Nguy cơ lây nhiễm từ những bãi biển đông người dịp nghỉ lễ 30/4

Các khách sạn ở những khu du lịch biển hết sạch phòng trong dịp lễ 30/4 và 1/5 đang đến rất gần, điều đó đồng nghĩa bãi biển sẽ đông đúc. Có ai đeo khẩu trang xuống biển không?

Tôi cho rằng bức ảnh ám ảnh nhất của năm nay là những lò thiêu hoạt động hết công suất ở Ấn Độ. Tang thương chưa từng thấy với thống kê cứ 4 phút lại có một người Ấn Độ tử vong vì Covid-19.

Nhìn lại Việt Nam mới thấy chúng ta thật may mắn vì đã quyết liệt chống dịch. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, nguy cơ bùng phát Covid-19 trở lại đang ở mức báo động nếu người dân lơ là, mất cảnh giác.

Việt Nam đã phát hiện bệnh nhân lây nhiễm từ chuyên gia Ấn Độ. Nước láng giềng, giáp ranh biên giới như Campuchia, Thái Lan đều đã vỡ trận vì Covid-19. Điều này đồng nghĩa nguy cơ lây lan dịch bệnh từ đối tượng nhập cảnh trái phép là rất lớn.

Hơn nữa, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đến rất gần. Theo tôi biết, phòng khách sạn ở các khu du lịch đều đã kín, tình trạng sân bay đông đúc, không còn chỗ chen chân diễn ra cả mấy tuần nay.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các biện pháp phòng dịch tại sân bay, khách sạn đã được đẩy lên ở mức cao nhất. Ở sân bay, đến khách sạn đều phải đeo khẩu trang và sát khuẩn. Nhưng ở các bãi biển thì sao? Tình hình "cháy" phòng các khu du lịch biển dịp lễ sẽ là viễn cảnh người dân đổ ra kín bãi biển. Nguy cơ dịch ở đây cao hơn bao giờ hết.

Bãi biển vắng thì có thể giãn cách, nhưng tránh sao được hàng nghìn người đổ về. Ở đây vẫn có lực lượng chống dịch phát loa cảnh báo dịch bệnh, cung cấp nước sát khuẩn cho khách. Xuống biển có ai đeo khẩu trang không? Tôi e là không.

Những bãi biển đông người khiến tôi liên tưởng sự kiện hành hương của người Ấn Độ - khởi nguồn của việc lây nhiễm kinh hoàng ở quốc gia này. Chỉ riêng ngày 27/4 số người chết vì Covid-19 lên tới 3.300 người.

Vậy giải pháp nào để phòng dịch khi đi biển? Nên chăng ở mỗi bãi biển có lực lượng kiểm soát lượng người tới tắm biển để đảm bảo duy trì khoảng cách an toàn. Mỗi người dân nên ý thức thực hiện thông điệp 5K, đổi kế hoạch khi thấy bãi biển quá đông người.

Tâm lý mỗi người đều háo hức đi chơi, nhất là có gia đình đã lên kế hoạch từ vài tháng trước, vé máy bay, khách sạn đã đặt rồi. Nhưng xin các bạn hãy cân nhắc kỹ nếu quyết định tiếp tục chuyến đi và nghiêm túc thực hiện biện pháp phòng dịch.

Còn những ai đang băn khoăn thì tốt nhất hãy lựa chọn vào thời điểm khác. Hãy là những người du lịch thông minh vì chính sức khỏe của bản thân và có trách nhiệm với cộng đồng.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.