Nguồn cảm hứng mang tên Putin của giới trẻ Nga

Theo Thành Đạt (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Vladimir Putin không chỉ trở thành nguồn cảm hứng mà còn là linh hồn trong tư tưởng của nhiều thanh niên Nga và họ vẫn xem ông là ứng cử viên sáng giá cho cuộc bầu cử đang tới gần
Chân dung Tổng thống Putin được treo trên tường tại văn phòng của Project Network ở Matxcơva. Ảnh: NBC
Chân dung Tổng thống Putin được treo trên tường tại văn phòng của Project Network ở Mockva. Ảnh: NBC

Với cầu thang bằng kim loại, những mảng tường lộ gạch và những chiếc ghế hình cầu, văn phòng của Project Network ở thủ đô Mockva dễ khiến người khác lầm tưởng là một văn phòng khởi nghiệp ở thung lũng Silicon. Tuy nhiên, không gian tràn ngập sự sáng tạo này lại là nơi tụ họp của một nhóm người đặc biệt, đó là những bạn trẻ người Nga ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin và Điện Kremlin.

Tổng thống Putin được xem là “linh hồn” trong hệ tư tưởng của Project Network và sự hiện diện của ông tràn ngập khắp mọi nơi trong căn phòng này. Từ những bức chân dung được vẽ và treo phía trên cầu thang, ánh mắt của nhà lãnh đạo Nga dường như luôn dõi theo mọi hoạt động của các họa sĩ và nhà thiết kế trẻ trong căn phòng.

Tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, Tổng thống Putin đang thu thập chữ ký từ những người ủng hộ để đủ tiêu chuẩn tham gia vào cuộc đua tới Điện Kremlin năm nay. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông nhiều khả năng sẽ tiếp tục đắc cử thêm nhiệm kỳ 6 năm nữa.

Tổng thống Putin đã dành gần 14 năm trên cương vị tổng thống và 4 năm giữ chức thủ tướng. Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Nga vào ngày 18/3 tới, tổng số thời gian nắm quyền của ông sẽ lên tới 24 năm - nhiều hơn bất kỳ nhà lãnh đạo Nga nào kể từ thời Stalin.

Gleb Krainik cầm chiếc nhẫn có hình Tổng thống Putin. Ảnh: NBC
Gleb Krainik cầm chiếc nhẫn có hình Tổng thống Putin. Ảnh: NBC
Cho đến nay, cựu điệp viên KGB vẫn là chính trị gia yêu thích của giới trẻ Nga. Kết quả cuộc khảo sát gần đây do Trung tâm Levada, tổ chức thăm dò dư luận độc lập lớn duy nhất của Nga, thực hiện cho thấy 86% những người tham gia khảo sát, trong độ tuổi từ 18-24, ủng hộ các hoạt động của ông Putin trên cương vị tổng thống. Ngoài ra, ông cũng nhận được tỷ lệ ủng hộ tương tự từ những người thuộc nhóm tuổi 25-39

Một cặp nhẫn có in hình Tổng thống Putin được đặt trên chiếc bục bằng kính tại văn phòng của Project Network, cạnh đó là tờ chú thích với dòng chữ “Putinversteher”. Dòng chữ này có nghĩa là “những người hiểu Putin” trong tiếng Đức.

Những chiếc nhẫn đặc biệt này là một trong số các dự án thành công của tổ chức Project Network. Makar Vihlyancev, một người phát ngôn của Project Network, cho biết hàng nghìn chiếc nhẫn Putin đã được bán cả ở Nga và nước ngoài.

“Ông ấy (Tổng thống Putin) là chính trị gia quyền lực nhất không chỉ ở Nga, còn trên toàn thế giới ngày nay”, Gleb Krainik, 32 tuổi, quản lý dự án nhẫn Putin, cho biết khi được hỏi về lý do thôi thúc Project Network chế tác trang sức gắn với hình ảnh nhà lãnh đạo Nga.

