Người Việt đang 'tiếp tay' cho kẻ xấu lạm dụng con như thế nào?

'Thói quen từ xưa đến nay, các ông bà, cha mẹ thường động chạm vào vùng kín của các bé trai với câu: "Cho bố/mẹ "miếng trym" nhé" mà không biết rằng bạn đang vô tình tiếp tay cho kẻ xấu sàm sỡ, lạm dụng con mình".

Nhiều phụ huynh lo lắng trước thông tin một diễn viên người Việt bị bắt ở Mỹ với tội danh lạm dụng tình dục trẻ em. Tuy nhiên, một độc giả lại cho rằng, hằng ngày, không ít bậc cha mẹ đang vô tình tiếp tay cho kẻ xấu lạm dụng con mình mà không biết. Đó là chị Vi Nguyễn, người sáng lập CLB Living My Life, chuyên hoạt động về an toàn tình dục, hỗ trợ người yếu thế trong LGBT. Chúng tôi xin đăng toàn bộ chia sẻ của chị:

Ở một đất nước tiên tiến như ở Mỹ việc bảo vệ quyền con người rất cao và hơn hết trong mắt họ tới động vật cũng được bảo vệ thì chuyện trẻ em bị sàm sỡ, tấn công là một điều cực kỳ nghiêm trọng.

Ở đất nước chúng ta, trước những bài báo trẻ em bị cưỡng hiếp, lạm dụng dư luận thi nhau lên án. Nhưng trong cuộc sống hiện nay vẫn còn có một số hành động mà chính cha mẹ, ông bà, người thân chúng ta vẫn làm nhưng không biết rằng đó là hành động lạm dụng trẻ em.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, thói quen từ xưa đến nay, các ông bà, cha mẹ vẫn hay đụng chạm vào vùng kín của các bé (thường là bé trai) rồi trêu đùa: "Cho bố/mẹ ăn "miếng trym" nhé"; "Xem nào "trym" có to không?" rồi hồn nhiên vạch quần trẻ ra xem. Thỉnh thoảng những người hàng xóm cũng sang đùa nghịch, sờ soạng với lý do: "Các cô/bác chỉ muốn nựng cháu".

Đó là một sai lầm, một sự ngộ nhận là yêu thương nhưng thực ra vô tình bạn đang tiếp tay cho kẻ xấu sàm sỡ, lạm dụng con/cháu mình. Có bao giờ bạn lắng nghe và nhìn thấy con/cháu mình đồng ý vui vẻ với những việc đó? 1 lần, 2 lần, 3 lần ... chúng ta tạo thành một thói quen và vô tình làm con mình thành nạn nhân của tội ác mà không hề hay biết.

Những kiểu đùa đó dễ làm cho con trẻ bị ấn tượng và có những hành vi xấu. Các bé sẽ quá chú ý tới chỗ đó, không tốt cho sự phát triển giới tính. Trẻ quen bị đùa theo cách này sẽ không biết tự vệ khi thực sự bị xâm hại tình dục. Có những cậu bé học theo nhanh chóng và áp dụng với bạn bè, trở thành kẻ xâm hại.

Cách đây không lâu tại chung cư tôi ở, người dân bàn tán chuyện một người đàn ông lớn tuổi (tầm 60 trở lên) sàm sỡ, tấn công bé trai dưới 14 tuổi trong thang máy và bị camera ghi lại. Với hướng nhìn từ góc camera thì đứa trẻ đã sợ hãi, khó chịu cố tình đứng cách xa nhưng người đàn ông ấy vẫn tiến sát lại bé.

Khi cửa thang máy vừa mở ra, bé vội thoát ra ngoài thì bị ông này kéo lại và sờ vào vùng kín. Cha mẹ cậu bé này là người nước ngoài và người ta đã không bỏ qua việc này.

Khi công an vào cuộc người đàn ông này khai ông ta là chỉ muốn nựng, đùa giỡn chứ không cố ý. Bởi vậy, bạn hãy biết lắng nghe con trẻ và nhìn vào thái độ của con để biết chúng cần gì và chúng cảm nhận như thế nào trước những việc mình đang làm với con trẻ. Đó cũng là một cách để bạn có thể bảo vệ được con của mình trước nhiều nguy cơ từ người lạ.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.