Người Việt ở Hàn Quốc tin đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng

Theo Anh Ngọc (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Người Việt ở Hàn Quốc tin rằng lứa cầu thủ tài năng của Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo sẽ làm nên kỳ tích tại Asiad.
Người Việt ở Hàn Quốc tin đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng ảnh 1

HLV Park Hang-seo đập tay Văn Toàn trong trận tứ kết thắng lợi trước Syria hôm 27/8. Ảnh: Đức Đồng

Khi Văn Toàn ghi bàn thắng quyết định vào lưới đội tuyển Syria ở phút 108, cả Hồ Thanh Tâm lẫn giáo sư và các thành viên cùng phòng thí nghiệm ở Đại học Quốc gia Chungbuk vỡ òa sung sướng. Dù khi đó, họ đang tham dự một hội nghị. 

"Tiếp theo là những giây phút như nghẹt thở khi tuyển Việt Nam bảo vệ thành quả của mình và tràn ngập niềm vui khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu với chiến thắng giành cho Việt Nam", anh Tâm bồi hồi nhớ lại cảm xúc hôm 27/8. 

Anh Tâm theo dõi tất cả các trận đấu của tuyển Olympic Việt Nam tại Asiad 2018. Ở trận đấu vòng 1/8, anh cùng bạn bè tụ tập tại nhà của một thành viên trong hội sinh viên Việt Nam xem và cổ vũ cho đội tuyển với không khí rất sôi động. 

Dù bận rộn với công việc, anh Bùi Văn Hiếu, 28 tuổi, một lao động Việt tại Hàn Quốc, cũng cố gắng sắp xếp thời gian để không bỏ sót trận đấu nào của đội tuyển Việt Nam. Tại công ty của anh, các đồng nghiệp người Hàn Quốc rất thích bóng đá và háo hức đến trận quyết chiến chiều nay.

"Chúng tôi sẽ tổ chức xem bóng đá chung tại thành phố Hwaseong Geonggi để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam", anh Hiếu cho hay.

Trong khi đó, chị Trần Thanh Dư, một người Việt lấy chồng Hàn Quốc, đang sống ở Bucheon, xem các trận đấu của tuyển Việt Nam tại Asiad qua kênh truyền hình SBS. 

"Không khí ở đây vô cùng cuồng nhiệt. Chúng tôi đều cổ vũ hết mình cho tuyển Việt Nam!", chị kể. "Tôi yêu bóng đá bằng cả trái tim của người Việt. Các đồng nghiệp Hàn Quốc cùng công ty tôi cũng rất thích bóng đá. Trong giải đấu lần này, họ còn quan tâm hơn tới bóng đá Việt Nam bởi chúng ta đang có những cầu thủ có lối chơi rất hay, linh hoạt, đặc biệt là được một nhà cầm quân người Hàn quốc dẫn dắt".

Người Việt ở Hàn Quốc tin đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng ảnh 2

Nhóm người Việt ở Hàn Quốc cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tại giải U23 châu Á hồi đầu năm nay. Ảnh: Vũ Đức Lượng

Niềm tin vào lứa cầu thủ vàng

Là một người rất đam mê bóng đá, anh Tâm cho rằng có ba yếu tố chính giúp Olympic Việt Nam vào đến bán kết Asiad. Thứ nhất, là thế hệ cầu thủ tài năng với các cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc. Thứ hai là HLV Park Hang-Seo, người đã truyền lửa và điều chỉnh chiến thuật hợp lí trong từng trận đấu. Cuối cùng chính là tinh thần tập thể, sự gắn kết và quyết tâm chảy trong máu của từng tuyển thủ.

Trong khi đó, Hàn Quốc đến với Asiad lần này với mục tiêu không gì khác ngoài tấm huy chương vàng. Điều này thể hiện qua việc họ triệu tập những cầu thủ xuất sắc của mình và cả ngôi sao Son Heung-Min đang thi đấu cho Tottenham tại Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, không thể bỏ qua chân sút chủ lực Hwang Ui-jo, người đang dẫn đầu danh sách với 8 bàn thắng.

"Để đối phó với Hàn Quốc, chúng ta nên áp dụng chiến thuật phòng ngự chặt, phản công nhanh và sắc bén như trong trận tứ kết gặp Syria vừa rồi", anh Tâm đề xuất. "Thậm chí có thể đưa trận đấu đến chấm 11m và giành thắng lợi".

Anh Hiếu cũng đồng tình rằng Hàn Quốc là đội bóng mạnh với các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, các giải đấu lớn hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, anh vẫn giữ sự lạc quan dành cho lứa cầu thủ vàng của đội tuyển Việt Nam. 

"Các cầu thủ thi đấu đồng đều. Dù là đội hình chính hay dự bị, mỗi khi được tung ra sân họ luôn hoàn thành tốt vai trò của mình. Các cầu thủ Việt Nam càng thi đấu càng vững chắc, đặc biệt ở hàng phòng ngự, thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn chưa để thủng lưới bàn nào", anh nói. "Nếu vượt qua đội tuyển Hàn Quốc chúng ta hoàn toàn có thể giành chức vô địch châu lục đầu tiên trong lịch sử của bóng đá Việt Nam".

Người Việt ở Hàn Quốc tin đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng ảnh 3

Từ trái qua: Trung vệ Bùi Tiến Dũng, thủ môn Bùi Tiến Dũng và trung vệ Trần Đình Trọng. Ảnh: Lâm Thỏa

Chị Dư cho rằng tuyển Việt Nam đã lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất châu lục nhờ vào sự đoàn kết, cống hiến hết mình của toàn đội và sự tuân thủ chặt chẽ đấu pháp của ban huấn luyện và chiến lược gia Park Hang-seo. Nếu tiếp tục phát huy được các yếu tố này, các cầu thủ trẻ Việt Nam có thể sẽ làm nên kỳ tích.

Chị Thanh Nga, một người Việt khác ở Bucheon, dự đoán chiều nay, đội tuyển Hàn Quốc sẽ ra sân với đội hình 4-3-3. 

"Chắc chắn tôi sẽ xem trận đấu này. Hy vọng tuyển Việt Nam sẽ thắng với tỷ số 1-0", chị nói.

Chiều nay, anh Tâm cũng đã lên kế hoạch cùng giáo sư, các thành viên trong phòng thí nghiệm và các sinh viên trong khoa xem trận bán kết Việt Nam - Hàn Quốc vào lúc 16h.

"Sau kỳ tích vào chung kết U23 châu Á, tuyển Việt Nam đến với Asiad lần này với lứa cầu thủ đầy tài năng, đặc biệt chúng ta có HLV Park rất xuất sắc và đầy kinh nghiệm", anh nói. "Tất nhiên, tôi tin tưởng Việt Nam chúng ta sẽ giành thắng lợi, có thể là trên chấm 11m. Thật đáng tiếc nhưng Son Heung-Min sẽ phải chia tay bóng đá đỉnh cao 2 năm để mang trên mình bộ quân phục".

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.