ hoạt động chủ yếu ở hải ngoại và rất ít hội ngộ khán giả trong trước.

Tiếc nuối tuổi xuân đã qua

Vài năm trở lại đây, Y Phụng gần như tập trung vào chăm sóc con gái nhỏ Paris và đi hát. Cô chia sẻ thời gian này khi dịch Covid-19 khiến mọi thứ trì trệ nên rất nhớ sân khấu.

Nữ diễn viên thừa nhận, sau khi sinh, nhan sắc xuống cấp trầm trọng. Dù hàng ngày cô vẫn tập luyện và ăn kiêng nghiêm khắc nhưng vẫn thừa 10 kg so với thời con gái. Cô mong thân hình như hồi mới sang Mỹ được 6 tháng, lúc đó chỉ 42 kg, thân hình đẹp vô cùng.    

Thân hình không còn được như xưa khiến Y Phụng lao vào tập luyện nhưng vẫn chưa về được số cân mong muốn.
Thân hình không còn được như xưa khiến Y Phụng lao vào tập luyện nhưng vẫn chưa về được số cân mong muốn.

"Tôi tăng hơn 20 kg và sau sinh vẫn thừa gần 20 kg. Tôi không nhận ra mình khi soi gương rồi sau đó không dám nhìn gương nữa. Ngắm những bức ảnh cũ từng được mệnh danh "Nữ hoàng ảnh lịch", "Biểu tượng sexy"... tôi càng buồn và tiếc nuối. Nhưng nhờ đó tôi có động lực tập luyện để cải thiện sức khỏe cũng như nhan sắc như bây giờ", Y Phụng chia sẻ.

Y Phụng chia sẻ, sau sinh cô thường tới phòng gym tập với huấn luyện viên và luôn chăm chỉ hơn những người khác. Suốt 8 tháng, cô không bê trễ việc tập một ngày nào nên sang tháng thứ 9 đã giảm được 10 kg. Mục tiêu của Y Phụng là tiếp tục giảm nhưng hiện tại do dịch Covid-19 nên các phòng gym đóng cửa, hàng ngày, Y Phụng chạy bộ 4 km quanh khu cô ở.

Tự nhận mình là người sống đơn giản, không thích nấu nướng nhiều mà dành thời gian chơi với con, chăm sóc bản thân, tận hưởng cuộc sống nên dù dịch Covid-19 cô cũng không có quá nhiều xáo trộn về mặt chi tiêu. Thời gian đi hát cũng khiến Y Phụng tích góp được một khoản để không phải lo quá nhiều về kinh tế. Cô mong dịch bệnh sớm hết để mọi việc trở về quỹ đạo bình thường. 

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.