Người Trung Quốc thích Clinton hơn Trump

(Baonghean.vn) - Kết quả một cuộc khảo sát công bố hôm 5/10 cho thấy ở Trung Quốc, bà Hillary Clinton được yêu thích hơn ông Donald Trump, trong khi chính sách của cả hai ứng viên Tổng thống Mỹ liên quan đến Trung Quốc đều rất được chú ý.

Sinh viên Trung Quốc theo dõi cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền  hình giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump (AP)
Sinh viên Trung Quốc theo dõi cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump. Ảnh: AP

Theo khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở tại Washington DC tiến hành tại Trung Quốc đại lục, 37% người được hỏi đánh giá tốt về bà Clinton, trong khi tỷ lệ này dành cho ông Donald Trump là 22%.

Tuy nhiên, tỷ lệ của cả hai ứng viên tổng thống Mỹ đều thua xa so với tỷ lệ người dân Trung Quốc đánh giá tốt về đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama. Cụ thể, 52% người được hỏi đánh giá tốt về Tổng thống Mỹ Barack Obama, tăng so với 31% trong cuộc khảo sát tương tự hồi năm 2013. Dù vậy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Obama năm nay vẫn vẫn thấp hơn con số 62% khi ông lần đầu đắc cử Tổng thống hồi năm 2009.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy người Trung Quốc vẫn có sự hoài nghi rất lớn đối với nước Mỹ. Hơn 80% người được hỏi cho biết họ coi Mỹ là một mối đe dọa với Trung Quốc.

Cuôc khảo sát do Pew tiến hành từ 4/6 đến 8/5 với hơn 3.000 người Trung Quốc. Pew cho biết có sai số cận biên khoảng 3,7%. Câu hỏi được đặt ra trong cuộc khảo sát là họ tin tưởng ông Obama, bà Clinton hay ông Trump sẽ giải quyết các vấn đề quốc tế tốt hơn.

Người kế nhiệm ông Obama sẽ phải cùng Trung Quốc giải quyết nhiều vấn đề quan trọng. Về vấn đề biến đổi khí hậu, cả hai nước đã đạt một số đồng thuận cơ bản và tháng trước đã tuyên bố sẽ cùng tham gia một thỏa thuận quốc tế nhằm cắt giảm lượng khí carbon phát thải. Nhưng trong các vấn đề khác như Biển Đông hay chương trình hạt nhân của Triều Tiên, hiện hai nước vẫn duy trì quan điểm rất cách biệt.

Bà Clinton có quá trình làm việc với Trung Quốc nhiều hơn ông Trump, khởi đầu bằng bài phát biểu nổi tiếng của bà tại Bắc Kinh hồi năm 1995 khi bà trở thành Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ. Bài phát biểu của bà khi đó nhấn mạnh “quyền con người là quyền phụ nữ, quyền phụ nữ là quyền con người”. Trong thời gian đảm trách cương vị Ngoại trưởng, bà giám sát việc thực hiện chiến lược “xoay trục” của Mỹ sang Châu Á - Thái Bình Dương - một chính sách mà Trung Quốc luôn chế nhạo.

Trong khi đó, tỷ phú Donald Trump đã phát triển một số nhãn hàng thời trang tại Trung Quốc và luôn tự hào về mối quan hệ của ông với các doanh nhân nước này. Tuy nhiên  ông đã nhiều lần đổ lỗi cho Trung Quốc lấy mất việc làm của người Mỹ và cáo buộc Trung Quốc gian lận trong các giao dịch thương mại toàn cầu.

Diệp Khanh

(Theo ABC News)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.