Người Venezuela bật khóc khi thấy đồ ăn

Khủng hoảng kinh tế trầm trọng khiến người dân nước này phải sống thiếu bột mỳ, sữa, giấy vệ sinh... nhiều tuần, cho đến khi được sang Colombia mua sắm.

Rất nhiều người Venezuela, kể cả phụ nữ có thai, trẻ em và người già, đã đổ xô sang Colombia sau khi biên giới được tạm thời mở trở lại. Theo miêu tả của CNN, một số đã bật khóc khi thấy những kệ siêu thị đầy chật nhu yếu phẩm tại đây. Họ đã mua nhiều thứ thiết yếu, như thực phẩm hay đồ dùng phòng tắm - vốn đang rất thiếu trong nước.

Từ nhiều tuần nay, người Venezuela đã phải sống mà không có thực phẩm cơ bản như sữa, bột mỳ hay giấy vệ sinh. Việc này đã trở thành chuyện thường ngày tại quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Giới chức Colombia cho biết khoảng 100.000 người Venezuela đã đi qua biên giới để sang đây.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm qua dự báo Venezuela sẽ chìm sâu vào khủng hoảng năm nay. IMF cho rằng GDP Venezuela sẽ giảm 10% năm nay, tệ hơn dự báo trước đó là 8%. Lạm phát ước tính cũng lên 700%, tăng so với con số trước đó là 480%.

nguoi-venezuela-bat-khoc-khi-thay-do-an

Người Venezuela vui mừng vì mua được đồ từ Colombia. Ảnh: Reuters

"Kinh tế Venezuela đang dần xuống dốc", Alejandro Werner - kinh tế trưởng khu vực Mỹ Latin tại IMF cho biết. Cả số liệu tăng trưởng và lạm phát của nước này đều đang tệ nhất thế giới.

Tuy nhiên, những con số này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Venezuela đang chìm trong một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Người dân nước này đang chết dần trong những bệnh viện trang bị tồi tàn. Và rất nhiều người phải sống mà không có thực phẩm thiết yếu.

Venezuela không thể chi trả cho hàng nhập khẩu, do Chính phủ thiếu tiền mặt. Đây là hậu quả sau nhiều năm quản lý yếu kém, chi quá tay cho những chương trình của Chính phủ không có hiệu quả cao và thiếu đầu tư vào các mỏ dầu.

Trong khi đó, Tổng thống Nicolas Maduro cũng đang phải đấu tranh chống lại Quốc hội do phe đối lập nắm đa số. Mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nếu hãng dầu quốc doanh - PDVSA vỡ nợ. Sản xuất dầu của nước này đã xuống đáy 13 năm hồi tháng 6, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết.

Dự trữ tiền mặt và vàng của Venezuela cũng đang co lại. Dự trữ ngoại hối của họ hiện chỉ còn 11,9 tỷ USD. 2 năm trước, con số này là 20 tỷ USD. Quốc gia này năm nay cũng đã phải chuyển vàng đến Thụy Sĩ để trả nợ.

Venezuela cũng đang có các khoản nợ trái phiếu 5 tỷ USD đáo hạn vào tháng 10 và 11 này. Rất nhiều chuyên gia tin rằng ngày vỡ nợ của nước này đã đến rất gần.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.