Theo Vihlyancev, hình ảnh Tổng thống Putin xuất hiện khắp các ngóc ngách trong căn phòng của Project Network và ông cũng luôn hiện diện trong cuộc cuộc sống của nước Nga.

Ứng cử viên sáng giá

Họa sĩ Yulia Khaliullina từng vẽ nhiều chân dung của Tổng thống Putin. Ảnh: NBC
Họa sĩ Yulia Khaliullina từng vẽ nhiều chân dung của Tổng thống Putin. Ảnh: NBC
Các nghệ sĩ của Project Network không bắt buộc phải gắn các các chủ đề liên quan tới Tổng thống Putin hay tinh thần yêu nước vào trong các tác phẩm của họ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn làm như vậy.

Yulia Khaliullina, 25 tuổi, đã vẽ rất nhiều bức chân dung của Tổng thống Putin. Họa sĩ trẻ này vẽ những bức chân dung đó vì yêu thích và cũng vì mục đích thương mại. Các tác phẩm về Tổng thống Putin của cô đều được bán hết.

“Thực sự vẫn có nhu cầu mua những bức tranh ấy. Đó là xu hướng”, Khaliullina cho biết.

Khaliullina thừa nhận rằng cô không quan tâm nhiều đến chính trị, nhưng cô hài lòng với mọi thứ đang diễn ra ở Nga và không muốn thay đổi chúng.

“Tôi nhận thấy tôi có nhiều cơ hội ở đây. Nhiều điều kiện đã được xây dựng để dành cho chúng tôi. Tôi là một người vui vẻ và tôi nghĩ chính phủ, đặc biệt Tổng thống Putin, đóng vai trò trong việc đó”, Khaliullina nói thêm.

Theo kết quả của cuộc khảo sát do trung tâm nghiên cứu VTSIOM thuộc chính phủ Nga công bố ngày 15/1, 81,1% số người được hỏi nói rằng họ ủng hộ đương kim Tổng thống Vladimir Putin. Tỷ lệ này giúp ông Putin bỏ xa các đối thủ còn lại, những người được dự đoán có tỷ lệ ủng hộ không vượt quá hai con số, trong cuộc đua vào Điện Kremlin.

Khi được hỏi về những lời chỉ trích nhằm vào Tổng thống Putin, Khaliullina cho biết: “Tôi sẽ không vẽ ông ấy nếu tôi có, dù chỉ là một chút, cảm xúc tiêu cực với ông ấy. Tôi sẽ không vẽ những người mà tôi không thích, kể cả là vì tiền đi chăng nữa”.

Nghỉ ngơi tại một cửa hàng mua sắm ở thủ đô Moscow, nơi cách Quảng trường Đỏ vài bước chân, Anastasia Stepanova và Anna Astasieva cho biết họ sẽ ủng hộ Tổng thống Putin trong cuộc bầu cử sắp tới.

“Chỉ có duy nhất một lựa chọn khả thi. Người mà tất cả mọi người đều biết”, Stepanova nói.

Ở độ tuổi ngoài 20, Anastasia Stepanova và Anna Astasieva đang học để trở thành các bác sĩ tương lai. Họ thừa nhận rằng nước Nga hiện nay vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề, từ mức lương thấp cho tới khoảng cách ngày càng nới rộng về tiêu chuẩn sống giữa người dân ở thủ đô Moscow và các khu vực còn lại. Tuy nhiên, họ không nhìn thấy nhiều gương mặt sáng giá hoặc tốt hơn Tổng thống Putin trong cuộc bầu cử Nga năm nay.

Trong bối cảnh cuộc bầu cử Nga sắp tới gần, Anton, một doanh nhân 30 tuổi, vẫn chưa biết sẽ bỏ phiếu cho ai. Mặc dù khẳng định Tổng thống Putin là một chính trị gia mạnh mẽ, song Anton vẫn phân vân trong các lựa chọn của mình. Anh vẫn đang “đau đầu” tìm kiếm một ứng viên đủ mạnh để thay thế vị trí của ông Putin.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.