Nguyên Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Nghệ An cần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tốt

(Baonghean.vn)- Hoạt động KH&CN của tỉnh nên tập trung vào công nghệ thông tin, nông nghiệp, nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn để phục vụ cho sự phát triển.
Trưa 14/8, Hội thảo “Phát triển khoa học và công nghệ Nghệ An đến năm 2030” chính thức bế mạc. 
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Thành Duy
Dự hội thảo có đồng chí Bùi Thế Duy - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trương Đình Tuyển - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; Hồ Xuân Hùng - nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam; Tiến sỹ Nguyễn Sỹ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.
Về phía tỉnh Nghệ An có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo được tổ chức với mong muốn các nhà quản lý, nhà khoa học trao đổi cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm để KH&CN thực sự là động lực và là mũi đột phá cho sự đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. 

Ảnh: Thành Duy
PGS.TS Trần Đình Thiên phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thành Duy
Với tinh thần đó, mở đầu hội thảo, PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đã có phát biểu đề dẫn và tham luận về “Đột phá phát triển KH&CN tỉnh Nghệ An đến 2030”. 

PGS.TS Trần Đình Thiên đánh giá, KH&CN ở Nghệ An đã có bước tiến, đặc biệt mấy năm gần đây trên các phương diện: nhận thức - thể chế hóa: chính sách, đề án KH&CN, các trường đại học phát triển.

Theo nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam những bước tiến đó thật sự có ý nghĩa, tuy nhiên không thể hiện ra quá rõ ràng là phát triển kinh tế dựa trên công nghệ cao gắn với thị trường, doanh nghiệp, trong đó gắn với tập đoàn lớn.

Đánh giá về mặt kinh tế, Nghệ An vẫn “dưới vạch trung bình của một quốc gia thu nhập trung bình thấp”, PGS.TS Trần Đình Thiên hiến kế, trước hết về nhận thức Nghệ An phải có khát vọng lớn về phát triển, vượt lên về KH&CN; coi chiến lược KH&CN là trụ cột của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Thành Duy
Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, phải có khát vọng phát triển kinh tế số, cách mạng công nghiệp 4.0; biến Vinh thành thành phố KH&CN, đô thị hiện đại, thông minh dẫn đầu cả vùng, nơi hội tụ cơ hội và mảnh đất thách thức tài năng.

Với nhận thức đó, ông cho rằng, Nghệ An cần có tư duy và cách tiếp cận với mục tiêu rõ ràng, phân vai chủ thể giữa chính quyền, doanh nghiệp, các trường đại học… Trong đó, phải có doanh nghiệp lớn mà nền tảng là các tập đoàn kinh tế tư nhân dẫn dắt các trung tâm đổi mới - sáng tạo - khởi nghiệp định hướng công nghệ cao, phát triển nghiên cứu đại học chuyên ngành…

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển cũng đã có những chia sẻ, góp ý cho Nghệ An. Theo đó, hoạt động KH&CN của tỉnh nên tập trung vào công nghệ thông tin, nông nghiệp, nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn để phục vụ cho sự phát triển; xây dựng được hệ sinh thái khởi nghiệp tốt, thể hiện được cả những đặc tính chung và nét đặc thù của tỉnh… 
Ảnh: Thành Duy
Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thành Duy
Trong gần 4h, các nhà khoa học, chuyên gia đã tập trung thảo luận vào các nội dung: đánh giá tình hình, những tồn tại, hạn chế trong hoạt động KH&CN của tỉnh; những vấn đề đặt ra đối với phát triển KH&CN trong cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm phát huy lợi thế và khắc phục bất lợi của tỉnh; định hướng nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào một số lĩnh vực: nông nghiệp, y dược, công nghệ thông tin, công nghệ cao; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đề xuất những giải pháp để phát triển KH&CN trong thời gian tới.

Kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền thay mặt lãnh đạo tỉnh tiếp thu ý kiến hết sức tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm, gợi mở nhiều cách tiếp cận mới, hướng phát triển, các giải pháp, đặc biệt là cách đột phá về phát triển KH&CN, những vấn đề đặt ra và tỉnh cần phải làm trong thời gian tới, những vấn đề ưu tiên, những trọng tâm… của các lãnh đạo, các nhà khoa học, các chuyên gia tham dự hội thảo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy
"Đó là những tham luận, ý kiến hết sức quý báu đối với tỉnh” - Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Điền nói và cho biết. “Những kết quả của hội thảo sẽ được đưa vào đánh giá trong sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 06 về KH&CN của tỉnh. 

Đặc biệt những ý kiến trên sẽ được Nghệ An tiếp thu đưa vào những định hướng, giải pháp, cách tiếp cận mới, cách làm về KH&CN trong thời gian tới để KH&CN từng bước thực sự là động lực, là trụ cột cho đột phá phát triển của tỉnh.

Thứ trưởng Bộ KH&CN gợi mở Nghệ An phát triển theo “mô hình Israel”

Thứ trưởng Bộ KH&CN gợi mở Nghệ An phát triển theo “mô hình Israel”

(Baonghean.vn) - Chia sẻ câu chuyện thành công của Israel - “quốc gia khởi nghiệp” của thế giới, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy khuyến khích Nghệ An có giải pháp để có thể huy động được nguồn lực tri thức người Nghệ trong nước và thế giới để nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào phát triển kinh tế - xã hội.

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...