Nguy cơ cuộc chiến tranh lần thứ 4 của người Palestine

Theo Trần Nga (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Giới quan sát khu vực lo ngại, xung đột hiện nay giữa Israel và Palestine có thể làm nổ ra cuộc chiến tranh lần thứ 4 tại vùng lãnh thổ Palestine.

Các quan chức Palestine sáng nay cảnh báo, một cuộc nổi dậy mới (intifada) của người Palestine chống lại Israel có thể tái bùng phát nếu Israel vẫn tiếp tục các cuộc đột kích hàng ngày nhằm vào các thành phố, làng mạc và trại tị nạn của người Palestine, hay người định cư Do Thái tấn công người Palestine.

Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi hai bên kiềm chế và cảnh báo Israel có thể phạm tội ác chiến tranh.

Các cuộc tấn công, pháo kích diễn ra gần như hàng ngày giữa Israel và Palestine. Ảnh: Times of Israel
Các cuộc tấn công, pháo kích diễn ra gần như hàng ngày giữa Israel và Palestine. Ảnh: Times of Israel

Ngày 27/3, thêm 1 thiếu niên Palestine bị binh sỹ Israel bắn chết trong cuộc đụng độ giữa những người Palestine biểu tình ném đá vào quân đội Israel ở trại tị nạn Dheisha, gần thị trấn Bethlehem, thuộc Bờ Tây.

Cùng ngày, khoảng 150 sinh viên đã ném bom xăng và gạch đá vào binh sỹ Israel sau khi binh sỹ Israel đột kích trường học của họ ở Bờ Tây. Phía Israel đáp trả bằng việc bắn hơi cay, đạn kim loại bọc cao su, khiến 3 sinh viên bị thương và 2 người khác phải điều trị vì ngạt hơi cay.

Trước đó, Israel cũng mở các cuộc không kích vào dải Gaza của người Palestine và triển khai thêm binh sỹ tới biên giới nhằm đáp trả vụ tấn công bằng tên lửa của Hamas trước đó.

Trước những diễn biến căng thẳng hiện nay, từ trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Gutterres kêu gọi cả hai bên kiềm chế: “Chúng tôi cực lực lên án vụ tấn công bằng rocket. Nhưng giờ đây chúng tôi tin rằng, rất cần thiết phải tránh leo thang. Lúc này, chúng tôi kêu gọi kiềm chế để người dân không còn phải hứng chịu thêm nữa cả ở Israel và ở dải Gaza cũng như người Palestine nói chung”.

Các hoạt động bạo lực ở biên giới dải Gaza-Israel suốt từ năm ngoái đến nay đã được tổng hợp trong báo cáo mới nhất công bố sáng nay của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Các điều tra viên Liên Hợp Quốc cho biết, lực lượng an ninh Israel có thể phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại khi giết hại 189 người Palestine và làm bị thương hơn 6.100 người trong các cuộc biểu tình diễn ra hàng tuần ở dải Gada trong năm 2018. Các điều tra viên cho rằng, lực lượng an ninh Israel đã giết hại và làm thương tật những người biểu tình Palestine khi những người này không đặt ra bất kỳ mối đe dọa tức thì nào.

Ông Canton, chủ tịch Ủy ban điều tra độc lập về các cuộc biểu tình Gaza năm 2018 cho biết: “Ủy ban đã tìm thấy các bằng chứng xác đáng cho thấy lực lượng an ninh Israel vi phạm nghiêm trọng nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế. Những vi phạm này rõ ràng đòi hỏi một cuộc điều tra và truy tố hình sự. Chúng tôi kêu gọi Israel tiến hành các cuộc điều tra có ý nghĩa về những vi phạm nghiêm trọng và để trả lại công lý và bồi thường kịp thời cho những người bị giết và bị thương”.

Người Palestine biểu tình ở biên giới Gaza-Israel kể từ năm ngoái nhằm kêu gọi nới lỏng lệnh phong tỏa dải Gaza và công nhận quyền của người Palestine được trở về nhà. Tuy nhiên, Israel tuyên bố họ phải nổ súng để bảo vệ biên giới trước sự xâm nhập và tấn công của các tay súng có vũ trang.

Giới quan sát khu vực lo ngại, các cuộc đột kích gần như diễn ra hàng ngày của Israel nhằm vào các thành phố, làng mạc và trại tị nạn của người Palestine, hay việc người định cư Do Thái tấn công, chiếm đất của người Palestine và việc chính quyền Israel phong tỏa dải Gaza... thì sẽ đến lúc “tức nước vỡ bờ”, nổ ra cuộc chiến tranh lần thứ 4 tại vùng lãnh thổ Palestine.

Chính phủ Mỹ cho biết sẽ tiếp tục cử các phái viên tới Trung Đông để vận động ủng hộ cho một sáng kiến hòa bình của Mỹ. Sáng kiến này sẽ được công bố sau cuộc bầu cử ở Israel vào tháng 4 tới, trong đó có những đề xuất cải thiện nền kinh tế cho Palestine. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, mọi sáng kiến sẽ là bất khả thi nếu như bạo lực vẫn hiện hữu gần như hàng ngày./. 

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.